1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nguyễn Thị Huyền giành 2 vé tham dự Olympic

(Dân trí) - VĐV điền kinh người Việt Nam Nguyễn Thị Huyền đã có một kỳ SEA Games tỏa sáng. Cô không chỉ đóng góp nhiều HCV cho đoàn TTVN, mà còn giành 2 vé chính thức tham dự Olympic 2016.

Không phải cái tên đình đám Ánh Viên làm dậy sóng cả khu vực, mà Nguyễn Thị Huyền mới chính là người đầu tiên của thể thao Việt Nam đoạt chuẩn Olympic từ đường chạy SEA Games 28. Trong 3 HCV giành Huyền phá ba kỷ lục SEA Games, hai thông số mà tài năng 20 tuổi này vừa chinh phục thành công ở 400m rào và 400m cũng vượt qua mức HCB ASIAD 2014.

VĐV Nguyễn Thị Huyền

VĐV Nguyễn Thị Huyền

Cụ thể, ở nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền xuất sắc về nhất với thời gian 56 giây 15, phá kỷ lục SEA Games cũ với 56 giây 78 do VĐV người Thái Lan Srithoa Reawadee lập cách đây 10 năm.

Tại nội dung 400m nữ diễn ra chiều nay, Huyền tiếp tục là người cán đích ở vị trí đầu tiên đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 52 giây. Trước đó, Huyền cùng các đồng đội là Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan phá kỷ lục SEA Games tồn tại 24 năm ở nội dung 4x400m nữ với thành tích 3 phút 31 giây 43.
Huyền đã kết thúc SEA Games 28 với thành tích giành 3 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games, Nguyễn Thị Huyền cũng có cho mình 2 suất chính thức tham dự Olympic 2016.

Đây thực sự là một thành tích đáng nể với VĐV người Nam Định.


An An (từ Singapore)