1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người hùng của Thanh Hoá từng bị nghi dàn xếp tỷ số

(Dân trí) - Siêu phẩm thực hiện ở phút 90+7 chiều qua của Nastja Ceh đã giúp Thanh Hóa giành chiến thắng đầy quý giá trước SHB Đà Nẵng. Ít ai biết, trong quá khứ, Nastja Ceh từng bị nghi có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá ở châu Âu.

Trước khi sang Việt Nam đầu quân cho Thanh Hóa, tiền vệ người Slovenia từng có quá khứ với nhiều tin đồn không hay. Cụ thể, Nastja Ceh được cho là có quan hệ khá mật thiết với gương mặt bị tình nghi cầm đầu tổ chức đánh bạc, dàn xếp kết quả các trận bóng đá tại Đức.

Trên mục giới thiệu về Nastja Ceh ở bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia có ghi, cựu tuyển thủ Slovenia - Nastja Ceh - đã dùng tới 2,5 triệu Euro vào đường dây này. Tuy nhiên, do thiếu chứng cứ nên sau đó, Nastja Ceh đã không bị cảnh sát bắt giữ. Dù vậy, với bản lý lịch không đẹp, cơ hội để Nastja Ceh khoác áo những đội bóng châu Âu chấm hết. Anh đã phải lưu lạc tới Đông Nam Á để tìm cơ hội khoác áo trước khi giải nghệ.
 
Nastja Ceh (vàng) từ bị nghi dàn xếp tỷ số tại châu Âu - Ảnh: Gia Hưng

Nastja Ceh (vàng) từ bị nghi dàn xếp tỷ số tại châu Âu - Ảnh: Gia Hưng

Nastja Ceh sinh ngày 26/1/1978 tại Ptuj, SFR Yugoslavia, đã từng chơi bóng cho rất nhiều CLB ở Slovenia, Áo, Bỉ, Israel  suốt từ năm 1995 đến 2012. Thời còn thi đấu đỉnh cao, Nastja Ceh từng thi đấu ở World Cup 2002 trong màu áo ĐT Slovenia. Đây là thông tin không phải ai cũng biết khi Nastja Ceh tới đầu quân cho Thanh Hóa ở mùa giải 2013.

Trước khi khoác áo đội bóng xứ Thanh, cầu thủ người Slovenia  từng đá cho Maccabi Petah Tikva   (Israel). Đầu năm 2012, Nastja Ceh chuyển sang thi đấu cho CLB PSMS Medan (Indonesia Super League) mùa giải 2011-2012, tuy nhiên đã không thành công, nên lưu lạc tới V.League.

Tài năng của Nastja Ceh vẫn được đánh giá rất cao. Đặc biệt, kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng sút phạt của Nastja Ceh thuộc hạng bậc nhất V-League hiện tại. Nhưng trở ngại lớn nhất của cầu thủ này chính là tuổi tác. Năm nay, Nastja Ceh đã 36 tuổi, rất khó đảm bảo cho những trận đấu có tính khốc liệt như V-League. T

uy nhiên, những lo lắng về thể lực của Nastja Ceh  đã vơi dần khi trong ngày hôm qua, tiền vệ người Slovenia đã có một trận đấu đầy ấn tượng. Không chủ có những đường chuyền “chết người” suýt thành bàn, Nastja Ceh còn là người hùng của Thanh Hóa khi thực hiện pha sút phạt đẳng cấp ở những giây bù giờ cuối cùng, giúp đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng trước đối thủ mạnh đến từ Đà Nẵng.

Không di chuyển nhiều, không mạnh mẽ trong những pha tranh chấp tay đôi, nhưng óc chiến thuật của Nastja Ceh là điều ai cũng phải thừa nhận. Đó là lý do mùa giải năm nay, Thanh Hóa thanh lý toàn bộ ngoại binh, chỉ giữ lại duy nhất Nastja Ceh.

Sau bàn thắng tối qua, HLV Mai Đức Chung đánh giá: “Nastja Ceh vẫn là một trong những nhân tốt không thể thiếu của Thanh Hóa mùa này. Hàng công của Thanh Hóa rất cần sự hỗ trợ của những cầu thủ như Nastja Ceh. Thực tế trong trận đấu hôm qua, phần lớn những cơ hội nguy hiểm của Thanh Hóa đều có dấu ấn của Nastja Ceh. Tôi không hối hận khi quyết giữ lại chân sút này, dù anh đã ở tuổi 36”.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: V-League 2014