1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người Australia lo lắng sẽ lặp lại thất bại trước U19 Việt Nam

(Dân trí) - Được đánh giá là ứng cử viên cho một trong hai tấm vé đi tiếp tại bảng D, nhưng U23 Australia vẫn được cảnh báo cần phải hết sức thận trọng trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam – đội bóng yếu nhất bảng.

Ông Johnny Duerden, chuyên gia bóng đá Australia, vừa có bài viết phân tích khá kỹ sức mạnh của U23 Việt Nam, đồng thời khuyên đội nhà cần phải “hết sức cảnh giác” với thầy trò HLV Miura.

Duerden là phóng viên kỳ cựu của tờ The Guardian (Anh). Chính ông là người đã bầu Phan Thanh Hậu (HA Gia Lai) vào top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới cuối năm 2014. Với hơn 10 năm nghiên cứu bóng đá châu Á, nên việc chuyên gia này hiểu rõ rất kỹ từng đối thủ của U23 Australia là điều dễ hiểu, U23 Việt Nam không phải là một ngoại lệ.

 

Người Australia lo lắng trước khi đối đầu U23 Việt Nam
Người Australia lo lắng trước khi đối đầu U23 Việt Nam

 

Johnny Duerden đánh giá về U23 Việt Nam như sau: " U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết với tư cách một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại. Mang phận tân binh nên đội không được đánh giá cao so với U23 Jordan, Australia và UAE.

U23 Việt Nam thi đấu xa nhà nhưng họ sở hữu nhiều tài năng bóng đá đặc biệt. Các hậu vệ của Australia phải cảnh giác với tài năng của tiền đạo Công Phượng, Lê Thanh Bình cũng như tiền vệ Lương Xuân Trường, người mới chuyển đến thi đấu tại K-League”.

Chuyên gia Johnny Duerden cảnh báo với đội tuyển U23 Australia: “Bất cứ vị trí nào không phải là vị trí thứ tư trong bảng sẽ là một thành công đối với U23 Việt Nam. Các U23 Australia phải hết sức cảnh giác”.

Việc Derden đánh giá cao U23 Việt Nam có lẽ là từ những trận đấu khó quên trong quá khứ. Trước đó hồi năm 2014 Công Phượng và đồng đội cũng từng gieo sầu cho U19 Australia. Cụ thể, U19 Việt Nam đã từng hai lần đánh bại U19 Australia với các tỷ số 5-1 và 1-0.

Cảnh giác là không thừa, nhưng theo giới chuyên môn đánh giá, cửa thắng của U23 Australia trước U23 Việt Nam vẫn rất cao. Đội bóng này thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại vòng loại khi thắng Hồng Kông (Trung Quốc) với tỷ số 6-0, thắng Myanmar với tỷ số 5-1 và Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 4-0.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết, họ đã có những trận giao hữu bổ ích với những đội rất mạnh như: U23 Hàn Quốc, U23 Iran, U23 Qatar hay U23 Thổ Nhĩ Kỳ để lắp ráp đội hình. Có thể nói, U23 Australia là một tập thể rất mạnh và là ứng cử viên nặng ký cho một suất vào vòng tứ kết ở bảng D.

Hà Nguyên