1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Everton tung "thiết đầu công" bị treo giò 3 trận

(Dân trí) - Với cú thiết đầu công vào trung vệ Ryan Shawcross của Stoke, tiền vệ Marouane Fellaini đã lĩnh án treo giò 3 trận từ LĐBĐ Anh (FA). Ngay sau nhận án phạt trên, Marouane Fellaini và Everton đều không có ý định kháng án...

Trong trận đấu cuối tuần qua, Marouane Fellaini đã để lại hình ảnh xấu trong mắt người hâm mộ với cú thiết đầu công vào trung vệ Ryan Shawcross của Stoke. Mặc dù trọng tài Mark Halsey không quan sát được tình huống đó nhưng băng ghi hình trận đấu đã tố cáo hình ảnh xấu chơi của tiền vệ này.

 
Marouane Fellaini lĩnh án treo giò 3 trận vì hành
Marouane Fellaini lĩnh án treo giò 3 trận vì hành vi xấu chơi
 

Ngày hôm qua, anh đã lĩnh án treo giò 3 trận từ LĐBĐ Anh (FA), đây là mức án khá nhẹ cho Marouane Fellaini bởi trong trận đấu này, băng ghi hình cũng phát hiện thêm hai tình huống xấu chơi nữa của tiền vệ này nhằm vào Ryan Shawcross. Thậm chí, giới chuyên môn đã nhận định, Marouane Fellaini hoàn toàn có thể đối diện với án treo giò lên tới 9 trận. Do đó, cả Fellaini và Everton đều không có ý định kháng án phạt này từ FA.

Trong tuyên bố của FA có đoạn: “FA cáo buộc Marouane Fellaini có hành vi bạo lực trong trận đấu với Stoke City ngày 15/12. Cáo buộc liên quan đến sự cố ở phút 59 giữa Marouane Fellaini và trung vệ của Stoke, Ryan Shawcross. Mặc dù trọng tài đã không phát hiện thấy nhưng băng ghi hình đã tố cáo tất cả.

Ngoài ra, trọng tài cũng xác nhận rằng Marouane Fellaini còn có hai tình huống va chạm với Ryan Shawcross ở phút 71, 91 nhưng chúng tôi không xem đó là những hành vi mang tính chất bạo lực”.

Được biết, sau trận đấu này, Marouane Fellaini đã lên tiếng xin lỗi Ryan Shawcross, CLB cũng như CĐV. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ giúp anh thoát khỏi sự trừng phạt. CLB Everton cũng rất tức giận với hành vi xấu chơi của tiền vệ người Bỉ này và không loại trừ khả năng anh sẽ nhận án phạt tiền nội bộ lên tới 150.000 bảng – tương đương với hai tuần lương.

Ở diễn biến khác cũng liên quan tới Marouane Fellaini, Chelsea sẵn sàng vung ra số tiền 20 triệu bảng để có sự phục vụ của tiền vệ này nhằm gia cố tuyến giữa và Everton vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

H.Long
Theo Daily Mail