1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngồi dự bị ở CLB vẫn được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam

(Dân trí) - 11 cầu thủ HA Gia Lai góp mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam, dù đội này nhiều năm liền ngấp nghé rớt hạng đã là hiện tượng lạ. Nhưng điều lạ hơn nữa là ngay cả những người thường xuyên ngồi dự bị ở HA Gia Lai cũng được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong số 11 cầu thủ HA Gia Lai vừa được gọi tập trung cho đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với U20 Argentina, có thủ môn Lê Văn Trường là dự bị thường xuyên ở đội bóng phố núi.

Hậu vệ phải Lê Văn Sơn cũng không mấy khi xuất hiện trong đội hình của đội bóng phố núi ở mùa giải năm nay, vì đã bị A Hoàng chiếm suất đá chính. Lê Văn Sơn vốn chỉ được biết đến nhờ chung thế hệ với Công Phượng, Tuấn Anh thuộc đội U19 Việt Nam hồi năm 2013, nhưng ngày đấy xa lắc rồi.

Tương tự như thế là trường hợp của tiền vệ Hoàng Thanh Tùng, người hầu như không tạo được dấu ấn nào đáng kể cho Gỗ từ đầu giải đến giờ.

Một số cầu thủ chỉ ngồi dự bị ở CLB nhưng vẫn được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam đợt này (ảnh: Gia Hưng)
Một số cầu thủ chỉ ngồi dự bị ở CLB nhưng vẫn được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam đợt này (ảnh: Gia Hưng)

Họ chưa tạo được dấu ấn vì họ chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị. Rồi cũng chẳng hiểu nếu họ chủ yếu ngồi dự bị hơn là được thi đấu tại CLB, ở đấu trường V-League, thì HLV Nguyễn Hữu Thắng ấn tượng với họ từ đâu? Và chọn những cầu thủ vừa nêu dựa trên tiêu chí nào?

Ngay đến cầu thủ dự bị vẫn còn được khoác áo đội tuyển, thì không lạ khi nhóm những người đã sa sút hẳn so với thời khoác áo đội tuyển U19 cách nay những 4 năm như Hồng Duy, Đông Triều có suất tập trung ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Rồi trường hợp của Châu Ngọc Quang cũng là một trường hợp khó nghĩ khác. Châu Ngọc Quang có suất đá chính ở HA Gia Lai tại lượt đi V-League chủ yếu nhờ Tuấn Anh chấn thương. Giờ Tuấn Anh hồi phục và HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập cả Châu Ngọc Quang lẫn Tuấn Anh lên tuyển, xem như gom đủ cầu thủ chính thức lẫn dự bị của Gỗ, trên cùng 1 vị trí.

Chẳng trách thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, phong độ luôn là đề tài được nhắc đến nhiều nhất đối với các đội tuyển, bởi nhiều tuyển thủ góp mặt tại các đội tuyển quốc gia mà không cần phải thể hiện phong độ ở giải đấu quốc nội.

Kim Điền

Ngồi dự bị ở CLB vẫn được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam - 2