1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tổng hợp vòng loại Euro 2012

Nga và Hy Lạp đoạt vé dự Euro 2012

(Dân trí) - Các đội tuyển Nga, Hy Lạp đều giành những chiến thắng nhẹ nhàng ở lượt cuối vòng loại Euro 2012 ngày 11/10 để chính thức giành vé đến Ba Lan-Ukraine. Pháp đi tiếp đầy may mắn, trong khi Bồ Đào Nha buộc phải nhường suất chính thức cho Đan Mạch.

 

ĐT Nga đã thể hiện sự ổn định đáng nể ở vòng loại Euro lần này và liên tục đứng đầu bảng. Và ở trận đấu cuối cùng, “gấu Nga” đè bẹp nhược tiểu Andorra 6-0 để chiếm ngôi đẩu bảng B với 23 điểm, đồng thời giành suất chính thức dự Euro 2012.
 
 
Nga và Hy Lạp đoạt vé dự Euro 2012 - 1

Nga giành ngôi đầu bảng B sau khi hạ Andorra 6-0 ở lượt cuối cùng

 

Ailen cũng chơi đầy nỗ lực ở lượt cuối và trong khi chờ đợi Nga sảy chân, họ không được phép để thua Armenia nếu không muốn mất nốt ngôi nhì bảng. Và Ailen cũng đạt mục tiêu khi hạ Armenia 2-1 trên sân nhà và giành suất play-off ở bảng B.

 

Sau khi thắng đối thủ trực tiếp Croatia 2-0 ngày 7/10, Hy Lạp cũng giành ngôi đầu bảng F nhờ thắng lợi 1-0 trên sân đối thủ khó chơi Gruzia. Croatia ngậm ngùi đi play-off với ngôi nhì bảng, sau khi họ có được thắng lợi 2-0 trước Latvia.

 

Hà Lan đã chính thức giành vé ở bảng E, nhưng họ vẫn chơi đầy nỗ lực để hướng đến thành tích toàn thắng. Nhưng trong buổi tối nghẹt thở tại Solna, Thụy Điển đã giành chiến thắng 3-2 để có được 24 điểm/10 trận và vượt qua Bồ Đào Nha, Hy Lạp để trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé đi Ba Lan-Ukraine.

 

Hà Lan lỡ cơ hội toàn thắng, nhưng kết cục đó đã không đến với Tây Ban Nha và Đức, đáng chú ý là họ gặp những đối thủ cạnh tranh ngôi nhì bảng ở hai lượt cuối. Tại bảng I, Tây Ban Nha sau khi hạ CH Séc 2-0 thì đêm 11/10, họ cũng hoàn tất vòng loại với cả 8 trận thắng khi đánh bại Scotland 3-1 trên sân nhà.
 
 
Nga và Hy Lạp đoạt vé dự Euro 2012 - 2

CH Séc giành vé đi play-off sau khi đả bại Litva 4-1

 

Việc Scotland không thể thắng khiến CH Séc dễ dàng giành vị trí thứ hai bảng I và giành suất đá vé vớt. Trên sân khách, CH Séc đả bại Litva 4-1 và giành ngôi nhì bảng với 13 điểm, hơn Scotland 2 điểm sau khi kết thúc 8 trận đấu ở bảng này.

 

Đức hoàn tất bảng A với 10 trận toàn thắng và đêm 11/10, họ tiếp tục đè bẹp Bỉ 3-1. Thổ Nhĩ Kỳ là đội hưởng lợi nhiều nhất khi họ nhẹ nhàng hạ Azerbaijan 1-0 để giành ngôi nhì bảng cùng một suất đi play-off.

 

Bất ngờ đáng chú ý nhất lại diễn ra ở bảng C, nơi Italia đã giành ngôi đầu bảng nhưng họ vẫn thắng Bắc Ailen 3-0. Nhưng Serbia lại gây thất vọng khi để thua Slovenia 0-1 trên sân khách. Kết quả này khiến Serbia kết thúc bảng C với vị trí thứ 3, trao suất đi play-off đầy bất ngờ cho Estonia.

 

Trận chiến Đan Mạch-Bồ Đào Nha tại Copenhagen đã diễn ra đầy kịch tính và chiến thắng 2-1 đã thuộc về đại diện Bắc Âu. Đan Mạch giành vé chính thức ở bảng H, còn Bồ Đào Nha chấp nhận đi play-off dù họ chỉ cần hòa lượt cuối là đạt mục tiêu.

 

Pháp là đội bóng may mắn hơn cả khi giành kết quả hòa 1-1 trước Bosnia tại Paris. Quả 11m thành công của Samir Nasri ở cuối trận đã giúp Pháp tránh khỏi thất bại tủi hổ trên sân nhà, trong trận đấu họ để đối thủ lấn lướt hoàn toàn.
 
 
Nga và Hy Lạp đoạt vé dự Euro 2012 - 3

Serbia đánh mất ngôi nhì bảng C một cách cay đắng

 

Kết thúc bảng D, Pháp giành được 21 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Bosnia đúng 1 điểm. Kết quả này có được nhờ nỗ lực của HLV Blanc trong bối cảnh Les Bleus đang rơi vào chu kỳ khủng hoảng. Bosnia ngậm ngùi đá play-off và họ quyết tâm tránh khỏi kết cục đáng quên như ở vòng play-off World Cup 2010.

 

Bảng G đã kết thúc từ lượt trước, sau trận Anh hòa Montenegro 2-2. Anh giành ngôi đầu bảng còn Montenegro đá play-off. Chi tiết đáng chú ý nhất liên quan đến bảng đấu này là việc Rooney nhận thẻ đỏ và có nguy cơ phải ngồi ngoài vài trận tại Euro 2012 tháng 6 tới.

 

Sau 2 tuần tranh tài, Euro 2012 đã chọn ra được 10 đội bóng giành vé chính thức cùng đồng chủ nhà Ba Lan-Ukraine gồm Đức (bảng A), Nga (bảng B), Italia (bảng C), Pháp (bảng D), Hà Lan, Thụy Điển (bảng E), Hy Lạp (bảng F), Anh (bảng G), Đan Mạch (bảng H) và Tây Ban Nha (bảng I).

 

8 đội bóng nhì bảng gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ailen, Estonia, Bosnia, Croatia, Montenegro, Bồ Đào Nha và CH Séc sẽ phải chia làm 4 cặp, đá lượt đi và về ngày 11-15/11 để chọn ra 4 đội cuối cùng dự Euro 2012 tại Ba Lan-Ukraine. Lễ bốc thăm chia cặp play-off sẽ diễn ra trong tuần này.

 

Thúy Bảo