1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar vô duyên, Brazil bất lực trước độ cao ở La Paz

(Dân trí) - Dù tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng đội tuyển Brazil vẫn không thể giành chiến thắng trước Bolivia trong chuyến hành quân tới sân Estadio Hernando Siles (La Paz).

Lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, ngày 6/10

3h00: Bolivia 0-0 Brazil

4h00: Venezuela 0-0 Uruguay

6h30: Colombia 1-2 Paraguay

6h30: Chile 2-1 Ecuador

6h30: Argentina 0-0 Peru

Mặc dù đội tuyển Brazil đã giành vé dự World Cup 2018 nhưng HLV Tite vẫn quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất trong chuyến hành quân tới sân Estadio Hernando Siles (La Paz) của Bolivia.

Brazil bất lực trước độ cao ở La Paz
Brazil bất lực trước độ cao ở La Paz

Thế nhưng, mảnh đất Bolivia chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu với bất kỳ đội tuyển nào, ngay cả Brazil. Thống kê chỉ ra rằng, Selecao chưa thể giành chiến thắng tại nơi đây kể từ năm 1985 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Thực tế, trận đấu vào đêm qua cũng diễn ra theo kịch bản như vậy. Dù gây sức ép lớn nhưng Brazil vẫn không thể giành chiến thắng trước Bolivia. Sau 90 phút, họ buộc chia điểm với đối thủ với tỷ số 0-0. Trận hòa này đã chấm dứt chuỗi 15 trận đấu ghi bàn liên tiếp của Selecao.

Bước vào trận đấu này, Brazil ra sân với sơ đồ 4-1-4-1 với tiền đạo cắm Gabriel Jesus. Neymar và Coutinho sắm vai trò hai cầu thủ đá cánh. Với đẳng cấp vượt trội, Brazil đã tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành của Bolivia.

Họ cầm bóng tới 62% thời lượng trận đấu, tung ra tới 22 cú dứt điểm (trung có có 13 cú sút trúng khung thành). Nhưng vấn đề ở chỗ, những chân sút của đội tuyển Brazil, đặc biệt là Neymar, như bị ma ám ở trận đấu này.

Neymar và các đồng đội thi đấu quá vô duyên ở trận đấu này
Neymar và các đồng đội thi đấu quá vô duyên ở trận đấu này

Cả Neymar và Gabriel Jesus đều đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Carlos Lampe của Bolivia. Dù vậy, họ đều phung phí một cách đáng tiếc. Cũng phải nói thêm rằng thủ thành Carlos Lampe đã có trận đấu tuyệt hay khi liên tục từ chối cơ hội của đội tuyển Brazil.

Thậm chí, nếu may mắn, Bolivia đã có thể ghi bàn vào lưới Brazil khi trong hiệp 1, cú dứt điểm của Berajano đã đi dội xà ngang khung thành của Alisson.

Dù sao, trận hòa này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới Brazil. Họ vẫn dẫn đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với 38 điểm. Trong khi đó, Bolivia cũng không còn cơ hội giành vé tới Nga khi đang xếp áp chót với 14 điểm.

Ở lượt đấu tiếp theo, Brazil sẽ chạm trán với Chile, trong khi đó, Bolivia hành quân tới sân của Uruguay.

Đội hình thi đấu

Bolivia: Lampe; Bejarano, Gabriel, Raldes, Gutierrez; Morales, Machado, Justiniano (Raul Castro 46'); Carlos Arce (Saucedo 79'), Moreno, Fierro (Gilbert Alvarez 58').

Brazil: Alisson, Alves, Silva (Marquinhos 30'), Miranda, Sandro; Paulinho (Fernandinho 82'), Casemiro, Auvgusto; Coutinho (Willian 66'), Jesus, Neymar.

Neymar vô duyên, Brazil bất lực trước độ cao ở La Paz - 3

H.Long