1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua Quả bóng vàng FIFA 2015

Neymar sẵn sàng lật đổ Messi, C.Ronaldo?

(Dân trí) - Mặc dù mới lần đầu tiên góp mặt trong danh sách rút gọn cuộc đua Quả bóng vàng nhưng Neymar đang được kỳ vọng rất nhiều. “Tiểu Pele” vừa trải qua năm thi đấu cực kỳ thành công và được xem là nhân tố có khả năng nhất lật đổ thế thống trị của Messi và C.Ronaldo.

Neymar ngày một trưởng thành

Nếu như Messi, C.Ronaldo đã quá quen thuộc với đêm Gala trao giải Quả bóng vàng thì đây mới là lần đầu Neymar góp mặt trong danh sách rút gọn ở danh hiệu này. Thế nhưng, “tiểu Pele” không hề “ăn may”, thay vào đó, anh xứng đáng với sự ghi nhận trên.

 

Neymar tiến bộ vượt bậc trong năm 2015
Neymar tiến bộ vượt bậc trong năm 2015

 

Mới đây, tờ Squawka vừa công bố top 10 cầu thủ tiến bộ nhất năm 2015, trong đó, Neymar đứng ở vị trí số 1. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận “bước chuyển mình” đầy đột phá của chân sút này. Ở đó, cái tên Neymar không còn “khép nép” bên cạnh Messi (như mùa giải đầu tiên), thay vào đó, người ta đã thấy sự “nổi loạn” thực sự.

Đặc biệt, trong giai đoạn Messi chấn thương, Neymar đã thực sự cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mình ở Barcelona, khi được chơi tự do hơn. Người ta đã thấy hình ảnh cầu thủ này tự tin đi bóng, điều phối lối chơi của Los Blaugrana. Quan trọng nhất, đây là giai đoạn chân sút xứ Samba bùng nổ nhất ở nhiệm vụ ghi bàn. Theo thống kê, trong hai tháng Messi chấn thương (26/9-21/11), Neymar đã ghi tới… 9 bàn ở La Liga, trong đó có cú poker vào lưới Rayo Vallecano.

Top 20 pha đi bóng ấn tượng của Neymar năm 2015

 

Đó là hình ảnh “toàn diện nhất” về sự xuất sắc của Neymar. Thậm chí, ngay cả khi đóng vai trò “hy sinh” vai trò tự do cho Messi, chân sút người Brazil vẫn rực sáng. Anh đã hợp cùng Messi và Suarez trở thành bộ ba khủng khiếp bậc nhất lịch sử bóng đá với 137 bàn thắng trong năm 2015 (trong đó, Neymar đóng góp 45 bàn, 17 đường kiến tạo).

Hay nói cách khác, dù bất kỳ góc độ nào (cá nhân lẫn tập thể), Neymar đều thành công mỹ mãn. Bởi lẽ đó, không ít chuyên gia đã đứng về phía Neymar (chứ không phải C.Ronaldo, Messi) trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay.

Liệu Neymar đã sẵn sàng cho màn lật đổ vĩ đại?

Neymar không giống như Ribery, Manuel Neuer, những người đã lọt vào danh sách rút gọn Quả bón vàng cùng Messi và C.Ronaldo trong những năm qua. Ribery đã quá già để nghĩ về cuộc lật đổ. Trong khi đó, Manuel Neuer chỉ là thủ môn và có quá ít cơ hội để đăng quang Quả bóng vàng.

 

Thành tích của Neymar so với C.Ronaldo và Messi trong 1 năm qua
Thành tích của Neymar so với C.Ronaldo và Messi trong 1 năm qua

 

Chân sút người Brazil hoàn toàn khác. Anh có tài năng, sức trẻ và triển vọng lớn. Bên cạnh đó, Neymar còn thi đấu ở vị trí tiền đạo (thường nhận được giải Quả bóng vàng). Messi, C.Ronaldo đã cùng nhau thống trị làng túc cầu trong những năm qua nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ duy trì điều đó mãi mãi. Neymar nổi lên như kẻ thách thức thực sự.

Thực tế, trong năm qua, Neymar đã tiệm cận trình độ của Messi và C.Ronaldo. Theo thống kê của tờ Whoscored, trong 1 năm qua (từ ngày 22/11/2014-20/11/2015, đây là thời gian xét thành tích của cá nhân trong cuộc đua Quả bóng vàng), Neymar không hề kém cạnh hai đối thủ cạnh tranh.

Cụ thể, Neymar đã ghi 33 bàn thắng và 12 đường kiến tạo thành bàn, không kém là bao so với Messi (45 bàn, 16 đường kiến tạo) và C.Ronaldo (50 bàn, 15 đường kiến tạo). Tuy nhiên, khả năng chớp thời cơ của “tiểu Pele” lại xuất sắc hơn hai “đối thủ”. Anh cần 149 cú dứt điểm có được 33 pha lập công (tỷ lệ chuyển hóa 22,1%). Con số này của Messi là 21,4% và C.Ronaldo là 16%.

Ngoài ra, số đường kiến tạo thành bàn của Neymar (114) cũng nhỉnh hơn so với Messi (100) và C.Ronaldo (79). Neymar cũng xuất sắc hơn trong việc hỗ trợ phòng ngự với 64 cú tắc bóng thành công (Messi: 32 cú, C.Ronaldo: 15 cú).

Top 10 bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của Neymar

 

Hay nói cách khác, nếu dựa theo con số thống kê, Neymar hoàn toàn có thể được trao giải Quả bóng vàng. Dù vậy, ai cũng hiểu, danh hiệu này dựa trên kết quả của cuộc bầu chọn là HLV, cầu thủ, nhà báo trên thế giới. Do đó, yếu tố cảm tính lấn át rất nhiều.

Tất nhiên, ngay cả khi Neymar không thể đoạt giải, chẳng ai phủ nhận được sự xuất sắc của cầu thủ này trong năm 2015. Như Kaka từng nói: “Sớm muộn gì Neymar cũng giành giải Quả bóng vàng thôi”.

Neymar đang là sống lại những ngày tháng huy hoàng của người Brazil, nơi họ đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm/Quả bóng vàng như điều… hiển nhiên. Có thể kể ra Romario (1994), Ronaldo (1996, 1997, 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004,2005), Kaka (2007).

H.Long