1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar bị kết tội trốn thuế, nộp phạt 45 triệu euro

(Dân trí) - Theo tờ Folha de Sao Paulo, tòa án hành chính Federal Revenue (Rio de Janeiro) đã kết tội Neymar trốn thuế. Cầu thủ người Brazil sẽ phải nộp phạt 45 triệu euro.

Theo phán quyết của tòa án, Neymar đã trốn thuế số tiền 63 triệu reales thông qua ba công ty của cha mẹ mình là Neymar Sport e Marketing, N & N Consultoria, N & N Administracao de Bens trong thời gian từ năm 2012-2014.

Neymar điêu đứng vì thuế
Neymar điêu đứng vì thuế

Bên cạnh đó, cầu thủ này phải có trách nhiệm trả thêm 125,2 triệu reales tiền phạt và tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà cầu thủ người Brazil phải nộp lên tới 188,8 triệu reales (tương đương với 45 triệu euro).

Phát biểu trước báo giới, ông Develly Claudia Montez, người trực tiếp điều tra vụ này, cho biết: “Sau khi điều tra, chúng tôi thấy rằng Neymar đã trốn thuế thông qua ba công ty của gia đình. Những dấu hiệu gian lận đã được làm rõ”.

Còn nhớ, vào năm ngoái, giới chức Brazil đã đóng băng khối tài sản 42 triệu euro của Neymar vì có dấu hiệu gian lận liên quan tới bản quyền hình ảnh trong thời gian từ năm 2011-2013.

Chưa dừng lại ở đó, vào đầu năm nay, Neymar đã phải hầu tòa ở cả Tây Ban Nha và Brazil vì gian lận trong vụ chuyển nhượng từ Santos sang Barcelona vào năm 2013. Quỹ đầu từ DIS (công ty sở hữu 40% giá trị của Neymar) đã tố cáo các đối tác (trong đó có gia đình Neymar) khai khống số tiền chuyển nhượng từ 83 triệu euro xuống 57 triệu euro, khiến họ thiệt hại lớn.

H.Long