1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nếu Tuấn Anh không thể góp mặt ở AFF Cup?

(Dân trí) - Đến sát ngày khac mạc AFF Cup 2016, tiền vệ Tuấn Anh lại phát hiện có vấn đề ở đầu gối. Đây là chấn thương dạng tái đi tái lại của Tuấn Anh trong vài năm qua, nên rủi ro đối với tiền vệ tài hoa này khá cao.

Nếu Tuấn Anh không thể góp mặt ở AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, hoặc góp mặt nhưng không đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, thì đấy là thiệt thòi quá lớn đối với đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Bởi, chính vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia từng tiết lộ lối chơi của đội tuyển đã định hình, dựa trên khả năng dẫn dắt tuyến giữa của bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường.

Không có Tuấn Anh, hoặc không có Tuấn Anh ở trạng thái tốt nhất, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ mất một tiền vệ tài hoa, vừa giàu kỹ thuật vừa giỏi tổ chức, lại ăn ý với các vệ tinh xung quanh gồm Xuân Trường, Văn Toàn và có thể là với cả Công Phượng, nếu ngôi sao số 1 Việt Nam có suất đá chính.


Tuấn Anh (giữa) phát hiện có vấn đề ở đầu gối ngay trước thềm AFF Cup 2016

Tuấn Anh (giữa) phát hiện có vấn đề ở đầu gối ngay trước thềm AFF Cup 2016

Tuy nhiên, đấy chắc chắn cũng không phải là dấu chấm hết cho đội tuyển Việt Nam, vì kỳ thực là trong thời gian qua, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn tập luyện, tập huấn và thi đấu mà không có sự hiện diện của các cầu thủ đang khoác áo các CLB nước ngoài, trong đó có Tuấn Anh.

2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, quãng thời gian tập huấn tại TPHCM, trận giao hữu với Indonesia tại xứ vạn đảo ngày 9/10 đều là những khoảng thời gian mà đội tuyển không có Tuấn Anh.

Khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đều đặn thử nghiệm các gương mặt khác, một lối chơi khác, tuy không giữ bóng nhiều bằng khi có Tuấn Anh, nhưng lại nhanh hơn và giãn biên nhiều hơn.

Cũng trong khoảng thời gian không có Tuấn Anh ở tuyến giữa, vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia cũng dần hình thành một bộ khung mới, có thể tạm gọi là “phương án B” của đội tuyển. Phương án này có Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Toàn và Thành Lương là những cầu thủ thường xuyên được sử dụng nơi hàng tiền vệ, nếu không tính Tuấn Anh, Xuân Trường.

Dĩ nhiên, các HLV vẫn muốn sử dụng phướng án ưng ý nhất, “phương án A” của mình. Nhưng trong trường hợp bất khả kháng, ví dụ như trường hợp không vui xảy ra cho Tuấn Anh chẳng hạn, phương án phụ có thể thành phương án chính, và đội tuyển dứt khoát vẫn phải hướng về phía trước, với những con người còn lại cũng không thiếu khát khao và không kém về mặt tài năng.

Mong rằng Tuấn Anh hồi phục tốt, để HLV Nguyễn Hữu Thắng có đầy đủ những lựa chọn nhân sự và lối chơi tốt nhất theo ý của ông.

Nhưng nếu tinh ý sẽ thấy rằng bản thân vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia cũng không muốn phụ thuộc vào một hay một vài cầu thủ cụ thể nào, mà ông Thắng cũng đã chuẩn bị đến những phương án nhân sự và vận hành lối chơi khác nhau, qua cách mà ông thử nghiệm trong hơn cả tháng qua.

Kim Điền

Nếu Tuấn Anh không thể góp mặt ở AFF Cup? - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016