1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Nếu dùng quá nhiều cầu thủ U23, Việt Nam không dễ thắng Campuchia”

(Dân trí) - Cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam có một số cầu thủ sáng giá, nhưng cựu HLV Đoàn Minh Xương nêu quan điểm không nên U23 hoá đội tuyển quốc gia, đồng thời phải tập trung cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019, để không phải sẩy chân trước Campuchia.

Cần bổ sung thêm nhân sự phù hợp với tính chất của đội tuyển quốc gia

Ông có cho rằng đội tuyển Campuchia mạnh hơn Việt Nam, nếu chúng ta chỉ dùng thành phần là đội U23 để đấu với họ?

Ở đây, điều quan trọng là sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch vòng loại Asian Cup. Nếu đội tuyển U23 Việt Nam đá tốt ở SEA Games, sau đó bổ sung thêm người để tham dự vòng loại Asian Cup vào tháng 9 thì không vấn đề gì, chúng ta đủ sức đánh bại Campuchia.

Vị trí cần bổ sung của đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên là tiền đạo. Tôi cho rằng vấn đề của các đội tuyển Việt Nam nói chung đó là thể lực và hiệu quả trong khâu kết thúc, nên rất cần bổ sung tiền đạo. Về chuyện bổ sung tiền đạo, theo tôi các HLV ngoài nhiệm vụ cho từng trận đấu nên nghĩ đến nhiệm vụ tiếp theo là đào tạo các chân sút, tức là lấy thêm tiền đạo trong các đợt tập trung để bồi dưỡng.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải) cho rằng cần bổ sung nhân sự cho phù hợp với tính chất của đội tuyển quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải) cho rằng cần bổ sung nhân sự cho phù hợp với tính chất của đội tuyển quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)

Nếu nhìn vào V-League, ông sẽ gọi thêm tiền đạo nào cho đội tuyển quốc gia?

Anh Đức, Mạc Hồng Quân là những cầu thủ phù hợp để đá trung phong. Lê Văn Thắng vẫn còn thi đấu rất tốt. Tôi cho rằng tâm lý chung thì ai cũng muốn cống hiến cho đội tuyển, vấn đế là cách ứng xử của VFF và của Ban huấn luyện dành cho họ. Nếu người sử dụng họ cho rằng họ không quan trọng, sớm đánh giá không cao họ ngay từ đầu thì họ cống hiến để làm gì.

Vậy việc tập trung đội tuyển theo kiểu “2 trong 1” có làm ảnh hưởng đến chất lượng của đội tuyển quốc gia không, thưa ông?

Chúng ta nên rạch ròi từng nhiệm vụ, bởi nếu làm không tốt thì có nguy cơ chúng ta sẽ làm hỏng cả 2 việc, hỏng quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 cho SEA Games và hỏng cả quá trình chuẩn bị của đội tuyển quốc gia cho Asian Cup.

Theo tôi trong thời gian V-League nghỉ 2 tháng cho chiến dịch SEA Games sắp tới đây, chúng ta nên tập trung xen kẽ đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tập trung đội tuyển U23. Tập trung 2 đội riêng biệt với những nhiệm vụ riêng biệt. Bởi, nếu quá chú trọng vào SEA Games, thì sau SEA Games, đội tuyển quốc gia chỉ còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019.

Không nên U23 hoá đội tuyển quốc gia

Không nên U23 hoá đội tuyển quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)
Không nên U23 hoá đội tuyển quốc gia (ảnh: Trọng Vũ)

Đội tuyển Việt Nam muốn trẻ hoá để quay về với mục tiêu SEA Games, điều này có đi ngược với xu thế hay không, khi các nền bóng đá khác họ đang tìm cách hướng ra sân chơi châu lục?

Phải xác định rạch ròi ở chỗ đội tuyển quốc gia là đội tuyển quốc gia, còn đội tuyển U23 là đội tuyển U23. Dĩ nhiên, ở đội tuyển U23 cũng có một số gương mặt nổi bật, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta U23 hoá đội tuyển quốc gia.

Nên nhớ, khi nhìn vào một nền bóng đá, khi đánh giá chất lượng của một nền bóng đá, người ta nhìn vào đội tuyển quốc gia và đánh giá đội tuyển quốc gia. Cả thế giới không ai đi đánh giá các nền bóng đá thông qua các đội U cả. Ví dụ, U20 Việt Nam vào VCK World Cup trong khi U20 Brazil không được góp mặt tại giải đấy, nhưng đâu có nghĩa bóng đá Việt Nam mạnh hơn bóng đá Brazil. Chắc chắn không ai dám nói thế cả!

Theo ông thì tiêu chí để chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia là gì, và ông có thấy được tiêu chí đấy ở đội tuyển hiện nay hay không?

Đợt tập trung đội tuyển vừa qua theo tôi là không rõ ràng các tiêu chí, cầu thủ được gọi lên đội tuyển đợt rồi không phải căn cứ theo phong độ và yếu tố chuyên môn, mà hầu như chỉ chọn theo những cái tên. Có thể đồng cảm cho HLV Nguyễn Hữu Thắng khi vừa rồi giải V-League nghỉ dài ngày, nên cậu ấy khó chọn lựa.

Nhưng đây là điều mà chúng ta phải thay đổi, để thứ nhất tăng tính cạnh tranh, thứ nhì là để kích thích sự phấn đấu của các cầu thủ. Chứ với cách làm như hiện tại, các cầu thủ còn lại của nền bóng đá sẽ nản, sẽ giảm ý chí phấn đấu vì rốt cuộc họ có được gọi vào đội tuyển quốc gia đâu!

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Nếu dùng quá nhiều cầu thủ U23, Việt Nam không dễ thắng Campuchia” - 3