1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nesta quyết tâm đoạn tuyệt với ĐTQG Italia

(Dân trí) - Hậu vệ kỳ cựu Alessandro Nesta bác bỏ thông tin cho rằng anh đang tính đến việc quay trở lại ĐTQG Italia để có cơ hội dự VCK World Cup lần nữa.

 
Nesta quyết tâm đoạn tuyệt với ĐTQG Italia  - 1

Nesta (trái) chỉ muốn tập trung cho AC Milan.

 

Sau 10 năm gắn bó với ĐT Italia (từ năm 1996 tới 2006), Alessandro Nesta đã quyết định chấm dứt nghiệp thi đấu quốc tế do gặp chấn thương nặng tại VCK World Cup 2006.

 

Giờ đây khi cầu thủ này gần như đã hoàn toàn bình phục chấn thương, một số thông tin tại Italia cho rằng Nesta đang tính đến việc quay trở lại Azzurri để có cơ hội dự VCK World Cup 2010.

 

Tuy nhiên, trong tuyên bố gần đây nhất của mình, cựu đội trưởng Lazio đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên. Phát biểu trên ANSA, Nesta cho biết: “Khi tôi quyết định từ giã ĐTQG, BLĐ đội vẫn bày tỏ mong muốn gọi tôi trở lại nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát.

 

Sau thời gian sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài và với những chấn thương đang gặp phải, tôi nghĩ rằng mình không đủ sức để thi đấu tại cả CLB lẫn ĐTQG. Và thật lòng, tôi cũng sẽ không nhắc về đề tài này một lần nữa. Điều đó có lợi không chỉ cho cá nhân tôi mà còn cho HLV trưởng và các tuyển thủ Italia khác”.

 

Nếu như trung vệ kỳ cựu 33 tuổi này giành phần lớn mùa giải 2008/09 trên khán đài do chấn thương kéo dài thì ngay trong trận đầu mùa giải, anh đã thể hiện được phong độ khá tốt bên cạnh người đồng đội mới Thiago Silva.

 

Và nếu tiếp tục phối hợp ăn ý, nhiều khả năng đây sẽ là cặp trung vệ số một của AC Milan mùa này. Bản thân Nesta cũng có lời tán dương dành cho người đá cặp của mình.

 

“Thiago là trung vệ mạnh mẽ. Cậu ấy có thể lực tốt và kỹ thuật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ còn chơi ăn ý với nhau hơn nữa và điều đó sẽ giúp Milan có được mùa giải tuyệt vời. Còn bản thân tôi, sau một mùa giải vật lộn với chấn thương, tôi vẫn sẽ phải tập luyện nhiều hơn để đạt phong độ tốt nhất có thể”, Nesta kết luận.

 

L.T.T