1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Nền tảng của các đội bóng trẻ Thái Lan đã vượt bóng đá Việt Nam”

(Dân trí) - Chứng kiến 2 thất bại của 2 đội U21 Việt Nam và HA Gia Lai trước U21 Thái Lan, ông Dương Vũ Lâm (cựu phó chủ tịch chuyên môn VFF) cho rằng khâu đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan trong nhiều năm qua cũng đã hơn bóng đá Việt Nam.

Ông đánh giá U21 Việt Nam kém U21 Thái Lan ở điểm nào khiến chúng ta thất bại trước họ trong trận bán kết giải U21 quốc tế?

Thật ra thì đây cũng chưa phải là nơi mà chúng ta qua một vài trận đấu mà cho ra đánh giá chính xác ngay được. Tuy nhiên, không khó để nhận ra rằng các cầu thủ trẻ của Thái Lan hơn các cầu thủ trẻ của Việt Nam về mặt kỹ thuật, thể lực. Nền tảng của họ cho đến thời điểm này theo tôi cũng tốt hơn so với phần nền tảng mà cầu thủ trong cùng độ tuổi của Việt Nam được trang bị.

Ngay cả cầu thủ xuất thân từ “lò” HA Gia Lai cũng thua U21 Thái Lan về mặt kỹ thuật sao, thưa ông?

Riêng HA Gia Lai có thể không thua U21 Thái Lan về mặt kỹ thuật, nhưng về mặt tư duy chơi bóng hiện đại, về kỷ luật chiến thuật và về tính chiến đấu, khả năng thực chiến thì cầu thủ HA Gia Lai lại không bằng.


Nền tảng bóng đá Thái Lan cao hơn hẳn Việt Nam

Nền tảng bóng đá Thái Lan cao hơn hẳn Việt Nam

Các cầu thủ U21 HA Gia Lai cho đến thời điểm này vẫn thi đấu thiên về tính biểu diễn, trong khi cầu thủ U21 Thái Lan có vẻ như bắt nhịp nhanh hơn với bóng đá hiện đại, tư duy chơi bóng hiện đại. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Miura ngày trước luôn đòi hỏi các cầu thủ phải nhanh, phải mạnh trong thi đấu đâu. Những yếu tố mà HLV Miura từng nhắc các cầu thủ Việt Nam, các cầu thủ của HA Gia Lai thì bây giờ chúng ta thấy xuất hiện trong lối chơi của bóng đá Thái Lan bây giờ.

Và có phải đội U21 Thái Lan dự giải U21 quốc tế năm nay là thành phần mạnh nhất trong lứa tuổi của họ hay chưa, để hướng đến SEA Games vào năm sau?

Họ phát biểu là một chuyện, còn thực tế ra sao thì chúng ta cần xem xét kỹ. Về lý thuyết thông thường, khó có chuyện một nền bóng đá đưa toàn bộ quân tinh nhuệ nhất của mình ra phơi bày ở vào thời điểm chưa cần phải phơi bày. Thành ra, tôi cho rằng bóng đá Thái Lan vẫn còn một số nhân tố tốt hơn nữa mà chúng ta chưa thấy hết, trong đội tuổi U21, tức là có thể khoác áo đội tuyển U22 Thái Lan dự SEA Games vào năm 2017.

Nếu nền tảng của bóng đá trẻ Thái Lan đã hơn bóng đá trẻ Việt Nam, thì đâu là cơ hội cho chúng ta gây bất ngờ trước họ tại SEA Games vào năm tới?

Chúng ta không thừa nhận chúng ta còn nhiều điểm kém bóng đá Thái Lan thì không đúng. Và một khi chúng ta kém hơn họ về nguồn cầu thủ, điều tiên quyết là chúng ta phải có một HLV giỏi để dẫn dắt đội U22, nhằm có những toan tính về chiến thuật khiến họ không lường được. Đây là điều mà mọi đội bóng trên thế giới đều cần, các đội bóng có lực lượng không mạnh, muốn thắng đội mạnh hơn dứt khoát phải có HLV giỏi hơn HLV của đối phương. Về mặt này, chúng ta thấy rõ là HLV Phạm Minh Đức của đội U21 Việt Nam chưa đạt đến đẳng cấp đấy khi U21 Việt Nam đá với U21 Thái Lan.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự của đội tuyển U22 dự SEA Games vào năm sau, người ta lo ngại cho phong độ của Công Phượng?

Theo tôi, Công Phượng vẫn là cầu thủ có tố chất, có năng lực. Vấn đề là cậu ta phải ngồi dự bị cả năm qua, nên cảm giác thi đấu mất đi rất nhiều. Bóng đá là tập luyện, sau tập luyện là thi đấu để kiểm chứng quá trình tập luyện đấy, nhưng Công Phượng không được thi đấu.

Nghỉ cả năm, giờ đá lại, Công Phượng lại càng muốn thể hiện, mà càng muốn thể hiện, tâm lý của cậu ta càng căng cứng, dẫn đến xứ lý bóng lúng túng. Đây là thời điểm Công Phượng cần một HLV giỏi để có thể nhắc cậu ta nên làm những gì và nên thoải mái trong những trường hợp nào, dạng như HLV Miura vẫn nhắc Công Phượng trước đây!

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)