1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỹ mở rộng 2015

Nadal vất vả vượt qua đối thủ hạng 74 thế giới

(Dân trí) - Tay vợt hiện đang xếp thứ hạng 74 thế giới Schwartzman khiến Nadal phải trải qua một trận đấu vất vả. Mặc dù Nadal thắng sau ba set, nhưng cả ba set anh đều diễn ra khá căng thẳng nên trận đấu tiêu tốn mất 2 giờ 43 phút.

Nadal đang tiếp tục phong độ thi đấu rất chênh vênh, anh đã tiêu tốn 2 giờ 43 phút với ba set đấu căng thẳng trước đối thủ "chỉ là" hạng 74 ATP, gần tương đương với thời gian 4 set ở trận đấu vòng một của tay vợt này.

Nadal vất vả vượt qua đối thủ hạng 74 thế giới - 1

Phong độ của Nadal đang rất thiếu ổn định

Set đầu tiên, Nadal bẻ game hai và đã có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng khi đứng trước cơ hội kết thúc set đấu (5-3), hạt giống số 8 lại bị mất game và khiến set đấu phải tiến hành loạt tie-break để phân định thắng thua. Một màn trình diễn nghèo nàn của hai tay vợt trong ván quyết thắng, họ thường xuyên không bảo vệ được điểm số khi cầm giao bóng.

Schwartzman dẫn trước tới 5-3, nhưng rồi lại thua liền bốn điểm, trong đó có hai pha bóng liên tiếp anh cầm giao bóng, qua đó Nadal thắng 7-5. Tay vợt người Tây Ban Nha ăn mừng như thế anh vừa giành chiến thắng một trận bán kết.

Không bị phân tâm bởi sự ồn ào của Nadal, Schwartzman có những cú đánh thuận tay dọc sân sắc nét, thường xuyên tiến vào sân và tung ra những cú đánh bóng nặng tay, lối chơi sắc nét của đối thủ đã khiến Nadal gặp khó khăn.  Schwartzman bẻ game 2, nhưng anh không thể bứt phá. Sau khi mất game 2, tay vợt này đã vượt lên dẫn 3-2, tuy nhiên anh đã mất liên tục 4 game trong đó có 2 break để cho Nadal thắng 6-3.

Ở set ba, Schwartzman cũng bẻ game trước, anh bẻ game 5 để vượt lên dẫn 3-2, tiếc rằng tay vợt này không duy trì được lợi thế. Nadal đòi game 8 và khiến trận đấu tiếp tục kéo dài, tới game 12, Schwartzman có chút áp lực khi anh đứng trước game đấu quyết định, để Nadal dẫn trước tới 40-0, tay vợt hàng 74 ATP chỉ cứu thành một 1 match-point trước khi chấp nhất mất break và thua trận (5-7).

“Tôi cảm thấy thật may mắn khi giành quyền đi tiếp” Nadal trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Quả thật nhìn vào màn trình diễn của Nadal, có lẽ nhiều người cũng không còn nhận ra sự dũng mãnh của tay vợt mới hai năm trước còn đứng ở vị trí số 1 thế giới.

Một pha bóng tiếc nuỗi của Nadal
Một pha bóng tiếc nuỗi của Nadal

Nadal để đối phương có 8 cơ hội bẻ game ở trận này, nhưng Schwartzman chỉ tận dụng được ba lần. Trong khi đó tay vợt người Tây Ban Nha giành một nửa break trong số 12 cơ hội bẻ game. Khả năng cầm giao bóng của Nadal chỉ tốt ở lần một, anh giành tới 75% (49/65) điểm số ở giao bóng lần đầu, 8 ace. Nhưng khi phải giao bóng lại, tỉ lệ giành điểm chỉ còn 52% (16/32) mắc 3 lỗi kép. Số điểm winner của Nadal là 38, nhiều hơn 10 điểm so với Schwartzman. Tuy nhiên, hai người lại có số lỗi tự đánh hỏng bằng nhau, cùng 40 lỗi.

Lỗi tự đánh hỏng luôn là vấn đề rắc rối khiến Nadal trở thành kẻ thất bại trong thời gian gần đây. Và nhìn vào lối thi đấu của tay vợt này qua hai trận tại Mỹ mở rộng thì có thể thấy rằng, anh cũng chẳng có gì thay đổi.

Tại nội dung của nữ, hạt giống số 1 Serena Williams cũng có một trận đấu căng thẳng trước Kiki Bertens, tuy nhiên cô vẫn là người giành quyền đi tiếp (thắng 7-6 6-3). Nhà Williams cũng trọn niềm vui khi ở trận đấu vừa diễn ra, cô chị Venus Williams cũng đã đánh bại đồng hương Irina Falconi 6-3 6-7(2) 6-2 để có mặt tại vòng ba.

Một tay vợt đáng chú ý khác là hạt giống sô 12 Belinda Bencic cũng đã thắng Misaki Doi 5-7 7-6(3) 6-3 để tiến vào vòng ba. Tay vợt người Thụy Sĩ mới 18 tuổi này chính là “ngựa ô” tại Toronto Cup, cô đã đánh bại hàng loạt các tay vợt thuộc tốp 10 thế giới trong đó có cả hạt giống số 1 Serena Williams, hạt giống số 3 Simona Halep để đăng quang ngôi vô địch.

Nadal vất vả vượt qua đối thủ hạng 74 thế giới - 3

Vĩ Giang