1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mỹ mở rộng 2015

Nadal vất vả khép lại ngày thi đấu đầu tiên

(Dân trí) - Trong loạt trận cuối cùng của ngày thi đấu đầu tiên của Mỹ mở rộng, cả Nadal và Serena Williams đều hoàn thành nhiệm vụ giành quyền vào vòng hai, tuy nhiên họ qua ải đầu theo những cách rất khác nhau.

Serena Williams đối đầu với Vitalia Diatchenko và tay vợt người Mỹ đã thể hiện một phong độ tuyệt vời khi giành chiến thắng 6-0 ở set đấu đầu tiên. Set thứ hai, hạt giống số 1 cũng đang dẫn trước 2-0 thì Diatchenko đã “vẫy cờ trắng xin hàng”, cô bỏ cuộc với lí do chấn thương.

Diatchenko đã thực sự sợ hãi trước Serena Williams, cô chỉ giành được năm điểm trong khi hạt giống số 1 giành tới 32 điểm trong 8 game của trận này.

“Thật tuyệt vời khi được ở đây trong Sân vận động Arthur Ashe với tư cách một người Mỹ, cuộc sống của tôi chỉ là để được sống trogn cuộc hành trình này”, Williams nói sau trận đấu. Cô đã vô địch Wimbledon, Úc và Pháp mở rộng và đang hướng tới sưu tập trọn bộ danh hiệu Grand Slam trong một năm

“Thật tuyệt vời rằng đây là giải Grand Slam cuối cùng trong năm, bởi vì có nhiều giải tại các quốc gia khác nhau, tôi nghĩ rằng mình vẫn thích các giải đấu ấy nhưng không giống như một người Mỹ đang thi đấu tại New York, chiến đấu cho mục tiêu cao nhất”.

Niềm vui chiến thắng của Nadal
Niềm vui chiến thắng của Nadal

Nadal thi đấu trận cuối cùng trong ngày và anh thực sự vất vả trước đối thủ B. Coric, hai set đầu tiên tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu ổn, anh bẻ tới ba game và không một lần để đối thủ giành break-point.

Set ba, Nadal sớm mất break ở game hai, nhưng đã kịp đòi lại ở game 3. Tới game 10, tay vợt người Tây Ban Nha lần thứ hai để đối thủ giành break-point và rồi bẻ game. Khả năng bảo vệ game của Nadal rất kém, cả hai lần để đối thủ có cơ hội bẻ game ở set này, anh đều nhanh chóng chịu thua.

Phải thi đấu set 4, Nadal thể hiện được chút bản lĩnh và giành chiến thắng 6-4, qua đó khép lại trận đấu ở vòng đầu tiên sau 2 giờ 49 phút thi đấu để giành quyền vào vòng 2.

Vĩ Giang