1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal và Henin thẳng tiến, Safina chào thua

(Dân trí) - Những tên tuổi lớn, gồm Rafael Nadal, Justine Henin và Maria Sharapova đều giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, cơn địa chấn cũng đã xảy ra khi cựu số 1 thế giới Dinara Safina thua tay vợt 30 tuổi người Nhật.

Safina từng lọt vào 3 trận chung kết Grand Slam, có một thời gian dài giữ ngôi số 1 thế giới, đồng thời đã sưu tập được tổng cộng 13 danh hiệu WTA. Dẫu phong độ sa sụt đáng kể và chỉ được xếp làm hạt giống số 9 tại Paris, thì em gái của cựu hoàng Safin vẫn được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá tranh chấp ngôi hậu với chị em nhà Williams.

 

Nadal và Henin thẳng tiến, Safina chào thua - 1

Nadal thể hiện sức mạnh vượt trội

Thứ 4 thế giới là vị trí cao nhất của Kimiko Date Krumm trên bảng xếp hạng WTA. Tay vợt 30 tuổi người Nhật sở hữu 8 danh hiệu WTA và đã quyết định nối lại sự nghiệp đỉnh cao sau một thời gian dài tạm giải nghệ.

 

Những tưởng sẽ có một chiến thắng dễ dàng dành cho Safina, nhất là khi cô nhanh chóng giành phần thắng set thứ nhất với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, Krumm đã chơi bùng nổ trong hai set cuối để thắng với tỷ số 6-4, 7-5, hoàn tất cuộc lội ngược dòng được cho là bất ngờ nhất tại vòng 1.

 
Nadal và Henin thẳng tiến, Safina chào thua - 2
Safina không có duyên với Grand Slam

 

Trận đấu này kéo dài 2 giờ 30 với rất nhiều lỗi đánh hỏng của hai tay vợt. Safina cho thấy phong độ đi xuống với 17 lỗi kép, 38 lỗi đánh hỏng và chỉ ghi được 22 điểm winner. Krumm mắc 1 lỗi kép, 64 lỗi đánh hỏng và ghi được 41 điểm winner.

 

Thất bại sẽ khiến tay vợt người Nga đối mặt với nguy cơ bị loại ra khỏi top 10 thế giới, còn chiến thắng đồng nghĩa đối thủ người Nhật trở thành tay vợt cao tuổi nhất từng giành được một trận thắng tại Roland Garros.

 

Do Kim Clijsters không tham dự Roland Garros, nên Henin được xem là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Bỉ. Kỷ lục 4 chức vô địch sau 8 lần tham dự có lẽ vẫn chưa đủ khi tay vợt 27 tuổi này tuyên bố sẽ giành vô địch thứ 5 dù chỉ là hạt giống 22 tại giải năm nay.

 
Nadal và Henin thẳng tiến, Safina chào thua - 3
Henin hướng tới danh hiệu thứ 5 tại Paris

 

Henin đánh bại tay vợt xếp hạng 81 thế giới Tsvetana Pironkova của Bulgari với tỷ số 6-4, 6-3. Điểm nổi bật trong lối chơi của cô là khả năng đánh trả giao bóng cực tốt, đồng thời có được số điểm winner cao gấp 3 lần so với đối phương. Nhưng đây chưa phải màn trình diễn thực sự ấn tượng của Henin, bởi vẫn mắc 19 lỗi đánh hỏng.

 

Trong trận đấu toàn Nga, Sharapova vượt qua đồng hương Ksenia Pervak với tỷ số 6-3, 6-2. Tỷ lệ giao bóng giành điểm của hoa hậu quần vợt 22 tuổi đạt 70% và số điểm winner của cô là 27,  đều vượt trội so với đàn em 19 tuổi bên kia lưới.

 

Ở nội dung đơn nam, Nadal đã mở màn suôn sẻ khi chỉ cần 2 giờ 20 phút để loại tay vợt 18 tuổi Gianni Mina của nước chủ nhà với tỷ số 6-2, 6-2, 6-2. Set thứ nhất, Mina tạo ra được 3 cơ hội break-point, nhưng không một lần tận dụng được. Trái lại, Nadal đều đã thành công trong cả 2 cơ hội break-point của mình.

 
Nadal và Henin thẳng tiến, Safina chào thua - 4
Sharapova tiếp tục duy trì phong độ ổn định

 

Mọi chuyện diễn ra đơn giản hơn nhiều cho tay vợt số 2 thế giới trong hai set cuối. Những cú thuận tay uy lực cộng với khả năng phân phối bóng hợp lý giúp anh ấn định chiến thắng chung cuộc mà gần như không mất sức.

 

Lleyton Hewitt thi đấu trận muộn nhất đêm qua, đã đánh bại Jremy Chardy của nước chủ nhà với tỷ số 7-5, 6-0, 6-4. Hewitt hiện xếp ở vị trí thứ 33 trên bảng ATP và đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao của mình, điển hình là những trận thắng thuyết phục gần đây tại ARAG World Team Cup.

 

Danh sách những tay vợt lọt vào vòng 2 đáng chú ý còn có hạt giống số 6 Andy Roddick của Mỹ và hạt giống số 7 Fernando Verdasco của Tây Ban Nha. Roddick vất vả vượt qua Jarkko Nieminen của Phần Lan với tỷ số 6-2, 4-6, 4-6, 7-6 (7/4), 6-3 còn Verdasco xuất sắc hạ gục Igor Kunitsyn của Nga với tỷ số 6-4, 6-2, 6-2.

 

Hoàng Hiệp

Dòng sự kiện: Pháp mở rộng 2010