1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU tiếp cận với Ashley Cole và Lampard

(Dân trí) - Theo những thông tin trên Sun, MU đang tích cực liên hệ với người đại diện của Ashley để đem hậu vệ này về Old Trafford miễn phí trong Hè tới đây. Ngoài ra, tiền vệ Frank Lampard, người cũng sẽ tự do sau mùa giải năm nay cũng đang được MU chèo kéo...

Việc Cole sắp hạn hợp đồng với Chelsea khiến cho nhiều CLB đang để ý đến hậu vệ cánh trái này. MU được cho là đang rất sốt sắng liên lạc với người đại diện của tuyển thủ Anh và cả người đồng đội của anh tại Chelsea là Lampard. Nếu mọi chuyện tốt đẹp như thông tin đang được đồn đoán, rất có thể Cole sẽ cùng “người không phổi”  gia nhập MU vào mùa Hè năm nay.
 
Ferguson đang chèo kéo cả Lampard lẫn Ashley Cole
Ferguson đang chèo kéo cả Lampard lẫn Ashley Cole

 

Quy định chỉ ký hợp đồng 1 năm với các cầu thủ trên 30 mà ông chủ Chelsea, Abramovich đặt ra đang cùng nhiều điều kiện hà khắc khiến cho đội bóng này đang dần mất đi các cầu thủ thuộc thế hệ hoàng kim mà Morinho tạo dựng ở tại Stamford Bridge. Mùa Hè vừa qua, Didier Drogba cũng không chấp nhận gia hạn hợp đồng với Chelsea mà chuyển sang tận Trung Quốc để thi đấu. Hiện tại cả Lampard và Cole đều từ chối ký mới hợp đồng với đội bóng này

 

Theo thông tin được tiết lộ, MU cũng chỉ đề nghị Cole hoặc Lampard bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, điều này không khác so với Chelsea. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford thoáng hơn khi họ có điều kiện kèm theo để ký tiếp mùa giải thứ 2, nếu các cầu thủ này đạt được một số trận đấu ra sân nhất định. Đây được xem là một điều kiện mở tốt và sẽ được phần lớn được các cầu thủ lớn tuổi đồng ý, bởi thông thường họ cũng chỉ đòi hỏi hợp đồng có độ dài 2 năm.

 

Việc Cole hay Lampard đang ưu tiên đàm phán với MU bởi ai cũng biết ở đội bóng này Alex Ferguson là người rất giỏi sử dụng các cầu thủ “già”. Những trường hợp như Scholes (38), Giggs (39 tuổi) vẫn được Ferguson trọng dụng khiến cho các cầu thủ lớn tuổi cũng lưu tâm nhiều hơn. Chắc chắn với kinh nghiệm dày dặn sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, nếu Cole và Lampard về với sân Old Trafford họ không khó tìm được chỗ đứng.

 

Sau mùa giải năm nay, Giggs và Scholes sẽ nghỉ hưu điều đó khiến tuyến giữa của MU đã yếu (yếu nhất trong các tuyến) lại càng thêm trống vắng. Kể cả có được Lampard nhưng  do “Quỷ đỏ” thi đấu tại quá nhiều mặt trận nên thậm chí đội bóng này sẽ vẫn cần bổ sung thêm tiền vệ trung tâm, đặc biệt là những tiền vệ có lối chơi theo thiên hướng phòng thủ (trong trường hợp Ferguson không mua gì ở “chợ Đông” như lời ông nói).

 

Còn ở hành lang cánh trái, Patrice Evra vẫn đang là sự lựa chọn số 1 của Alex Ferguson, nhưng phong độ của hậu vệ người Pháp cũng không còn được như thời kỳ đỉnh cao cách đây một vài năm. Trong khi đó cầu thủ trẻ như Buttner chưa chứng tỏ được nhiều từ khi gia nhập MU hồi hè vừa qua, Fabio Da Silva cầu thủ cuối mùa giải này sẽ trở lại MU từ QPR thì cũng đang có vẻ chẳng mấy tiến bộ tại đội bóng thành London (cho mượn).

 

Nói chung dường như vấn đề không phải là chuyện về để rồi đánh bóng băng ghế dự bị. Lương bổng và các điều khoản về đãi ngộ có lẽ sẽ quyết định việc MU có thành công trong việc thuyết phục Cole hay Lampard gia nhập đội bóng này hay không.

 

Phù Sa

Theo Sun, +