1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng với Fabregas?

(Dân trí) - Sau hai lời đề nghị chuyển nhượng thất bại, MU đang chuẩn bị lời đề nghị thứ 3 cũng là đời nghị cuối cùng về việc chuyển nhượng Cesc Fabregas với giá 35 triệu bảng. Nếu lời đề nghị này được chấp nhận, Fabregas sẽ là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử MU...

 

Theo những thông tin mà huấn luyện viên David Moyes tiết lộ trong cuộc họp báo ngày hôm qua ở Nhật Bản thì MU đã đưa đến Barcelona lời đề nghị thứ hai về việc chuyển nhượng tiền vệ Cesc Fabregas, lần này “Quỷ đỏ” đã tăng giá lên 30 triệu bảng, tăng hơn 5 triệu bảng so với lần đầu. Tuy nhiên, Barcelona nhanh chóng từ chối lời đề nghị này, điều đó khiến cho MU buộc phải tiếp tục đưa đến lời đề nghị hấp dẫn hơn.

 
Moyes rất quyết tâm đưa Fabregas về Old Trafford
Moyes rất quyết tâm đưa Fabregas về Old Trafford
 

Được biết MU sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữ, và đội chủ sân Old Trafford sẽ gửi tới Nou Camp lời đề nghị lần 3, được xem là lần cuối cùng giá 35 triệu bảng. Dù trong thời gian qua, cả Fabregas và Barcelona đều khẳng định sẽ không hề có cuộc chia ly nào xảy ra, nhưng theo giới thạo tin số tiền 35 triệu bảng sẽ khiến Barcelona phải suy tính và không ngoại trừ khả năng sẽ gật đầu.

 

Thực tế thì đội chủ sân Nou Camp cũng không quá cần thiết sự có mặt của Cesc khi đã có trong đội hình những Xavi, Iniesta. Và mặc dù mới để tài năng trẻ Thiago Ancatara chuyển sang Bayern Munich, song cũng chẳng vì thế mà tầm quan trọng của cựu thủ quân Arsenal được nâng lên khi mà đội bóng cũng đang có thêm những cầu thủ mới. Và ở góc độ kinh tế thì chuyển nhượng một cầu thủ dự bị với giá 35 triệu bảng là “chấp nhận được”.

 

Cách đây 2 năm, Barcelona cũng chỉ chi ra có 34 triệu euro để mua lại Fabregas từ Arsenal. Khi đó tiền vệ này còn đang ở trên đỉnh cao phong độ. Sau 2 năm, Fabregas không những chẳng thể trở thành cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới như kỳ vọng, mà có thể nói tài năng của anh phần nào cũng bị thui chột đi. Nhưng Barcelona bán được cao giá hơn thì quá tốt (về bản chất Barcelona vẫn lỗ nặng do một nửa giá trị chuyển nhượng phải chia cho Arsenal).

 
Berbatov đang là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của MU
Berbatov đang là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của MU
 

Nếu Barcelona đồng ý để Fabregas tới MU, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của đội bóng thành Manchester. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về Dimitar Berbatov, năm 2008 tiền đạo người Bulgaria chuyển tới Old Trafford với giá chuyển nhượng lên đến 30.75 triệu bảng và rất có thể kỷ lục ấy sẽ bị xô đổ trong Hè này.

 

35 triệu bảng là một khoản tiền không nhỏ trên thị trường chuyển nhượng. Và cũng nhiều người cũng đang tự hỏi rằng, liệu Fabregas có xứng đáng để MU mất từng đó tiền. Tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển về Nou Camp đã 2 năm, nhưng phong độ anh đều rất bình thường. Nói cho đúng, Fabregas chỉ là dự bị hạng sang tại Barcelona và anh chỉ có cơ hội ra sân tại những vị trí không phải sở trường khi mà các cầu thủ đá chính gặp chấn thương.

  

Như thế thì 35 triệu bảng để có được Fabregas có thể được xem là quá đắt. Có thể thấy được rõ điều đó khi Arsenal chẳng đoái hoài gì đến cầu thủ này. “Pháo thủ” cũng đang kiếm tìm một tiền vệ trung tâm, tuy nhiên trong khi các tuyển trạch viên của họ săn lùng khắp nơi, nhưng chưa một lần Arsenal đả động về chuyện sẽ đưa Fabregas trở lại Emires. Cho dù nếu mua lại cựu đội trưởng thì Arsenal sẽ được quyền ưu tiên và cũng chỉ mất có 20 triệu bảng.

 
Fabregas sẽ là canh bạc thực sự cho MU
Fabregas sẽ là canh bạc thực sự cho MU
 

Tất nhiên ở vị thế của MU thì chẳng thể so sánh với Arsenal. Cũng phải thấy rằng, thị trường chuyển nhượng cầu thủ bây giờ rất đắt đỏ. Những cầu thủ tài năng lớn không nhiều và giá trị của họ cũng cao ngất ngưởng (và đôi khi là không tưởng). Suốt thời gian qua, “Quỷ đỏ” đã theo đuổi nhiều tiền vệ trung tâm có giá trị chuyển nhượng thấp hơn như Fellaini, Ancatara, Strooman,…nhưng rốt cuộc đội bóng này vẫn chưa thể có được bản hợp đồng nào cho tuyến giữa.

 

Vì thế cũng dễ hiểu khi MU đang dồn toàn lực để chiêu mộ Fabregas ngay trong Hè này. 5 năm trước, MU tưng bừng đón chào bản hợp đồng kỷ lục với Berbatov nhưng rồi Hè năm trước họ lại tiễn anh đi trong sự lặng lẽ khi chỉ thu lại được 5 triệu bảng. Một bản hợp đồng kỷ lục của “Quỷ đỏ” đã trở thành quả “bom xịt”.

 

Hợp đồng có giá trị chuyển nhượng cao sẽ làm các cầu thủ luôn gặp nhiều áp lực và nếu Fabregas về MU anh cũng sẽ đứng trước những áp lực lớn. Liệu Fabregas có trở thành một “miếng vá” chuẩn cho tuyến giữa của MU hay không vẫn còn sẽ còn là dấu hỏi. Tuy nhiên, có lẽ trước khi phân vân xem 35 triệu bảng có xứng đáng với giá trị thật của Fabregas hay không thì “Quỷ đỏ” cũng cần hành động nhanh để có được tiền vệ này, tránh kiểu “đêm dài lắm mộng” như ở thượng vụ của Thiago Ancatara.

 

Vĩ Giang