1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU rớt giá 1 tỷ USD dưới thời Van Gaal

(Dân trí) - Theo thông báo mới đây, giá trị của MU trên thị trường chứng khoán đã tụt giảm 1 tỷ USD trong thời gian HLV Van Gaal dẫn dắt CLB.

Chỉ trong 2 năm dưới triều đại của HLV Van Gaal, MU đã chi khoảng 300 triệu bảng (422 triệu USD) trên thị trường chuyển nhượng. Mặc dù vậy, thực tế, thiệt hại của Quỷ đỏ lớn hơn thế rất nhiều. Theo thông báo mới đây, giá trị của Man Utd đã giảm khoảng 1 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

MU tụt dốc thê thảm trên thị trường chứng khoán dưới thời Van Gaal
MU tụt dốc thê thảm trên thị trường chứng khoán dưới thời Van Gaal

Cụ thể, ở thời điểm HLV Van Gaal nhậm chức ở Old Trafford (tháng 7/2014), giá trị một cổ phiếu của MU là 19,58 USD. Mặc dù vậy, tới thời điểm này, con số ấy đã tụt giảm nghiêm trọng, xuống mức 6,25 USD.

Nên nhớ, đây là thời kỳ mà chứng khoán Mỹ đã có sự khởi sắc với tăng trưởng 3%. Đánh giá về sự tụt dốc thê thảm của Quỷ đỏ, ông Laith Khalaf, chuyên gia phân tích tài chính của Hargreaves Landsdown cho rằng việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thành tích sân cỏ (MU bị loại sớm khỏi Champions League, nguy cơ mất top 4) cũng như màn trình diễn nhàm chán của thày trò Van Gaal.

Laith Khalaf cho biết: “CLB không cho thấy tín hiệu hấp dẫn với nhà đầu tư. Những sai lầm trên sân cỏ khiến họ phải trả giá đắt. Đơn cử như việc bị loại từ vòng bảng Champions League đã khiến MU thiệt hại ít nhất 30 triệu bảng. Nếu như MU tiếp tục không thể giành vé dự Chanpions League mùa này, họ sẽ thực sự gây hoang mang cho những nhà đầu tư”.

Chính vì sự tụt dốc thê thảm trên thị trường chứng khoán, MU đang thực sự cân nhắc về tương lai của HLV Van Gaal. Trong trường hợp không thể giúp CLB giành vé dự Champions League mùa này, khả năng rất lớn ông sẽ bị sa thải.

H.Long