1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU phá kỷ lục chuyển nhượng: Đừng dạy nhà giàu tiêu tiền!

(Dân trí) - MU đã phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Paul Pogba với mức phí 89 triệu bảng (105 triệu euro). Xung quanh thương vụ này, có rất nhiều ý kiến chỉ trích thói vung tay quá trán của MU nhưng dù thế nào, họ cũng có lý của mình.

1. “Một thương vụ chuyển nhượng điên rồ” - HLV Wenger bực tức khi nói về vụ MU mua Pogba. Sau đó, tới Jurgen Klopp cũng lên tiếng chỉ trích về sự “phá giá” của Quỷ đỏ khi vung tới hơn 100 triệu euro chiêu mộ tiền vệ người.

MU không phải là gã trọc phú thích chơi trội khi vung tiền chiêu mộ Pogba
MU không phải là gã trọc phú thích chơi trội khi vung tiền chiêu mộ Pogba

Ngay cả những người MU cũng không thực sự ủng hộ CLB chi quá nhiều tiền trong vụ này. Sau Paul Scholes, Rio Ferdinand (dù ủng hộ Paul Pogba về MU) cũng cho rằng mức phí 105 triệu euro là quá nhiều với một cầu thủ.

Ngay cả chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt cũng định giá Paul Pogba có… 70 triệu euro. Vì vậy, dễ nhận thấy, MU đã chi ra số tiền lớn hơn nhiều so với giá trị thực của tiền vệ người Pháp (nhất là khi anh không thi đấu thành công ở Euro 2016).

Chỉ có một người ủng hộ Mourinho vung tiền, đó là cựu chủ tịch Real Madrid, Ramón Calderón. Trước báo giới, ông nói: “Nhiều người nói Real Madrid quá điên rồ khi chi 94 triệu euro chiêu mộ C.Ronaldo. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đã sở hữu cầu thủ hàng đầu thế giới. Và giờ đây, anh cũng thấy Real Madrid đã đúng”. Câu nói của Ramón Calderón chính là mấu chốt của vấn đề.

2. Thực tế, từ xưa tới nay, MU luôn “phải” chiêu mộ cầu thủ với mức phí cao hơn giá trị thực. Thế nhưng, có chi tiết cần nhấn mạnh, họ không phải “gã trọc phú” mới nổi, vung tiền bừa bãi. Thay vào đó, MU có nền tảng tài chính vững mạnh.

Ngay cả trong 3 năm thất bại thảm hại dưới thời David Moyes, Van Gaal, họ vẫn là CLB có doanh thu hàng đầu thế giới (chỉ đứng sau Real Madrid). Hay nói cách khác, đó là CLB nhà giàu và có tiềm lực kinh tế thực sự. Vì vậy, không thể đánh đồng MU với Man City, PSG… những CLB dùng tiền để xây dựng đế chế.

Pogba sẽ là con gà đẻ trứng vàng của MU?
Pogba sẽ là "con gà đẻ trứng vàng" của MU?

Trong kinh doanh, việc tái đầu tư luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Real Madrid chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc này. Họ chưa bao giờ “thèm” mặc cả giá với những đối tác như nhiều CLB khác.

Nhiều năm gần đây, Real Madrid luôn sẵn sàng chi ra mức phí kỷ lục để tăng cường lực lượng. Họ đã liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Zidane (2001), Kaka (2009), C.Ronaldo (2009), Gareth Bale (2013). Thậm chí, họ sẵn sàng vung tới 85 triệu euro hoàn tất thương vụ James Rodriguez một cách nhanh chóng.

Ai cũng biết, những khoản đầu tư ấy đều mang tới hiệu quả. Điển hình như C.Ronaldo, Real Madrid kiếm được gấp nhiều lần từ tiền bán áo đấu, bản quyền hình ảnh… của cầu thủ này trong 6 năm qua. Do đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn là CLB thống trị thế giới về doanh thu cũng như giá trị thương hiệu.

MU cũng vậy. Việc chi đậm mua Paul Pogba được xem là sự tái đầu tư. Thực tế, tiền vệ người Pháp đã có hiệu ứng lớn từ trước. Giờ đây, nếu như kết hợp với thương hiệu MU, Pogba hoàn toàn có thể là “con gà để trứng vàng” (nhất là trong bối cảnh MU đang thiếu thần tượng mới). Như Ibrahimovic, chưa đầy một tuần sau khi tới MU, cầu thủ này đã giúp CLB thu về rất nhiều tiền từ việc bán áo đấu (MU sẽ được trích phần trăm trong số tiền 75 triệu bảng doanh thu bán áo Ibra). Giờ đây, khi chân sút người Thụy Điển đang tỏa sáng rực rỡ, hiệu ứng của anh sẽ còn lớn gấp bội.

Bên cạnh đó việc chiêu mộ Pogba sẽ giúp giá trị thương hiệu của MU tăng lên. Như HLV Mourinho từng nói: “Việc chiêu mộ Pogba cho thấy đẳng cấp chơi sang của MU. Chỉ có CLB lớn mới dám phá kỷ lục chuyển nhượng để mua cầu thủ. MU là CLB hiếm hoi làm được điều này”. Rõ ràng, việc chiêu mộ Pogba còn là lời khẳng định đẳng cấp thương hiệu của MU (trên thế giới, chỉ có Real Madrid có giá trị lớn hơn). Những nhà đầu tư sau này sẽ nhìn Quỷ đỏ với sự kính nể hơn và rất có thể, hợp đồng quảng cáo, tài trợ… sẽ đến nhiều hơn với họ.

HLV Mourinho đã trải qua kỳ chuyển nhượng hoàn hảo
HLV Mourinho đã trải qua kỳ chuyển nhượng hoàn hảo

3. Bỏ qua vấn đề giá cả, Paul Pogba còn mang tới ý nghĩa lớn về mặt chuyên môn. Như Mourinho nhận xét: “Sự xuất hiện của Pogba mang tới sự cân bằng cho MU. Cậu ấy nhanh nhẹn, mạnh mẽ, có khả năng ghi bàn và đọc trận đấu tốt. Tôi đang thiếu một cầu thủ có thể ghi bàn như số 10 và phòng ngự như số 6. Pogba là miếng ghép hoàn hảo”.

Thực tế, trong nhiều năm qua, MU cũng thiếu đi một tiền vệ có cá tính mạnh mẽ như vậy ở tuyến giữa (sau thời Roy Keane, Scholes, Ryan Giggs). Nên nhớ, chính việc thiếu cá tính là một trong những nguyên nhân thất bại của MU những năm qua.

Xét trên tổng thể, HLV Mourinho đã có kỳ chuyển nhượng hoàn hảo. Ông đã mang về Old Trafford một hậu vệ chất lượng (Eric Bailly), một tiền vệ sáng tạo (Mkhitaryan), một tiền đạo đẳng cấp (Ibrahimovic) và giờ đây là tiền vệ trung tâm ở tầm thế giới (Paul Pogba). Nhờ vậy, mọi tuyến của MU đều mạnh lên trông thấy.

Sau 3 năm “chìm trong bóng tối” dưới thời Moyes, Van Gaal, MU đang rất cần danh hiệu vô địch Premier League. Đó là lý do họ mời Mourinho (bất chấp việc ông không phù hợp với triết lý của CLB) và vung ra số tiền lớn đưa ngôi sao hàng đầu thế giới như Paul Pogba, Ibrahimovic cập bến Old Trafford. Nhờ đó, MU đang sở hữu tập thể hoàn hảo trước thềm mùa giải mới.

MU có tiền, họ cũng tìm lại thời hoàng kim. Vì vậy, chẳng có lý do gì họ không “bất chấp tất cả” để chiêu mộ Paul Pogba, thay vì “cất tiền vào két sắt”. Suy cho cùng, đó cũng là sự hợp lý và không hề vi phạm luật Công bằng tài chính.

Thế nên, đừng bao giờ dạy nhà giàu tiêu tiền!

H.Long