1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU nhắm Khedira cho thị trường chuyển nhượng mùa đông

(Dân trí) - Mặc dù đang bị thất sủng tại sân Bernebeu tuy nhiên tiền vệ Sami Khedira vẫn được rất nhiều đội bóng lớn tỏ ra quan tâm. Theo tờ AS Manchester United đang sẵn sàng chi ra 21 triệu Euro để thuyết phục Real Madrid nhả cầu thủ người Đức.

Manchester United đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Sami Khedira cùng với hai đại gia khác của Premier League là Chelsea và Manchester City. Theo thông tin được báo chí TBN đăng tải thì “quỷ đỏ thành Manchester” sẵn sàng chi ra 21 triệu Euro để thuyết phục Real Madrid nhả tiền vệ người Đức trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

 
MU nhắm Khedira cho thị trường chuyển nhượng mùa đông - 1
MU sẵn sàng phá két để chiêu mộ Khedira nhăm củng cố tuyến giữa

HLV Alex Ferguson tin rằng cựu cầu thủ Stuttgart là một sự bổ sung hợp lý cho tuyến giữa đội chủ sân Old Trafford trong bối cảnh hàng tiền vệ bị cơn bão chấn thương hoành hành dữ dội. Trong khi Tom Cleverley và Anderson phải ít nhất là tháng 2 mới có thể trở lại thì Darren Fletcher đang phải chống chọi với căn bệnh dạ dày.

Không những vậy, ở vị trí tiền vệ trung tâm, HLV Ferguson chỉ còn mỗi Phil Jones là đáng tin tưởng khi Michael Carrick đang sa sút một cách thê thảm còn Ryan Giggs thì không đảm bảo được thể lực và thi đấu khá thất thường vì đã luống tuổi. Mặc dù Manchester United đã từng tuyên bố sẽ không chiêu mộ thêm bất cứ cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng với tình hình như vậy, chắc chắn gia đình Glazer bắt buộc phải phá két để MU mua sắm.

Sami Khedira gia nhập đội bóng Hoàng gia TBN sau một mùa hè thi đấu thành công cùa Die Mannschaft tại World Cup 2010 và đã từng là sự lựa chọn số 1 của Mourinho ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Xabi Alonso. Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, cũng như Mesut Ozil, Khedira thi đấu sa sút, thậm chí chiến lược gia người BĐN tỏ ra tin dùng Lass Diarra hơn cả tiền vệ 24 tuổi này.

Nhưng với đẳng cấp đã được khẳng định, Khedira vẫn là một cái tên rất được chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài MU đang tỏ ra quan tâm đến tiền vệ người Đức,thì Juventus muốn có trung vệ Raul Albiol trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới và đã thông qua trung gian để tiếp xúc với Real Madrid.

Tuy nhiên, bà đầm già thành Turin chỉ muốn sở hữu cựu cầu thủ Valencia theo hình thức cho mượn kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải này do đến kỳ chuyển nhượng mùa hè họ mới có được khoản tiền xông xênh để mua sắm (dự đoán vào khoảng 70 triệu Euro, nhưng chủ yếu là để tăng cường hàng công).

 
MU nhắm Khedira cho thị trường chuyển nhượng mùa đông - 2
Sự nghiệp của Albiol đang ngày càng đi xuống tại Bernabeu

HLV Antonio Conte muốn chiêu mộ một trung vệ có đẳng cấp, kinh nghiệm nhưng giá không quá đắt để tăng cường cho tuyến yếu nhất trong đội hình của Juventus, hàng phòng ngự và Raul Albiol có lẽ là cái tên phù hợp nhất cho yêu cầu này. Trong tay Conte, ngoại trừ vị trí của Chiellini là không phải bàn cãi thì Barzagli và Bonucci đều không tạo được niềm tin với những màn trình diễn kém cỏi.

Trong khi đó Albiol là một trung vệ đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong màu áo Valencia, Real Madrid và đội tuyển TBN đồng thời có kinh nghiệm chinh chiến ở rất nhiều giải đấu lớn. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, cựu cầu thủ Valencia lại đang bị thất sủng tại Bernabeu khi chỉ là sự lựa chọn cuối cùng cho vị trí trung vệ của Mourinho.

Theo thống kê thì Albiol chỉ mới được ra sân 467 phút (8 trận) kể từ đầu mùa giải, ít hơn cả tân binh 19 tuổi Raphaen Varane (540 phút) và thậm chí là cả Carvalho (720 phút), người đã không góp mặt trong bất cứ trận đấu nào của đội bóng Hoàng gia TBN kể từ tháng 10 vì chấn thương. Kể từ đó, Mourinho đã quyết định kéo Ramos vào đá trung vệ và cầu thủ này đang thi đấu quá xuất sắc khiến tương lai của Albiol tại Bernabeu càng trở nên mờ mịt.

Hơn nữa, Raul Albiol cũng rất cần được thường xuyên thi đấu nếu không muốn đánh mất cơ hội tham dự vòng chung kết Euro 2012 sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Ba Lan và Ukraina. Do đó, việc chuyển đến Juventus thi đấu có thể xem là một lựa chọn rất khả dĩ cho cựu cầu thủ của Valencia.

Ngọc Trung