1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU mua hụt vụ Sergio Ramos: Vá gấp tử huyệt

(Dân trí) - Ngay sau khi hụt vụ Sergio Ramos, HLV Van Gaal tuyên bố lựa chọn được ba cầu thủ chắc suất đá chính ở MU. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa rằng Quỷ đỏ đã yên tâm về hàng thủ. Ngược lại, trong thời gian tới, họ cần “vá” gấp tử huyệt này.

HLV Van Gaal đã chọn xong hàng thủ

Hàng loạt nguồn tin uy tín đưa tin, Sergio Ramos đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Điều đó có nghĩa rằng cơ hội sở hữu trung vệ “đẳng cấp thế giới” của MU đã khép lại. Tuy nhiên, có vẻ như HLV Van Gaal lại không quá phiền lòng vì điều đó.

 

vangaal-3ed9c

HLV Van Gaal tự tin chọn xong hàng thủ

Bằng chứng là việc chiến lược gia người Hà Lan khẳng định ông đã chọn xong ba hậu vệ đá chính ở MU là Matteo Darmian, Daley Blind và Luke Shaw. Cái tên còn lại ông vẫn đang xem xét.

Để ý thấy rằng, trong cả 4 trận đấu trên đất Mỹ (gặp Club America, San Jose, Barcelona, PSG), HLV Van Gaal đều tung ra sân bộ tứ vệ Matteo Darmian, Daley Blind và Luke Shaw (chắc suất đá chính) và người còn lại là Phil Jones.

Nhiều khả năng, Phil Jones sẽ được lựa chọn trong đội hình xuất phát. Ngoài ra, Smalling có thể đảm đương vị trí này. Marcos Rojo khó được lựa chọn bởi HLV Van Gaal không muốn sở hữu hai kèo trái ở vị trí trung vệ.

Nói vậy để thấy rằng, HLV Van Gaal đã “tạm hài lòng” với hàng thủ của M.U. Nên nhớ, trước đó không lâu, ông từng xem việc tìm kiếm trung vệ đẳng cấp là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ. Nếu như chiến lược gia người Hà Lan “bỏ ngỏ” tử huyệt này thì sẽ có thể mang tới hậu quả khôn lường cho M.U.

Hàng thủ M.U cần thủ lĩnh

Mùa giải trước, M.U chỉ để lọt lưới 37 bàn ở Premier League và chỉ kém Chelsea (32 bàn), Southampton (33 bàn) và Arsenal (36 bàn). Có nghĩa rằng, hàng thủ Quỷ đỏ thuộc dạng chắc chắn ở giải đấu này.

 

degea-41721

De Gea không còn tha thiết cống hiến có thể gây vấn đề lớn cho hàng thủ MU

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định tuyến hậu phương vẫn là tử huyệt của M.U. Thành tích của CLB có công khá lớn của thủ thành De Gea (người nằm trong tốp cản phá ở Premier League). Thực tế, hàng thủ của CLB vẫn gồm những cái tên làng nhàng và thiếu hẳn thủ lĩnh thực sự (như Terry, Kompany).

Hãy phân tích hai bàn thua của MU ở trận đấu với PSG để thấy điều đó. Họ đã bị xuyên thủng khá dễ dàng trước những pha tấn công của đối thủ. Trong khi đó, thủ thành De Gea có dấu hiệu “chống đối”, khi mắc sai lầm trong hai tình huống ở hiệp 1 (một trong đó dẫn tới bàn thua).

Sau trận đấu, HLV Van Gaal đã tỏ ra cáu tiết với De Gea. Đích thân ông đã thừa nhận người gác đền này có ý định ra đi. Nói vậy để thấy rằng, khi mắt xích De Gea không còn duy trì được sự chắc chắn, “bộ mặt thật” của hàng thủ MU sẽ lộ rõ.

Chính vì vậy, đây không phải là lúc mà MU hài lòng với hàng thủ của mình. Hay nói cách khác, nếu muốn bay cao, bằng mọi giá đội bóng cần chiêu mộ trung vệ đẳng cấp thế giới trong thời gian còn lại.

Bằng không, đừng ngạc nhiên nếu như núi tiền của MU lại chảy xuống vô nghĩa...

H.Long