1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU liên tục rơi điểm: Khi “Nhà hát” biến thành ác mộng…

(Dân trí) - Old Trafford được mệnh danh là “Nhà hát của những giấc mơ” nhưng ở mùa giải này, nó thực sự biến thành nỗi ác mộng của đoàn quân HLV Mourinho.

Sân nhà biến thành ác mộng

Trong lúc những người MU trào dâng niềm tin nghĩ về vị trí trong 4 Premier League thì trận hòa tai hại với tỷ số 0-0 trước West Brom ngay tại Old Trafford tựa như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của họ.

MU của Mourinho có thành tích sân nhà tệ nhất lịch sử ở Premier League
MU của Mourinho có thành tích sân nhà tệ nhất lịch sử ở Premier League

Có thực tế trớ trêu rằng MU đang cảm thấy sợ hãi mỗi khi thi đấu ở “ngôi nhà” của mình. Kể từ đầu mùa giải này, Quỷ đỏ mới giành được 26 điểm tại Old Trafford (thắng 6, hòa 8, thua 1), tức kém cả số điểm họ kiếm được trên đất khách (27 điểm).

Cũng theo đó, tại Old Trafford, MU chỉ ghi được 20 bàn thắng trên sân nhà, kém 2 bàn so với những gì họ làm được trên đất khách. Thậm chí, Hull City, Swansea… những CLB đang đua tranh trụ hạng còn có thành tích tốt hơn thế.

Tỷ lệ chiến thắng của MU tại Old Trafford (tính ở Premier League) mùa giải này chỉ là 40%. Đây là mùa giải tệ nhất của Quỷ đỏ ở “Nhà hát của những giấc mơ”, kém cả thời David Moyes (tỷ lệ 43,7%). Lần gần nhất, MU đạt tỷ lệ chiến thắng 40% trên sân nhà là mùa giải 1973/74, khi CLB xuống hạng.

Xưa nay, Old Trafford luôn được xem là “pháo đài” bất khả chiến bại của MU. Ở mùa giải 2010/11, MU của Sir Alex từng suýt thắng tuyệt đối tại Old Trafford (tỷ lệ chiến thắng 97,74%). Chỉ có thời David Moyes và Mourinho (tính tới thời điểm này), con số ấy thấp hơn 50%.

Đây là điều lạ lùng bởi trước nay, HLV Mourinho luôn biết cách phát huy tối đa sức mạnh của CLB trên sân nhà. Tiêu biểu như ở Chelsea. Kỷ lục bất bại trên sân nhà của Mourinho tại Stamford Bridge chỉ chấm dứt vào năm… 2014 bởi Sunderland.

MU chưa thể vươn mình

“Déjà vu” (hiện tượng nhìn thấy tương lai từ quá khứ” - tờ ESPN đã sử dụng từ này để nói về MU thời Mourinho. Dù không bị chỉ trích nhiều như Van Gaal hay Moyes nhưng điều đó không có nghĩa rằng Mou-team đã ổn.

Mourinho chưa tạo nên phép màu ở MU
Mourinho chưa tạo nên phép màu ở MU

Cũng như những triều đại trước, MU dường như chưa thể bước qua ranh giới để thực sự vươn tầm. Một đội bóng mạnh phải bước qua được thời khắc khó khăn và chiến thắng (dù không thuyết phục). Người ta có thể nhìn thấy hình ảnh đó ở MU thời Sir Alex Ferguson hay Juventus ở Serie A.

Thế nhưng, MU mùa giải này đã đánh rơi điểm quá nhiều. Họ hòa tới 11 trận (hơn cả Van Gaal cùng kỳ mùa giải trước), trong đó có không ít trận đấu Quỷ đỏ đánh rơi điểm vô cùng đáng tiếc (như trước West Brom, Burnley, Stoke City, Hull City).

Những con số thống kê của MU thời Mourinho cũng không đẹp hơn thời Van Gaal. Sau 28 vòng đấu mùa này, Quỷ đỏ chỉ kiếm được 53 điểm như Van Gaal mùa giải trước. Ngoài ra, CLB còn ghi ít bàn trên sân nhà nhất trong 8 mùa giải trở lại đây.

Cần nhấn mạnh, trong mùa Hè vừa qua, Mourinho đã chi tới hơn 150 triệu bảng, con số tương đương với triều đại của Van Gaal và hơn rất nhiều so với với David Moyes. Nói vậy để thấy rằng việc vực dậy MU không dễ như tuyên bố của Mourinho trước mùa giải này.

Trước mắt MU là chặng đường đầy khó khăn với lịch thi đấu dày đặc. Riêng tháng 4, họ phải trải qua tới 9 trận đấu. Đó thực sự là thách thức lớn. Nếu MU không biết cách “giải quyết trận đấu”, có thể họ sẽ phải ôm hận.

H.Long