1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU không dễ thắng trên sân Feyenoord

(Dân trí) - Mourinho khẳng định rằng ông muốn MU vô địch Europa League, tuy nhiên trong chuyến hành quân tới Hà Lan để thi đấu trận đầu tiên của giải đấu này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại quyết định cho một loạt trụ cột nghỉ ngơi. Với đội hình không phải mạnh nhất, MU sẽ không dễ dàng gì có chiến thắng.

*2h00, 16/9/2016, SVĐ De Kuip, Hà Lan

Trong buổi họp báo trước trận đấu tại Europa League trước Feyenoord, Mourinho nói rằng ông không thích đội bóng của mình thi đấu ở sân chơi hạng hai châu Âu. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng “an ủi” BTC khi khẳng định ông mong muốn MU sẽ vô địch giải đấu này. Mourinho nói như vậy, nhưng thực sự liệu ông có thực sự để “Quỷ đỏ” bung sức ở sân chơi hạng hai.


Rooney vẫn tập luyện cùng MU trước khi đội bóng này sang Hà Lan

Rooney vẫn tập luyện cùng MU trước khi đội bóng này sang Hà Lan

Các đội bóng Anh luôn là những đội bóng thi đấu nặng nhất, bởi thông thường các đội bóng ở Italia, Đức, Tây Ban Nha, Pháp… chỉ phải tham dự hai giải đấu ở trong nước thì tại xứ sương mù có đến ba giải (Premier League, League Cup và FA Cup). Những đội bóng thi đấu tại đấu trường châu Âu sẽ phải thi đấu nặng hơn khi phải tham dự bốn đấu trường.

Sân chơi đỉnh cao luôn là khát khao của các đội bóng, bởi thi đấu ở đây ngoài vấn đề danh dự, các đội bóng cũng còn được những khoản lợi nhận kếch xù, như việc chỉ tham dự vòng bảng giải đấu này, các CLB đã bỏ túi khoảng gần 4 triệu bảng. Mỗi trận đấu tùy theo thành tích thắng, hòa, họ sẽ được nhận thêm. Nhưng Europa League lại là một đấu trường khác hẳn, ở đó sự chú ý của người hâm mộ cũng ít, bởi thế số tiền thưởng cũng không nhiều. Đội vô địch còn chưa được thưởng tới 10 triệu bảng, một con số rất “nhạt nhòa” với các đội bóng lớn của Anh.

Trên thực tế từ thời Ferguson hay Van Gaal, MU cũng không thực sự thiết tha với Europa League, bởi họ hiểu rằng họ luôn nằm trong tốp đầu của Premier League và việc tiêu tốn thời gian, sức lực cho một giải đấu bình thường là lãng phí, đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa. Vậy đâu sẽ là động cơ cho MU của Mourinho thi đấu ở Europa League? Lý do duy nhất khiến MU muốn thi đấu ở Europa League nằm ở phía khán giả, đoàn quân của Mourinho cần tôn trọng những khán giả đến sân, bởi vậy chí ít MU cũng phải thi đấu… xong vòng bảng.

Tất nhiên, với danh dự và sức mạnh của mình, MU sẽ không buông xuôi trong 6 trận đấu của vòng bảng. Chưa nói tới chuyện tiến sâu vào giải, nhưng chắc chắn thầy trò Mourinho sẽ cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ để giành vé vào vòng knock-out. MU nằm ở bảng A cùng Feyenoord, Fenerbahce và đội bóng còn khá “vô danh” với người hâm mộ, đến từ Ukraina - Zorya.


De Gea (trái) và Rojo trên đường ra sân tập của MU trước khi đội bóng này sang Hà Lan

De Gea (trái) và Rojo trên đường ra sân tập của MU trước khi đội bóng này sang Hà Lan

Đêm nay đoàn quân của Mourinho sẽ làm khách trên sân của Feyenoord và chiến lược gia người Bồ Đào Nha không mang đội hình mạnh nhất. Ở hàng thủ Valencia, Blind không có mặt, trong khi đó ở mặt trận tấn công, hai cầu thủ chơi tệ ở trận derby vừa qua là Lingard và Mkhitaryan đã không có tên. Một sự ngạc nhiên lớn khi Rooney không có mặt, tuy nhiên theo lí giải của Mourinho, do đội trưởng của “Quỷ đỏ” phải cày ải quá nhiều trong thời gian qua, từ giải trong nước tới quốc tế nên ông muốn cầu thủ này được nghỉ ngơi.

Sự vắng mặt của Valencia và Blind sẽ tạo cơ hội ra sân cho các đồng đội. Nhiều khả năng hậu Rojo sẽ thi đấu ở bên hành lang cánh trái, trong khi đó cánh phải sẽ là cuộc chiến giữa tài năng trẻ Fosu-Mensah và Darmian. Nếu tuyển thủ Italia không được ra sân ở trận đấu này thì thấy anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba cho vị trí hậu vệ phải của MU và khả năng Darmian gắn bó lâu dài với MU sẽ còn rất thấp. Trận này cũng mang lợi cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ chưa thi đấu ở mùa giải năm nay như Smalling hay Schneiderlin.

Feyenoord tiếp đón MU với sự giảm mạnh số lượng khán giả. Cổ động viên của đội chủ nhà khá hiếu chiến và khiến đội bóng của họ gặp khá nhiều rắc rối với UEFA. Đêm nay, chỉ có 30 nghìn vé được bán ra và khoảng cách giữa hai đội với khán giả là một bức tường lưới cao tới 10m. Đồng thời đội chủ sân De Kuip cũng bổ sung rất nhiều nhân viên an ninh.

Với một đội hình không phải mạnh nhất, khát khao chiến thắng ở mức trung bình, lại phải chịu áp lực lớn từ khả giả nhà, vậy nên MU sẽ rất khó thắng.

Vĩ Giang