1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU đối diện lịch thi đấu kinh hoàng những vòng đầu Premier League

(Dân trí) - Hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League mùa tới của MU sẽ gặp phải không ít gian nan ngay từ giai đoạn “đề-pha”. Theo lịch thi đấu vừa được BTC công bố, David Moyes cùng các học trò sẽ sớm đụng độ Chelsea, Liverpool và Man City chỉ trong 5 vòng đầu.

Đến hẹn lại lên, cách đây ít giờ, ban tổ chức Premier League đã chính thức công bố lịch thi đấu đầy đủ cho mùa giải 2013-2014. Tất nhiên, mọi ánh mắt của người hâm mộ đều đổ dồn về phía những “ông lớn” như MU, Man City, Chelsea, Arsenal…

ĐKVĐ MU sớm gặp phải rất nhiều thử thách ở giai đoạn “đề pha”

ĐKVĐ MU sớm gặp phải rất nhiều thử thách ở giai đoạn “đề pha”

Trong số đó, các nhà ĐKVĐ MU sẽ là đội sớm vấp phải nhiều thách thức nhất. Chỉ trong 5 vòng đấu đầu tiên, “Quỷ đỏ” lần lượt phải đọ sức với Swansea, Chelsea, Liverpool, tân binh Crystal Palace rồi đến “gã hàng xóm ồn ào” Man City.

Đã vậy, ngay trong giai đoạn “làm nóng” này, thầy trò David Moyes lại có tới 3 trận sân khách và chắc chắn những SVĐ như Liberty, Anfield hay Etihad đều là nơi “dễ đi khó về”. Trận “đại chiến” giữa MU và Chelsea tại Old Trafford ở vòng 2 (diễn ra vào ngày 24/8) cũng hứa hẹn nhiều hiểm nguy cho “Quỷ đỏ”, nhất là khi The Blues được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

Rõ ràng, lịch thi đấu như thế đã mang tới mối lo thực sự cho các Manucians bởi lẽ xưa nay, MU rất hay mắc phải căn bệnh thi đấu trồi sụt ở giai đoạn “đề-pha”. Mọi năm, họ còn có một Sir Alex Ferguson “cáo già” để kịp thời bứt lên sau đó nhưng mùa này, gương mặt ngồi trên ghế huấn luyện của MU đã là David Moyes.

Dẫu không hề non tay nhưng so với Fergie, Moyes tất nhiên không thể lão luyện bằng. Khi mà môi trường Premier League ngày càng trở nên khốc liệt, thói quen khởi đầu chậm chạp của nửa “Đỏ” thành Manchester có thể bắt họ phải trả cái giá rất đắt.

Chưa hết, nếu phân tích kĩ hơn thì MU còn phải trải qua thêm một chặng Tourmalet khác ở mùa giải tới trong khoảng thời gian từ 22/2 tới 15/3 với việc chạm trán Arsenal, Man City và Liverpool. Chuỗi trận kinh hoàng này cũng kéo dài qua 5 vòng đấu, xen giữa hai chuyến hành quân tới sân của Crystal Palace và West Brom.


Jose Mourinho có trận đầu tay “nhẹ nhàng” ở Premier League trong lần tái ngộ với Chelsea

Jose Mourinho có trận đầu tay “nhẹ nhàng” ở Premier League trong lần tái ngộ với Chelsea

So với đối thủ lớn nhất của mình, Chelsea dễ thở hơn hẳn khi chiến dịch Premier League của The Blues chỉ bắt đầu bằng tân binh Hull City. Cộng thêm việc được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, Jose Mourinho gần như sẽ bảo đảm được một màn “ca khúc khải hoàn” trong trận đấu chính thức đầu tiên sau ngày tái hợp với Chelsea.

Sau chuyến hành quân tới Old Trafford, các đối thủ tiếp theo của Chelsea là Aston Villa, Everton rồi Fulham. Có một điều cần lưu ý rằng kể từ ngày được Roman Abramovich mua lại, “gã nhà giàu” nước Anh thường thi đấu rất tốt trong giai đoạn đầu của mùa giải.

Cũng như Chelsea, Man City may mắn có một lịch thi đấu khá dễ thở ở đầu mùa 2013-2014. Tân “thuyền trưởng” Manuel Pellegrini sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình bằng cuộc tiếp đón các vị khách Newcastle tại Etihad.

Tiếp theo, Man “Xanh” lần lượt sẽ so tài cùng 2 tân binh Cardiff City, Hull City. Chuỗi trận khổ ải của The Citizens chỉ bắt đầu từ vòng 4 với chuyến làm khách tại “hiểm địa” Britannia của Stoke City và sau đó là MU, Everton, West Ham, Chelsea.

Arsenal cũng vướng phải một lịch thi đấu đầy gai góc

Arsenal cũng vướng phải một lịch thi đấu đầy gai góc

Arsenal của Arsene Wenger cũng có lí do để mà sớm lo ngại cho số phận của mình ở Premier League mùa tới khi lịch thi đấu không hề chiều lòng họ. Hễ không gặp đối thủ lớn thì thôi, còn khi đã gặp, The Gunners sẽ đụng liền ít nhất 2 “ông lớn”.

Đáng nói là hiện tượng này diễn ra xuyên suốt mùa giải của “pháo thủ”, từ chuyện đụng phải Liverpool, MU ở vòng 10-11, Man City, Chelsea ở vòng 16-17, Liverpool, MU (lượt về) ở vòng 25-26 cho tới Tottenham, Chelsea, Man City ở vòng 30-32. Như vậy, chuyện Arsenal bị sụp đổ theo dây chuyền cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Lịch thi đấu chi tiết của vòng 1 Premier League 2013/2014 (khởi tranh từ ngày 17/8/2013):

Arsenal - Aston Villa

Chelsea - Hull City

Crystal Palace - Tottenham Hotspur

Liverpool - Stoke City

Manchester City - Newcastle United

Norwich City - Everton

Sunderland - Fulham

Swansea City - Manchester United

West Bromwich Albion - Southampton

West Ham United - Cardiff City.

Nguyễn Huy