1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU có tuột tấm vé vào chung kết League Cup?

(Dân trí) - MU đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Hull City ở trận bán kết lượt đi. “Những chú hổ” sẽ được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu lượt về đêm nay và liệu họ có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng.

2h45, 27/1/2017, SVĐ KCCOM, lượt về bán kết League Cup

Hai tuần trước trên sân nhà, MU đã giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà. Khoảng cách hai bàn khá an toàn cho đoàn quân của Mourinho, bởi đội khách muốn đi tiếp phải có chiến thắng cách biệt ba bàn. Đó là nhiệm vụ vô cùng gian nan với Hull bởi thực lực của họ cũng không thể bằng “Quỷ đỏ”, đội bóng này chỉ có mỗi lợi thế sân nhà vào đêm nay.


Mourinho đang có 17 trận đấu bất bại cùng MU

Mourinho đang có 17 trận đấu bất bại cùng MU

Hull City không thi đấu tốt ở Premier League mùa giải năm nay, họ đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Nhưng không vì thế mà tham vọng của họ tại đấu trường cúp liên đoàn bị ảnh hưởng, Hull vẫn ra sân thi đấu nhiệt tình dù họ cũng phải dành sức để chinh chiến ở Premier League. Vì thế dù đã thua 0-2 ở Old Trafford nhưng sẽ không có chuyện đội chủ nhà sẽ buông xuôi trong trận cầu đêm nay.

Cuối tuần qua, Hull City chơi khá hay trên sân của Chelsea, đáng tiếc rằng họ lại thua 0-2. Kết quả không khiến ai bất ngờ, bởi Chelsea đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ nằm ở việc Hull chơi ngang ngửa với đối thủ về mặt thế trận, số cú sút cầu môn.

Người đã mang đến cho Hull luồng sinh khí mới là huấn luyện viên trẻ tuổi Marco Silva. Vị chiến lược gia đồng hương với Mourinho được giới chuyên môn của xứ sương mù đánh giá cao và thực sự Marco Silva đã thay đổi Hull tốt lên trông thấy dù ông tiếp quản đội bóng này mới được ba tuần. Vì thế dù đang có được lợi thế lớn, nhưng MU cũng sẽ phải thi đấu rất tập trung cho trận lượt về này, thực thế họ vẫn còn cách Wembley một trận đấu.

Thất bại trước Chelsea khiến Hull mất đi tiền vệ Mason, cầu thủ người Anh va chạm với Cahill ở đầu trận và phải nhập viện cấp cứu, chắc chắn Mason sẽ chưa thể trở lại. Curtis Davies cũng vắng mặt do chấn thương gân kheo, nhưng các tân binh như Lazar Markovic hay Omar Elabdellaoui sẽ sẵn sàng ra mắt đội bóng mới.

Nếu MU giành chiến thắng chung cuộc, họ sẽ phải thi đấu với Southampton vào ngày 26/2 để tranh cúp vô địch. Đó là ngày ban đầu dự kiến trận derby thành Manchester. Việc phải rời trận đấu này sẽ bất lợi với MU, bởi Man City sẽ được chọn ngày đá lại. Mourinho thẳng thắn cho rằng đội bóng của Pep Guardiola sẽ chẳng chơi đẹp: “Trận đấu gặp Man City, tôi chắc rằng họ sẽ chọn thời điểm kinh ngạc, khó khăn cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi phải thi đấu liên tục ở Europa League, vòng 32 đội, vòng 16 đội. Nếu chúng tôi tiến sâu, đó sẽ là lịch thi đấu vô cùng khó khăn”.

MU sẽ dễ thở hơn trong trường hợp họ bị loại, tuy nhiên khi trước mắt là một danh hiệu thì dù khó khăn đến mấy thầy trò Mourinho cũng phải cố gắng chứ không buông.

Phù Sa