1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU chia điểm với Liverpool tại Anfield

(Dân trí) - Với một thế trận chặt chẽ, MU và Liverpool không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau và hai đội kết thúc trận derby của nước Anh với kết quả hòa 0-0. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, hai đội hòa ở Premier League.

Theo những thông tin trước trận, MU có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, theo tiêu chí lựa chọn to khỏe, sung sức của huấn luyện viên Mourinho cho đội hình xuất phát trận này thì tuyến trên của MU chẳng còn mấy người. “Quỷ đỏ” sở hữu một vài cầu thủ nhỏ con (Mata, Lingard) và nhiều cầu thủ mới trở về từ việc thi đấu cho tuyển quốc gia (Martial, Depay). Do đó, Mourinho cho MU xuất phát với một đội hình lạ, ông để Felaini đá cặp tiền vệ trung tâm với Herrera, Pogba được đẩy lên đá hộ công, Young được ra sân ngay từ đầu bên hàng lang cánh trái và Rasford được đẩy sang cánh phải.


Lần đối đầu thứ 6 giữa Klopp (trái) và Mourinho

Lần đối đầu thứ 6 giữa Klopp (trái) và Mourinho

Đội hình giàu chất cơ bắp của MU khiến Liverpool có phần choáng ngợp trong hiệp một. Mặc dù Klopp tung ra sân khá nhiều cầu thủ tấn công tốt cho trận đấu này, nhưng trước một đội hình giàu chất cơ bắp của đối thủ, Liverpool không thể hiện thổi bay đối phương. Suốt trong 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà chỉ tung được 2 cú sút, 1 lần bóng trúng khung thành, kém hơn hẳn đội khách (5-1). Theo thống kê, đó là hiệp đấu tệ nhất của The Kop kể từ năm 2004.

Sang hiệp hai, Liverpool chỉ thực sự chơi hay khi Adam Lallana vào thay Daniel Sturridge ở phút 60. Đội chủ nhà duy trì sức ép liên tục khiến MU không thể lên bóng phản công, suốt 30 phút sau cùng của hiệp hai, MU không một lần lên bóng khiến khung thành Karius gặp nguy hiểm. Tuy nhiên hàng thủ của đội khách hoạt động rất hiệu quả, họ khiến cho Liverpool không thể đưa bóng vào trong vòng cấm và dứt điểm. Tình huống nguy hiểm nhất của đội chủ nhà trong hiệp hai đến từ một cú sút xa (Coutinho - 71’), nhưng không thắng được De Gea.

Với kết quả 0-0, hai đội lần đầu tiên kết thúc một trận đấu ở Premier League với kết quả hòa kể từ năm 2011, MU cũng không thể có chiến thắng thứ ba liên tiếp trên sân Anfield. Một điểm khiến cả hai đội lỡ những tham vọng lớn, Liverpool giờ đây với 17 điểm vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4, họ cách ngôi đầu hai điểm. Trong khi đó, MU với 14 điểm cũng nằm yên ở vị trí thứ 7 sau 8 vòng đấu của Premier League, họ đang cách ngôi đầu năm điểm.


Pha tranh bóng giữa Milner (trái) và Rashford

Pha tranh bóng giữa Milner (trái) và Rashford

Với đội hình đậm chất cơ bắp được tính toán kỹ lưỡng, MU nhập cuộc khá tự tin tại Anfield và họ chơi tốt hơn đội chủ nhà. Đoàn quân của Mourinho tung ra được ba cú dứt điểm trong nửa đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất nhưng không nguy hiểm đối với khung thành của đối phương. Liverpool bế tắc trước sự dũng mãnh và nhuần nhuyễn của đối thủ. Phút 25, Rashford nhận bóng ở bên phải và anh thực hiện cú căng ngang cắt mặt khung thành đầy nguy hiểm, Karius băng ra đẩy bóng trước khi các tiền đạo của MU có thể áp sát.

Sau hiệp đấu đầu tiên không thực sự hấp dẫn, hai đội bước vào hiệp hai với sự quyết tâm cao hơn. Phút 54, Pogba xử lý khéo léo bên phải trung lộ để qua mặt cầu thủ đối phương rồi chuyền bổng cho Ibrahimovic băng xuống đánh đầu ở gần điểm phát bóng phía trái. Một cơ hội tốt để có thể ghi bàn, nhưng tiền đạo người Thụy Điển tiếp bóng không tốt, bóng bị ngoặt sang ngang không gây hại cho khung thành của Liverpool.

Đội chủ nhà chơi nhuần nhuyễn hơn khi bước vào hiệp hai, phút 59 hàng thủ của MU bẫy việt vị không thành công với Can, để cầu thủ này lọt xuống nhận bóng bên phải vòng cấm địa. Tuy Blind và Bailly kịp lùi về để vây hãm cầu thủ người Đức, song Can rất bình tĩnh xử lý rồi sau đó tung ra cú đá cận chân khá nguy hiểm. Bóng đi không mạnh nhưng bất ngờ, dẫu vậy De Gea vẫn kịp đổ người cản phá.


Valencia (trái) đuổi theo Firmino (giữa)

Valencia (trái) đuổi theo Firmino (giữa)

Khi Lallana vào sân ở phút 60, bóng liên tục lăn bên phần sân của MU khiến đội khách không thể phản công tốt như trong hiệp một. Phút 71, Coutinho cầm bóng ở bên trái trung lộ, cách khung thành chừng 23m, anh đi vào giữa và bất ngờ cứa lòng đưa bóng hướng về phía góc phải cầu môn. De Gea tung người đẩy bóng ra ngoài đường biên cứu cho đội khách một bàn thua trông thấy. Ở pha bóng này, có thể nói người sút cũng giỏi và người bắt cũng tài.

Liverpool tổ chức được nhiều đợt tấn công tốt, nhưng các tiền đạo phía trên lại không thể có những động tác xử lý gọn gàng trong vòng cấm địa để tung ra những cú dứt điểm, gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Phút 81, từ quả phạt góc trái, Fellaini khôn khéo thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ để rồi thoải mái đánh đầu ở cách khung thành chừng 7m, gần phía phải, anh đưa bóng ra ngoài khá đáng tiếc.

Ba phút sau, Coutinho thực hiện một cú đánh gót chuyền bóng đầy tinh tế để cho Firmino băng xuống nhận bóng phía trái trung lộ. Mặc dù xuất phát trước, nhưng tiền đạo người Brazil vẫn bị Vanlencia đuổi kịp và cầu thủ người Ecuardo quăng chân phá bóng trước khi đối phương có thể dứt điểm ở trong vòng cấm địa. Khá đáng tiếc cho Firmino, nếu nhanh hơn một chút anh đã có thể sút bóng. Không đội bóng nào ghi bàn, hai đội chấp nhận chia điểm

Đội hình thi đấu

Liverpool (4-3-3): Karius, Clyne, Matip, Lovren, Milner (Moreno 86), Can, Henderson, Coutinho, Mane, Sturridge (Lallana 60), Firmino (Origi 85).

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Blind, Fellaini, Pogba, Rashford (Rooney 77), Ander Herrera, Young (90+2), Ibrahimovic.

MU chia điểm với Liverpool tại Anfield - 4

Phù Sa