1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU bán Rooney, mua Falcao: Cú sốc mới từ Ferguson?

(Dân trí) - Thông tin xung quanh việc Rooney sẽ rời MU đã xuất hiện dù cả HLV Alex Ferguson và tuyển thủ Anh đều phủ nhận. Bên cạnh đó, tin MU theo đuổi Falcao cũng vừa rộ thì phải chăng Ferguson sẽ tiếp tục tạo nên một cú sốc mới trên thị trường chuyển nhượng Hè này?

Nếu như quãng thời gian đầu dẫn dắt MU, hay những năm thập niên 90 thế kỷ trước, HLV Alex Ferguson không sử dụng nhiều tiền bạc trên thị trường chuyển nhượng, nhưng từ khi bước sang thế kỷ 21, đội hình của MU ngày càng đắt giá bởi vị chiến lược gia của họ “thỉnh thoảng” lại chơi một hợp đồng “bom tấn” khiến nhiều người phải cảm thấy sốc.

 
Cách tuyển cầu thủ của Ferguson khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ

Cách tuyển cầu thủ của Ferguson khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ
 

Dù cho những bản hợp đồng trị giá rất cao trên 30 triệu bảng thì MU không “dùng”, tuy nhiên hầu hết các bản hợp đồng của đội hình chính của “Quỷ đỏ” đều có giá trên 15 triệu bảng, chỉ có những cầu thủ trẻ mới ở dạng tiềm năng thì mới có giá trị rẻ hơn. Việc Ferguson tung tiền trên thị trường chuyển nhượng là điều không bất ngờ, bởi xu thế bóng đá hiện đại buộc ông phải làm thế.

 

Một cuộc chạy đua tiền bạc trên thị trường chuyển nhượng đã và đang diễn ra khi nhiều đội bóng ngày càng giàu và MU cũng không thể nằm ngoài guồng quay đó. Tuy nhiên, ở Ferguson rất khó đoán biết được ông sẽ tăng cường dạng cầu thủ nào như thế nào cho MU. Như ở mùa giải trước, ai cũng biết đội bóng này thiếu tiền vệ trung tâm trầm trọng, nhưng rồi Ferguson đã chơi một cú sốc lớn khi đưa về Van Persie (24 triệu bảng).

 

Van Persie cũng không phải trường hợp đầu tiên như thế, trước đây MU đã ném rất nhiều tiền vào những bản hợp đồng mà nhiều người “chẳng thể” ngờ tới, như Rooney (25 triệu bảng), Rio Ferdinand (30 triệu bảng, 2002), Berbatov (30,75 triệu bảng, 2008), mượn Tevez 2 mùa (10 triệu/ 2 năm)….Có hợp đồng thành công, có hợp đồng thất bại, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cách tuyển cầu thủ của Ferguson.

 
Với Ferguson, Rooney giờ không còn là cầu thủ số 1 tại MU
Với Ferguson, Rooney giờ không còn là cầu thủ số 1 tại MU
 

Việc Ferguson sẵn sàng đẩy đi một cầu thủ hay đón về ngôi sao nào đôi khi với nhiều người đó là những cú sốc lớn. Chính vì thế trong thời gian gần đây khi những thông tin xung quanh chuyện Rooney sẽ rời khởi MU vào mùa Hè năm nay, rất nhiều người đã tin rằng điều đó sẽ trở thành sự thật, bất chấp việc chính những người trong cuộc như Ferguson hay Rooney đều phủ nhận thông tin này.

 

Nhìn từ nhiều góc độ, nếu Rooney sẽ rời Old Trafford có thể khiến nhiều người cảm thấy sốc, bởi tiền đạo này vốn dĩ những năm gần đây đã trở thành cầu thủ mà Ferguson cưng nhất, tuy nhiên không vì thế mà Rooney chắc chân ở lại. Tiền đạo người Anh từ khi gia nhập MU vào năm 2004 được Alex Ferguson khá ưu ái, vị chiến lược gia người Scoland đã xây dựng hàng công với hạt nhân trung tâm chính là anh.

 

Tuy nhiên, có thể thấy, từ khi Cristiano Ronaldo ra đi, dù Rooney được Ferguson dồn toàn bộ kỳ vọng, cũng như tạo điều kiện phát triển song anh vẫn chưa thể trở thành một cầu thủ có tầm quan trọng, tạo ảnh hưởng lớn với MU. Bên cạnh đó, việc Rooney chê MU thiếu tham vọng hồi năm 2010, đòi ra đi để rồi gây sức ép tăng lương có thể cũng đã khiến chinh Ferguson có cái nhìn khác về anh

 

Trong hai mùa giải gần nhất, đặc biệt trong mùa giải năm nay khi MU đã có Van Persie thì vai trò của Rooney lại càng thêm mờ nhạt. Wazza thường xuyên bị lùi sâu xuống đá như một hộ công, thậm chí như một tiền vệ trung tâm và điều đó khiến cho tiền đạo này đã không thể tỏa sáng. Khi mà Rooney không còn có vị trí độc tôn và tầm quan trọng cao tại Old Trafford thì chuyện anh ra đi cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
 
 
MU sẽ đẩy Rooney để dọn chỗ đón Falcao?
MU sẽ đẩy Rooney để dọn chỗ đón Falcao?
 

Thêm một thông tin mới đây từ MU mà người hâm mộ tin rằng trên hàng công của “Quỷ đỏ” sẽ có một cuộc cách mạng ở Hè này. Đó là việc Ferguson cử trưởng nhóm “săn đầu người” sang Tây Ban Nha theo dõi Falcao thi đấu. Việc MU bất ngờ trở thành ứng viên theo đuổi tiền đạo người Colombia khiến cho nhiều người tin rằng Ferguson đã chuẩn bị phương án thay Rooney.

 

Theo các thông tin đã được tiết lộ trước báo giới, MU đang đưa Chicharito ra làm mồi nhử Atletico, theo cách hai bên trao đổi  đổi tiền đạo và “Quỷ đỏ” các thêm 27 triệu bảng. “Hạt đậu nhỏ” đang thi đấu ấn tượng trong màu áo của MU, nhưng anh cũng chỉ là một “kép phụ”. Nếu thương vụ này diễn ra như tin đồn thì giá trị của tuyển thủ Mexico được xác định vào khoảng 20 triệu bảng, với “Quỷ đỏ” đó rõ là món hời.

 

Nếu đơn thuần chỉ đẩy Chicharito ra đi mà đón về Falcao thì chắc chắn Ferugson sẽ khó mà sắp xếp đội hình khi có cả Rooney, Van Persie, thêm tiền đạo người Comlombia. Đó còn còn chưa kể Welbeck, người dù thi đấu sa sút trong mùa giải năm nay, nhưng với Ferguson đây vẫn là một cầu thủ có tiềm năng phát triển tốt. Do đó, rất có thể để dọn đường đón Falcao, Rooney sẽ phải ra đi.

 

Trên góc độ chuyên môn, việc đẩy Rooney ra đi để đón Falcao hay một tiền đạo đẳng cấp nào đó về sẽ là canh bạc của Ferguson, bởi dù sao Rooney cũng đã quen thuộc với cách chơi của “Quỷ đỏ” trong khi khả năng thích nghi của người mới sẽ là một dấu hỏi lớn. Nhưng người ta thường nói, trong cuộc sống mọi chuyện đều có thể xảy ra và khả năng MU tiễn Rooney đón Falcao trong Hè này cũng còn để ngỏ bởi chẳng ai biết được Ferguson đang nghĩ gì.

 

Vĩ Giang