1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU - Anderlecht: Cánh cửa rộng mở

(Dân trí) - Với kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi, MU có chút lợi thế ở trận lượt về. Tuy nhiên, đoàn quân của Mourinho hiểu rằng họ cần thi đấu tốt hơn nữa, phải giành chiến thắng ngay tại sân nhà để vào bán kết.

*2h005, 21/4/2017, SVĐ Old Trafford, Lượt về tứ kết Europa League

Trận lượt đi MU chơi lấn lướt hơn đội chủ nhà Anderlecht, nhưng họ chỉ có được kết quả hòa 1-1. Kết quả này mang lại cho MU chút lợi thế khi đá lượt về trên sân nhà Old Trafford, bởi chỉ cần không thủng lưới, “Quỷ đỏ” sẽ vào bán kết. Tuy nhiên, nếu MU chủ động phòng thủ để giữ sạch lưới thì đó không phải thượng sách. Bởi trên thực tế, Anderlecht từng xuyên thủng mành lưới của MU ở lượt đi nên không có gì chắc chắn đội bóng này sẽ tịt ngòi ở trận lượt về.

Sau trận lượt đi huấn luyện viên Mourinho chê hàng công tơi bời, điều ngạc nhiên rằng ông không chê hàng thủ dù họ chơi không hay. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha lý giải rằng, do các chân sút ở hàng công chơi quá tồi nên mới không thể ghi nhiều hơn một bàn thắng, hòng kết liễu đối thủ, chính vì các chân sút MU quá tồi nên Anderlecht mới có cơ hội “bật lại”.


Rooney (trái) đã thực sự bình phục chấn thương

Rooney (trái) đã thực sự bình phục chấn thương

Cách lý giải của Mourinho không phải đổ thừa, đúng là MU đã phung phí nhiều cơ hội dẫn tới việc họ chỉ ghi được một bàn. Ở trận đấu gặp Chelsea vào cuối tuần vừa qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã điều chỉnh lối chơi mang tới sự hiệu quả lớn trong tấn công cho MU, đội bóng này ghi được hai bàn sau gần 50 phút thi đấu và đúng là đã khiến đối thủ không thể vùng lên.

Trên sân nhà, MU bắt buộc phải chơi tấn công. Điểm đáng mừng cho Mourinho là giờ đây ông đang có được một đội hình ổn hơn rất nhiều. Mkhytaryan, Ibrahimovic đều không thi đấu, hoặc thi đấu ít cuối tuần qua, Martial thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu nên họ rất sung sức. Ngoài ra, “Quỷ đỏ” còn đón nhận sự trở lại của Rooney, cầu thủ này ngồi ngoài khá lâu do chấn thương háng.

Đoàn quân của Mourinho đang có một chuỗi thành tích tốt ở trên sân nhà mùa này tại cúp châu Âu, vì thế MU cần tiếp tục phát huy lợi thế ấy để đè bẹp Anderlecht. Đội khách chắc chắn sẽ thi đấu với tinh thần không có gì để mất, vậy nên chỉ có tấn công và thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp của mình, MU mới lấn lướt được đối phương. Đội chủ sân Old Trafford cần phải ghi được bàn thắng trước thì mới thi đấu dễ dàng.


Mourinho đang ưu tiên dồn sức của MU cho Europa League

Mourinho đang ưu tiên dồn sức của MU cho Europa League

Sau trận thắng trước Chelsea, MU đang giữ vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng họ vẫn còn kém Man City bốn điểm dù còn kém hơn đối phương một trận. Vào gần cuối tuần sau, hai đội phải thi đấu derby tại Etihad và nhìn chung, con đường tiến vào tốp bốn của MU không dễ dàng. Chính vì thế Europa League vẫn là đấu trường được MU chú trọng nhất vào lúc này. Vì thế, chắc chắn MU đêm nay sẽ dốc sức tấn công trước Anderlecht, đó hẳn là một bữa tiệc tấn công, khác hẳn những trận đấu với Chelsea vừa qua nơi Mourinho thể hiện tài thao lược cầm quân.

Tuy nhiên, cũng phải sau trận cầu đêm nay để xem liệu các học trò của Mourinho có phụ lòng tin của người hâm mộ hay không.

MU - Anderlecht: Cánh cửa rộng mở - 3

MU thắng cả ba trận đấu trên nhà trước Anderlecht

MU thắng tới 10-0 trong trận đấu đầu tiên của họ với Anderlecht vào tháng 9 năm 1956. Tỉ số này vẫn là chiến thắng kỷ lục của Quỷ đỏ, ngược lại cũng là thất bại nặng nề nhất của Anderlecht tại đấu trường châu Âu

MU thắng cả năm trận đấu của họ tại Europa League mùa giải năm nay, chỉ thủng lưới có một bàn.

MU không thua tại đấu trường châu Âu trên sân nhà kể từ khi thua 1-2 trước Real Madrid ở vòng 16 đội Champions League mùa 2012/13, họ đang có 16 trận bất bại với 13 chiến thắng, 3 hòa

Anderlecht vẫn chưa thể thắng ở trên đất Anh sau 15 lần làm khách (hai trận hòa và thua 13 trận)

Anderlecht chỉ thua một trong bảy trận sân khách ở cúp châu Âu mùa giải này.

Phù Sa