1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU 2-0 Man City: Lukuka và Rashford tỏa sáng

(Dân trí) - MU đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ cùng thành phố với tỉ số 2-0 với các bàn thắng được ghi bởi Lukaku và Rashford.

MU thắng Man City 2-0 tại Mỹ

Lần đầu tiên trong chuyến giao hữu của MU ở Hè năm nay, Mourinho tung ra sân hai tiền đạo hàng đầu của đội bóng này Rashford và Lukaku, cả hai đã tỏa sáng để đem về chiến thắng cho “Quỷ đỏ”. Như vậy, MU đang giữ thành tích toàn thắng khi đã trải qua ba trận đội bóng này chiến thắng. Trong chuyến du đấu tại Mỹ, MU sẽ còn gặp Real Madrid và Barcelona.

Hai bàn thắng của MU đều được ghi trong hiệp một, Lukaku ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút 37 và sau đó chỉ có hai phút, Rashford nhân đôi cách biệt.

Man City tung ra sân đội hình khá mạnh, đội bóng này đã trình làng những gương mặt mới như thủ thành đắt giá Ederson, hậu vệ phải Walker, trong đội hình có cả những ngôi sao sáng cho mặt trận tấn công Aguero, De Druyne. Tuy nhiên, bộ đôi này chơi không ấn tượng nên đều phải rời sân sau hiệp một.

Như vậy, Mourinho đã lần đầu tiên đối đầu với Guardiola ở nước ngoài và đã giành chiến thắng. Đáng lẽ hai người đã gặp nhau lần đầu tiên vào Hè năm trước khi MU và Man City được sắp xếp thi đấu International Champions Cup tại Trung Quốc. Tuy nhiên, do mưa làm mặt sân lầy lội nên Mourinho quyết định hủy trận đấu này để đưa MU về Anh.


Các cầu thủ MU ăn mừng bàn thắng mở tỉ số vào lưới Man City

Các cầu thủ MU ăn mừng bàn thắng mở tỉ số vào lưới Man City

MU tiếp đón Man City với một đội hình gồm toàn những ngôi sao đã thành danh của đội bóng này, thậm chí tương đương đội hình mạnh nhất của “Quỷ đỏ”. Trong khi đó, Man City đưa ra sân ba gương mặt trẻ, chỉ ở đội tuổi 18 - 19 như Foden, Adarabioyo, Roberts.

Đoàn quân của MU nhập cuộc tốt hơn. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà MU đã thi đấu tới trận giao hữu thứ ba, trong khi đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của Man City. Phút 4, Herrera tung ra cú sút căng như búa bổ ở bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi căng khiến thủ thành Ederson phải đẩy bóng bật lên nảy vọt xà.

Sau khoảng thời gian bị dồn ép, Man City cũng đã có những pha đáp trả nguy hiểm. Đáng kể nhất là tình huống dứt điểm của Sterling từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đập chân Sterling bắn vào khung thành ở tầm cao. De Gea phản xạ khá nhanh, anh tung người đẩy bóng vọt xà.


Rashford cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ trong màu áo của MU

Rashford cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ trong màu áo của MU

Phút 37, Pobga có đường chuyền dài từ sân nhà cho Lukaku băng xuống, thủ thành Ederson quyết định băng ra ngoài vòng cấm địa cản phá nhưng anh lại không nhanh bằng tiền đạo đối phương. Tân binh đắt giá của MU đi bóng qua thủ thành của Man City rồi sút tung lưới trống.

Sai lầm của Ederson chắc chắn sẽ khiến tân binh đắt giá của Man City chịu nhiều áp lực. Man City đã chi ra tới 35 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành người Brazil từ Benfica với mục đích kiếm một thủ thành vững chắc, tuy nhiên ngay trận đầu ra mắt Ederson đã mắc sai lầm.

Hai phút sau bàn mở tỉ số, MU tiếp tục có tình huống phối hợp tấn công mẫu mực. Mkhitaryan lên bóng ở trung lộ rồi đưa bóng ra phải cho Rashford nhận bóng trống trải. Tiền đạo trẻ của MU dứt điểm chéo góc hạ gục Ederson nhân đôi cách biệt.


Thủ thành Ederson (trái) tranh bóng với Lukaku (phải)

Thủ thành Ederson (trái) tranh bóng với Lukaku (phải)

Man City vùng lên đáp trả sau hai bàn thua, phút 41, Forden dứt điểm căng từ bên ngoài vòng cấm địa hướng vào góc cao bên phải cầu môn, nhưng De Gea vẫn chơi quá tuyệt vời. Thủ thành người Tây Ban Nha tung người đẩy bóng ra ngoài.

Trong hiệp hai, MU vẫn chơi hay hơn hẳn Man City. Phút 53, Lukaku dứt điểm như trái phá bằng chân trái từ bên ngoài vòng cấm địa, Ederson đứng nhìn nhưng bóng lại đi đúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Sự điều chỉnh nhân sự của Guardiola trong hiệp hai không mang lại hiệu quả cho Man City. Đội bóng này chơi mờ nhạt và không thể ghi bàn danh dự.

Đội hình thi đấu

MU: De Gea (Romero 46), Valencia (c) (Fosu-Mensah 78), Lindelof (Bailly 46), Smalling (Jones 46), Blind (Darmian 46), Herrera (Fellaini 62), Pogba, Rashford (Martial 62), Mkhitaryan (Carrick 62), Lingard (A. Pereira 77), Lukaku.

Manchester City: Ederson, Walker, Adarabioyo (Mangala 46), Kompany (c) (Stones 46), Fernandinho, De Bruyne (Otamendi 46), Yaya Toure (Diaz 46), Sterling (Nasri 46), Roberts (Sane 46), Foden (Zinchenko 75), Aguero (Jesus 46).

Hạo Minh