1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho: “Tôi sẽ trở lại giải Ngoại hạng”

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới mới đây HLV Jose Mourinho khẳng định sự nghiệp của ông tại Premier League vẫn còn dang dở, và “người đặc biệt” sẽ trở lại nước Anh sau khi chia tay Real Madrid.

Từng rất thành công trong 3 mùa bóng tại Chelsea, Mourinho gây tiếng vang lớn khi giúp “gã nhà giàu” thành London đoạt 2 danh hiệu Premier League, 2 cúp LĐ và 1 cúp FA. Dù sau đó ông còn gặt hái thành công vang dội hơn tại Serie A trong màu áo Inter nhưng có vẻ môi trường bóng đá Anh vẫn thu hút chiến thuật gia người BĐN hơn cả.

Mourinho: “Tôi sẽ trở lại giải Ngoại hạng” - 1

Mourinho muốn trở lại với những ngày vui vẻ tại nước Anh

“Tôi thấy nhớ nước Anh và đội bóng tiếp theo tôi dẫn dắt sẽ là tại đây”, Mourinho khẳng định trên tờ Sun. “Công việc của tôi ở đó vẫn còn chưa hoàn thành và tôi tin người Anh cũng muốn tôi trở lại. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong sự nghiệp của tôi.

Khi còn dẫn dắt Chelsea, cả công việc lẫn cuộc sống gia đình đều rất suôn sẻ. Gia đình tôi và cả tôi thích bầu không khí tại đó. Chúng tôi có rất nhiều bạn bè vẫn giữ liên lạc đến tận giờ. Thỉnh thoảng tôi vẫn trở lại đó”.

Thời gian vừa qua không ít tin đồn thổi cho rằng “người đặc biệt” sẽ kế vị ngài Alex tại MU hoặc nhận lời mời cực “khủng” của Manchester City. Dù vậy Mourinho vẫn chưa có bật mí nào về đích đến sắp tới. “Tôi vẫn còn hợp đồng 3 năm với Real Madrid. Đó là CLB lớn nhất thế giới nhưng cũng là công việc khó khăn nhất. Sau 3 lần họ chào mời tôi không thể từ chối vậy nên đã nhận lời.

Trước đó tôi phải tới Italia bởi tôi muốn thử sức mình tại đây, điều đó rất quan trọng. Mọi người đều nói rằng đó chính là cái nôi của chiến thuật bóng đá vậy nên tôi quyết định phải thử xem sao. Nhưng dù sao đó cũng không phải nước Anh, một nơi rất đặc biệt. Rất nhiều người tại Italia, TBN và BĐN đều hỏi tại sao tôi yêu nước Anh đến vậy nhưng tôi cũng không thể trả lời, tất cả đều rất tự nhiên”.

Hoàng Tùng