1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho sẽ hóa giải “vũ khí” của Conte bằng cách nào?

(Dân trí) - Trong cả hai lần chạm trán với Chelsea mùa giải này, MU đều thất bại. Dù đã rất cố gắng nhưng Mourinho vẫn chịu khuất phục trước sơ đồ 3 hậu vệ của Conte. Liệu chăng, trong lần thứ ba này, “Người đặc biệt” sẽ tìm ra cách giải bài toán này?

Không thể khuất phục “con quái vật” Chelsea

Chelsea là “con quái vật” do Mourinho tạo ra. Trong hai nhiệm kỳ của mình, “Người đặc biệt” đều phủ dấu ấn lớn lên đội bóng. Thế nhưng, trong cả hai lần gặp gỡ Chelsea ở mùa giải này, ông thày người Bồ Đào Nha đều chịu khuất phục trước “con quái vật” này.

MU hai lần gục ngã trước Chelsea ở mùa giải này
MU hai lần gục ngã trước Chelsea ở mùa giải này

Một trong những yếu tố khiến Mourinho thất bại, đó là việc “con quái vật” giờ đây đã được trang bị “thứ vũ khí’ mới, đó là sơ đồ 3-4-3 của Conte. Kể từ khi HLV người Italia sử dụng “công thức” này, Chelsea như thể thay da đổi thịt. Trong 25 trận gần nhất, Chelsea đã thắng tới… 21 (hòa 2, thua 2).

Điều đáng nói, dù Chelsea đã áp dụng sơ đồ này trong thời gian dài nhưng những CLB còn lại ở Premier League vẫn chưa thể tìm ra cách hóa giải. Những chiến thắng của Tottenham, Crystal Palace chỉ mang tính chất đơn lẻ. Sau đó, Chelsea vẫn thẳng tiến như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Yếu tố khiến sơ đồ 3-4-3 có thể thống trị trong thời gian dài tới vậy bởi Chelsea mạnh đều ba tuyến. Họ thi đấu phòng ngự gắn kết, với bộ đôi tiền vệ cánh lên công về thủ cực tốt. Ở tuyến giữa, Chelsea sở hữu hai tiền vệ thu hồi bóng cực tốt là Matic và Kante. Khi cần, Chelsea có thể thi đấu với 7 cầu thủ phòng ngự, khi Matic và Kante lùi sân. Ngoài ra, The Blues có thể chuyển hóa nhanh từ phòng ngự sang tấn công bởi những người đá phản công cực giỏi như Victor Moses, Eden Hazard, Diego Costa.

Bản thân Mourinho từng hai lần được thử sức với sơ đồ 3-4-3 của Chelsea ở mùa giải này. Kết quả, ông đã gục ngã trong cả hai lần. Ở trận lượt đi Premier League, MU của Mourinho đã gục ngã tới 0-4 và ở trận tứ kết FA Cup, Quỷ đỏ đã thua 0-1.

Ở lần chạm trán đầu tiên, Mourinho đã tỏ ra “quá ngây thơ”. Việc nghiên cứu không kỹ sơ đồ 3-4-3 khiến ông phải trả giá bằng trận thua đậm. Tới lần thứ hai (diễn ra vào tháng trước), “Người đặc biệt” đã bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc đối phó với sơ đồ 3-4-3. Ông đã thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 cho MU ở trận đấu với Rostov, trước khi bê nguyên “công thức” ấy vào trận chiến với Chelsea. Mọi thứ đã theo tính toán của Mourinho, cho tới khi Ander Herrera bị đuổi khỏi sân, MU sụp đổ kể từ thời điểm đó.

Chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera đã phá hỏng tính toán của Mourinho ở trận chiến với Chelsea tại FA Cup
Chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera đã phá hỏng tính toán của Mourinho ở trận chiến với Chelsea tại FA Cup

Lần thứ ba sẽ khác?

Cần phân tích kỹ hơn về lần chạm trán giữa MU và Chelsea ở FA Cup. Ở cuộc chiến ấy, HLV Mourinho đã “hóa giải” Chelsea bằng “công thức’ quen thuộc của mình. Ông chủ trương sử dụng sơ đồ với số đông cầu thủ phòng ngự. Hàng thủ của MU luôn trong tình trạng 6 người bảo vệ khung thành. Trong đó, hai cầu thủ đá cánh của MU (Valencia và Darmian) có nhiệm vụ bắt chết Hazard và Willian bên kia chiến tuyến.

Đó là cách tiếp cận không lạ của Mourinho ở những trận đấu lớn. Nó thành công, khi hạn chế tốt tốc độ trong lối chơi của Chelsea. Ngoài ra, còn một điểm nhấn nữa, đó là việc HLV Mourinho chủ trương “chém đinh chặt sắt” với ngòi nổ nguy hiểm nhất của Chelsea, Eden Hazard.

Hai chiếc thẻ vàng Ander Herrera phải nhận đều là những tình huống phạm lỗi với Eden Hazard. Chưa đầy 1 phút trước khi Herrera nhận thẻ vàng thứ hai (vì truy cản Hazard), cầu thủ người Bỉ đã “lĩnh đòn” từ Phil Jones.

Chả thế mà, khi lý giải về chiếc thẻ vàng thứ hai của Ander Herrera (nhiều người cho rằng oan uổng), cựu cầu thủ MU, Phil Neville cho rằng Ander Herrera đã phải trả giá vì… các đồng đội của anh liên tục “chém” Hazard trước đó.

Liệu trong lần đụng độ thứ 3, Mourinho có thể khuất phục được Conte?
Liệu trong lần đụng độ thứ 3, Mourinho có thể khuất phục được Conte?

Kịch bản này khá giống với khi Mourinho cùng Real Madrid chạm trán với Barcelona. Khi chưa thể tìm ra cách hóa giải hiệu quả nhất, “Người đặc biệt” thường chủ trương chặt chém đối thủ. Người ta chẳng quên được trận bán kết Champions League năm 2011. Mọi việc cũng theo tính toán của Mourinho, cho tới khi Pepe lĩnh thẻ đỏ rời sân (sau pha vào bóng với Alves). Cuối cùng, Real Madrid đã gục ngã với tỷ số 0-2.

Sau hai lần gục ngã, Mourinho đã có những bài học của riêng mình. Như năm xưa, sau những cú ngã trước Barcelona, Real Madrid của Mourinho dần hóa giải được đối thủ. Và giờ đây, khi trận chiến diễn ra tại Old Trafford (thay vì Stamford Bridge), đoàn quân của Mourinho đang tràn đầy tự tin có thể quật ngã được “con quái vật” Chelsea.

Rất có thể, hôm nay, Mourinho sẽ lại áp dụng sơ đồ phòng ngự số đông. Bởi dù sao, đó là cách tốt nhất để hạn chế Chelsea. Còn kết quả của MU ra sao, điều đó phụ thuộc vào hàng công (bị chỉ trích rất nhiều ở mùa giải này).

Nếu MU chiến thắng, cuộc đua Premier League sẽ cực kỳ hấp dẫn bởi khi ấy, Chelsea chỉ còn hơn Tottenham 4 điểm.

H.Long