1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho ra đi, Wenger đã hết “sợ” Chelsea?

(Dân trí) - Khắc tinh của HLV Wenger, Mourinho đã rời khỏi Chelsea. Liệu chăng, “Giáo sư” có thể tìm được sức bật để giúp Arsenal giành chiến thắng trước đối thủ kỵ dơ này?

Cứ gặp Chelsea là… “đứt”

Ở lượt đi mùa này, HLV Wenger đã thực sự sôi tiết về Diego Costa. Màn gây gổ của chân sút người Tây Ban Nha với hai cầu thủ Arsenal, Koscielny và Gabriel Paulista đã tạo nên bước ngoặt trận đấu với chiếc thẻ đỏ của trung vệ người Brazil. Sau đó, Chelsea dễ dàng hạ gục Arsenal với tỷ số 2-0.

 

Arsenal thường “tắt điện” trước Chelsea
Arsenal thường “tắt điện” trước Chelsea

 

Vẫn biết, Arsenal có quyền “kêu oan” (thực tế, Diego Costa đã bị treo giò sau đó) nhưng rõ ràng, qua việc này, người ta thấy được sự non nớt của “Pháo thủ” so với đội bóng cùng thành phố. Arsenal hầu như không được trang bị “sức đề kháng” chống lại những hành vi khiêu khích đầy quái đản của Diego Costa cũng như Chelsea.

Chính bởi điều đó, Arsenal chỉ biết “ngậm trái đắng” mỗi khi đối đầu với Chelsea. Thống kê đã chỉ ra rằng đội chủ sân Emirates chỉ thắng 1/10 lần chạm trán gần đây với Chelsea (siêu cúp Anh đầu mùa này). Bộ mặt đầy sầu não của Wenger trong những lần đụng độ với Mourinho đại diện cho hình ảnh “yếu đuối” của Arsenal mỗi khi chạm trán với The Blues.

Thực tế cho thấy, ở mùa này, Arsenal đã “lột xác” hoàn toàn trong những cuộc đối đầu với những đội bóng mạnh ở Premier League, khi giành chiến thắng trước MU, Man City, Tottenham… nhưng họ vẫn chịu thất bại trước Chelsea đang chìm trong khủng hoảng.

HLV Wenger đã thay đổi lối chơi của CLB. Họ đã không “ngây thơ” tấn công ồ ạt như trước, thay vào đó, giờ đây, Arsenal khiêm nhường, nhẫn nhịn hơn. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu đi “sức đề kháng” chống lại những điều ma mãnh như kiểu Diego Costa. Trận thua ở lượt đi đã mang tới bài học lớn cho Arsenal.

Trở ngại Guus Hiddink

Cần phải khẳng định dù không lắm chiêu trò như Mourinho nhưng tài năng của Guus Hiddink không kém gì “Người đặc biệt”. Khác với Van Gaal (một HLV thế hệ cũ người Hà Lan), Guus Hiddink cho thấy ông không hề “lạc hậu” với Premier League.

 

Mourinho ra đi nhưng Chelsea vẫn có Guus Hiddink xuất chúng
Mourinho ra đi nhưng Chelsea vẫn có Guus Hiddink xuất chúng

Kể từ khi cập bến Chelsea, “thày phù thủy” đã mang tới nét tươi sáng nhất định cho Chelsea. Trong đó, đội bóng đã trở nên bớt mong manh hơn trước rất nhiều. Một trong những nước đi đáng lưu ý của Guus Hiddink chính là việc sử dụng Obi Mikel. Cầu thủ người Nigeria đã thi đấu khá tốt trong vai trò mỏ neo, giúp đội bóng cân bằng hơn (chính Hiddink thừa nhận điều này).

Bên cạnh đó, người ta còn thấy Ivanovic hoạt động cần mẫn, chắc chắn hơn. John Terry vẫn tràn đầy sức sống dù bước sang tuổi 36… Hàng công của Chelsea cũng được cải thiện, đặc biệt là Diego Costa, người đã ghi 5 bàn thắng trong 5 trận đấu dưới thời Guus Hiddink.

Có điều cần nhấn mạnh rằng, Chelsea vẫn chưa thua dưới triều đại của Guus Hiddink (thắng 2, hòa 4). Điều đó cho thấy The Blues không dễ bị đánh bại. Nên nhớ rằng, năm 2009, Guus Hiddink từng giành chiến thắng trong 2 lần đối đầu với Wenger.

Tất nhiên, Arsenal cũng khác hoàn toàn so với quá khứ. Người ta tin rằng HLV Wenger đang nắm trong tay đội hình mạnh nhất trong những năm trở lại đây. Bên cạnh đó, họ cũng rất khát khao hướng tới chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi.

Chiến thắng của Leicester City (đẩy Arsenal xuống thứ 2) là động lực cho thày trò Wenger tiến lên. Liệu chăng, họ có thể quật đổ được Chelsea?

H.Long