1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mourinho: “Năm 2009 là cuộc chiến với báo chí”

(Dân trí) - Tổng kết lại một năm vừa qua, HLV Mourinho không ngần ngại cho rằng năm 2009 là cuộc chiến tranh giữa ông với giới báo chí Italia.

 
Mourinho: “Năm 2009 là cuộc chiến với báo chí” - 1

HLV Mourinho tự tin trước sức ép từ phía báo chí Italia.

 

Trong cuộc trò chuyện cuối cùng của năm 2009, HLV Jose Mourinho tiếp tục đưa ra lời chỉ trích đối với báo chí Italia đặc biệt sau những cáo buộc ông có lời thóa mạ và ủn đẩy một nhà báo ở Bergamo.

 

Nhà cầm quân người Bồ này chia sẻ: “Kể từ khi rời khỏi Chelsea, tôi luôn nói rằng có thể trở lại Anh và điều đó không thay đổi. Vài ngày trước, tôi cũng có nói sẽ ở lại Inter tới khi kết thúc hợp đồng vào năm 2012.

 

Tuy nhiên nhiều người đã cố tình thêu dệt và bóp méo sự thật. Đúng là tôi sẽ trở lại Anh nhưng không chắc là năm 2012 hay 2020. Hiện tại tôi đang hạnh phúc tại Milan. Tôi không có ý định chỉ trích đất nước này nhưng tôi cho rằng mối quan hệ của tôi với báo chí Italia không hề tốt đẹp. Có thể nói đó giống như một cuộc chiến tranh.

 

Theo quan điểm của tôi, giới truyền thông luôn tìm cách hạ bệ tôi. Và trong cuộc chiến này, tôi đơn độc một mình trong khi bên kia có quá nhiều kẻ muốn nói xấu tôi. Bất chấp điều đó, tôi luôn cảm thấy tự do và độc lập trong suy nghĩ dù nhiều người không thích điều đó”.

 

Đánh giá về kết quả mà Inter đạt được trong năm 2009, Mourinho đánh giá: “Năm 2009 thực sự đầy tích cực. Với tôi và các cộng sự, Serie A quan trọng hơn bất kỳ giải đấu nào khác bởi phải trải qua 36-40 trận, bạn mới biết đâu là đội mạnh nhất.

 

Scudetto mà chúng tôi giành được năm vừa rồi thực sự thể hiện rõ sức mạnh của đội. Nếu năm 2010 được như 2009, tôi sẽ rất hài lòng. Mục tiêu năm nay chúng tôi tiếp tục là Serie A. Dù Champions League thu hút được nhiều sự quan tâm hơn nhưng đó là giải đấu cần chút may mắn để quyết định”.

 

Về thương vụ Goran Pandev được cho là sắp hoàn thành, “Người đặc biệt” chỉ úp mở: “CLB không nói với tôi là đã mua được ai và tôi cũng chưa hề đưa ra yêu cầu nào. Nhưng ai cũng biết tôi rất thích Pandev. Cậu ấy có khả năng hoạt động một mình và có thể đem lại sự cân bằng cũng như nhiều phương án hơn cho Inter”.

 

L.T.T