1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho muốn đẩy thủ lĩnh Iker Casillas ra đường

(Dân trí) - Tờ Mundo Deportivo vừa cho đăng tải một thông tin động trời khi cho biết rằng Jose Mourinho đã yêu cầu chủ tịch Florentino Perez phải đẩy thủ lĩnh, biểu tượng của Real Madrid Iker Casillas ra đường.

Dường như mối quan hệ giữa hai nhân vật có tiếng nói trọng lượng bậc nhất, đặc biệt là trong vấn đề chuyên môn tại Bernabeu là HLV Mourinho và đội trưởng Casillas đang trở nên vô cùng tồi tệ. Chiến lược gia người BĐN luôn tìm cách đổ lỗi cho những trận đấu không thành công của Real Madrid cho các học trò (ngoại trừ nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha), từ Granero, Lass Diarra, Sergio Ramos và tất nhiên đặc biệt là đội trưởng Iker Casillas.

 
Mourinho muốn đẩy thủ lĩnh Iker Casillas ra đường
Mối quan hệ giữa HLV Mourinho và đội trưởng Casillas không thực sự tốt đẹp

Thủ quân của Real Madrid không hề ưa thích lối chơi mà Jose Mourinho đang áp dụng cho Real Madrid. Với phong thái điềm tĩnh vốn có, Casillas chưa bao giờ chia sẻ quan điểm của mình một cách cực đoan vì điều đó hoàn toàn có thể gây ra một “cuộc chiến tranh” trong phòng thay đồ của Bernabeu. Tuy nhiên Jose Mourinho chắc chắn có thừa sự tinh tường để nhận biết.

Là một chiến lược gia có phong cách khá “quân phiệt”, Jose Mourinho tin rằng ảnh hưởng quá lớn của Casillas vào thời điểm hiện tại ở Bernabeu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đội bóng. Sự hiện diện của thủ thành số 1 của bóng đá Tây Ban Nha khiến cho tiếng nói của “người đặc biệt” không thể trở thành một mệnh lệnh tuyệt đối, buộc tất cả phải “phục tùng”, điều ông luôn làm được tại Porto, Chelsea hay Inter Milan.

Bên cạnh đó “mối quan hệ tốt đẹp” giữa Iker Casillas với những cầu thủ Barcelona vốn được tạo dựng khi cùng sát cánh bên nhau để tạo nên kỳ tích vô địch châu Âu lẫn thế giới với La Furia Roja cũng khiến cho “người đặc biệt” không hài lòng. Mặc dù đã có một thời gian làm việc tại Nou Camp tuy nhiên ai cũng biết rằng Mourinho “bài trừ” Barcelona đến như thế nào.

Trong sự nghiệp của mình, đối thủ lớn nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn luôn là “gã khổng lồ xứ Catalan”. Từ Chelsea đến Inter Milan và bây giờ là Real Madrid, Jose Mourinho luôn phải đụng độ Barcelona trên con đường đến vinh quang. Cũng có lúc ông thành công nhưng đa số là những thất bại cay đắng. Không những vậy, lối chơi thực dụng tiêu cực của Mourinho luôn bị lên án và “làm nên” cho thứ bóng đá tấn công cống hiến của Barca.

 
Mourinho muốn đẩy thủ lĩnh Iker Casillas ra đường
Jorge Valdano đã phải ra đi vì cả gan chống lại Jose Mourinho

“Nhà trắng” nhận thức được mối quan hệ xấu giữa hai nhân vật quyền lực bậc nhất tại Bernabeu này, và chắc chắn họ đang mường tượng ra viễn cảnh buộc phải đẩy một trong hai ra đường. Nhất là khi Mourinho không muốn thấy sự hiện diện của Casillas trong phòng thay đồ của Bernabeu để thâu tóm hoàn toàn mọi quyền lực và xây dựng lối chơi đúng theo ý tưởng của mình.

“Khai quốc công thần” dưới thời chủ tịch Florentino Perez, GĐKT Jorge Valdano đã phải ra đi vì cả gan gây chiến với Jose Mourinho. Chính vì vậy, khả năng “ông trùm xây dựng” này tiếp tục “trảm” nốt biểu tượng của Real Madrid không phải là không thể xảy ra để giúp Mourinho có được một quyền lực tuyệt đối.

Ngọc Trung
Theo MD