1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho: “MU đã chịu thiệt thòi quá nhiều”

(Dân trí) - Nói về quyết định tranh cãi ở trận đấu với West Ham, HLV Mourinho cho rằng các CLB không nên phàn nàn bởi MU đã chịu thiệt thòi quá nhiều từ đầu mùa.

Đêm qua, MU đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước West Ham để nâng chuỗi chiến thắng lên con số 6. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng MU đã được trọng tài Mike Dean thiên vị trong trận đấu này.

Nhiều người cho rằng trọng tài Mike Dean đã nặng tay khi đuổi Feghouli
Nhiều người cho rằng trọng tài Mike Dean đã nặng tay khi đuổi Feghouli

Cụ thể, ở tình huống dẫn tới thẻ đỏ của Feghouli, không ít chuyên gia nhận định rằng trọng tài Mike Dean đã có phần nặng tay bởi tiền vệ của West Ham. Cựu trọng tài Mark Halsey nhận định: “Đó là pha vào bóng năm ăn năm thua. Tôi còn thấy Phil Jones vào bóng mạnh hơn. Có vẻ như Mike Dean không quan sát thấy tình huống ấy. Do đó, khi thấy Phil Jones nằm sân quằn quại đau đớn, ông ấy đã rút thẻ đỏ với cầu thủ của West Ham”.

Bên cạnh đó, ở trận đấu này, trọng tài Mike Dean còn có một quyết định tranh cãi này khi công nhận bàn thắng ở trong thế việt vị của Ibrahimovic.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan tới quyết định tranh cãi của trọng tài Mike Dean. Đáp lại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Nếu các bạn nói về những quyết định của trọng tài, tôi có thể khẳng định MU mới là đội bóng chịu thiệt thòi nhiều nhất Premier League.

Sau nửa mùa giải, chúng tôi đã phải hứng chịu rất nhiều quyết định bất công. Bạn có hiểu cảm giác thất vọng khi bị từ chối. Ngay ở trận gặp Middlesbrough mới đây, chúng tôi đã bị tước bàn thắng hợp lệ của Ibrahimovic”.

Với chiến thắng trước West Ham, MU vẫn xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League nhưng lúc này, họ chỉ còn kém CLB xếp thứ 4 là Arsenal đúng 1 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận).

H.Long