1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mourinho lắc đầu ngao ngán với mặt sân của Rostov

(Dân trí) - Mourinho tỏ ra rất không hài lòng với mặt sân Olimp-2, nơi sẽ diễn ra trận lượt đi giữa FC Rostov trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League vào rạng sáng mai. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ mua bực vào thân, bởi lời phàn nàn của ông bị đại diện UEFA phớt lờ.

Vào đêm qua (giờ Việt Nam), MU đã có buổi tập đầu tiên làm quen với mặt sân Olimp-2, sân đấu sẽ diễn ra trận lượt đi giữa FC Rostov trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League. Mourinho phàn nàn rằng mặt sân vận động này khá xấu có thể khiến cầu thủ của ông gặp những chấn thương không đáng có, tuy nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không được để ý. Thậm chí, đại diện UEFA còn khiến vị chiến lược gia phát điên khi cho rằng cầu thủ đều được bảo hiểm nên Mourinho… không cần lo.

Mourinho không ngần ngại so sánh mặt sân Olimp-2 với mặt sân Tổ Chim ở Bắc Kinh, nơi dự kiến diễn ra trận derby thành Manchester trong Hè năm 2016 trong khuôn khổ IC Cup. Tuy nhiên, do lo ngại chấn thương nên Mourinho quyết định hủy trận đấu. “Thật khó để tôi tin được chúng tôi sẽ thi đấu ở đấy (Olimp-2). Tôi biết là đó là nơi chúng tôi sẽ thi đấu vào thứ năm tới đây, nhưng thật khó để tôi chấp nhận phải thi đấu trên một mặt sân như vậy, tất nhiên nếu các bạn vẫn gọi nơi đó là sân vận động. Tôi thực sự chẳng biết chúng tôi sẽ chơi gì ở đó, tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nếu Henrikh Mkhitaryan ra sân thi dấu, tôi không biết nữa. Giờ tôi sẽ có nhiều thứ để phải nghĩ, vì tôi mong đợi một thứ gì đó tốt hơn thế này. Nó rất giống sân Tổ Chim ở Bắc Kinh năm ngoái mà chúng tôi đã từ chối thi đấu, nhưng có vẻ như chúng tôi sẽ buộc phải thi đấu lần này”.


Sân vận động Olimp-2, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Rostov và MU. Sân đấu này chỉ chứa được khoảng 15 nghìn chỗ ngồi

Sân vận động Olimp-2, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Rostov và MU. Sân đấu này chỉ chứa được khoảng 15 nghìn chỗ ngồi


Nhìn cận cảnh thấy mặt sân khá gồ ghề, nhiều chỗ có bị chết. Điều đó cho thấy Olimp-2 chưa được chăm sóc và bảo dưỡng với những điều kiện tốt nhất

Nhìn cận cảnh thấy mặt sân khá gồ ghề, nhiều chỗ có bị chết. Điều đó cho thấy Olimp-2 chưa được chăm sóc và bảo dưỡng với những điều kiện tốt nhất


Pobga, De Gea và Mkhitaryan (từ trái qua phải) ra sân tập làm quen sân trong buổi tập đầu tiên của MU

Pobga, De Gea và Mkhitaryan (từ trái qua phải) ra sân tập làm quen sân trong buổi tập đầu tiên của MU


Rojo nhặt bóng trên sân Olimp-2, có thể thấy mặt sân khá xấu, thua xa những sân đấu xanh mướt cỏ ở những giải bóng đá hàng đầu châu Âu

Rojo nhặt bóng trên sân Olimp-2, có thể thấy mặt sân khá xấu, thua xa những sân đấu xanh mướt cỏ ở những giải bóng đá hàng đầu châu Âu


Rojo, Mourinho, Mata và Herrera (từ trái qua phải) nói chuyện tại Olimp-2. Có vẻ Mourinho khá choáng khi thấy mặt sân đấu này xấu hơn tưởng tượng

Rojo, Mourinho, Mata và Herrera (từ trái qua phải) nói chuyện tại Olimp-2. Có vẻ Mourinho khá choáng khi thấy mặt sân đấu này xấu hơn tưởng tượng


Rojo, Mata (trái, giữa) nói chuyện cùng một thành viên ban huấn luyện. Buổi tập của MU đã không tiến hành đúng giờ dự kiến

Rojo, Mata (trái, giữa) nói chuyện cùng một thành viên ban huấn luyện. Buổi tập của MU đã không tiến hành đúng giờ dự kiến


Các cầu thủ MU tập trung bên ngoài đường biên của sân vận động

Các cầu thủ MU tập trung bên ngoài đường biên của sân vận động


Ibra tươi cười trong buổi tập đầu cùng đồng đội sau chuyến bay dài

Ibra tươi cười trong buổi tập đầu cùng đồng đội sau chuyến bay dài


Pogba trên sân tập của Rostov

Pogba trên sân tập của Rostov


Các cầu thủ MU chỉ khởi động và tập luyện nhẹ nhàng, dường như họ chỉ tập để hồi phục sau khi di chuyển từ Anh tới Nga

Các cầu thủ MU chỉ khởi động và tập luyện nhẹ nhàng, dường như họ chỉ tập để hồi phục sau khi di chuyển từ Anh tới Nga

Phù Sa