1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho chưa tới Chelsea, Sir Alex đã sớm lo xa

(Dân trí) - Viễn cảnh Jose Mourinho, đối thủ rất khó chịu trong gần 1 thập kỉ qua, sắp trở lại Chelsea đang khiến Fergie cảm thấy khá “rét”. Theo vị HLV 71 tuổi này, hành trình tới với chức vô địch Premier League mùa sau của MU sẽ trở nên rất gian khó khi Chelsea có Mourinho.

Duyên nợ giữa Jose Mourinho với Sir Alex, hai trong số những chiến lược gia tài ba bậc nhất thế giới đã bắt đầu từ cách đây 9 năm khi Porto bất ngờ loại được MU ở vòng 1/8 Champions League 2003-2004 (rồi sau đó thẳng tiến tới ngôi vô địch). 1 năm sau, “người đặc biệt” đặt chân tới nước Anh và giúp Chelsea giải cơn khát danh hiệu VĐQG đã kéo dài tới 50 năm.

Mourinho trở lại nước Anh sẽ mang tới những cơn đau đầu thực sự cho Fergie

Mourinho trở lại nước Anh sẽ mang tới những cơn đau đầu thực sự cho Fergie

Ngay trong 2 năm đầu tiên ở Stamford Bridge, ông thầy người Bồ Đào Nha đã giúp The Blues liên tục qua mặt “Quỷ đỏ” ở Premier League. Sau này, khi đã rời Chelsea, Mourinho cũng có cơ hội tái ngộ với Fergie lúc dẫn dắt Inter Milan và Real Madrid.

Chắc chắn, những màn cân não trên băng ghế chỉ đạo của hai HLV tài ba bậc nhất này vẫn chưa dừng lại. Thậm chí, ở mùa tới, nếu Mourinho quyết định trở về Chelsea, cuộc đối đầu giữa họ sẽ lại trở thành tâm điểm của xứ sương mù.

Chính bản thân Sir Alex cũng cảm thấy lo ngại cho ngày tái xuất ở Premier League của “Special One”: “MU có thể lại có một chuỗi 3 năm liên tiếp vô địch nữa. Điều kiện đã có đủ nhưng đây là một giải đấu khó khăn. Nếu Mourinho trở lại Chelsea như những gì dư luận đang đồn đại, MU sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn.

Bên cạnh đó, theo Fergie thì MU cũng không thể quên những đối thủ “xương xẩu” khác: “Man City có đủ tiền để mua các cầu thủ trị giá 200 triệu bảng. Tôi tin Arsenal cũng sẽ mạnh lên khi có những dấu hiệu cho thấy họ đang xây dựng được một đội hình tốt hơn so với những gì người ta vẫn nghĩ.

Tottenham thì đang trong quá trình phát triển những năm gần đây. Không nghi ngờ khi cho rằng đây thực sự là một giải đấu rất khó để vô địch. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại MU chỉ cần tập trung vào chuyện lên ngôi năm nay”.

Những lo ngại của “ông già gân” quả thực là không thừa bởi lẽ ngoài “gã hàng xóm” Man City, Chelsea cũng chẳng thiếu tiềm lực tài chính để vung tiền mua “sao” theo ý muốn của Mourinho. Năm nay, “Quỷ đỏ” có thể đăng quang theo kịch bản khá thuận lợi nhưng vào mùa tới, “chiến trường” Premier League chắc chắn sẽ cực kì khốc liệt đối với thầy trò Sir Alex.

Nguyễn Huy
Theo Daily Mail