1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mong được đá chính, Tevez chấp nhận ăn kiêng

(Dân trí) - Tiền đạo Carlos Tevez thừa nhận anh phải thuê riêng HLV thể lực và nhà dinh dưỡng học để giảm cân qua đó có cơ hội tranh chấp vị trí thi đấu chính thức trong đội hình Argentina tại World Cup lần này.

 
Mong được đá chính, Tevez chấp nhận ăn kiêng  - 1

Tevez đang nỗ lực để cạnh tranh suất đá chính thức tại Argentina.

 

Mặc dù thi đấu khá tốt ở mùa giải vừa qua trong màu áo Manchester City nhưng Carlos Tevez vẫn lên tiếng thừa nhận anh chưa thực sự có phong độ tốt nhất do vấn đề thừa cân.

 

Và với quyết tâm cạnh tranh suất thi đấu chính thức tại ĐT Argentina ở kỳ World Cup lần này, cựu chân sút MU thừa nhận đã phải thuê riêng một HLV thể lực và bác sỹ dinh dưỡng để có thể giảm cân tốt nhất.

 

Đích thân Tevez thừa nhận: “Một trong những vấn đề lớn nhất của tôi lúc này là thừa cân và tôi đã thuê riêng một bác sỹ dinh dưỡng để tư vấn. Tôi xác định việc này là hoàn toàn nghiêm túc nếu muốn có một kỳ World Cup thành công.

 

Cùng với đó, tôi cũng phải thuê một HLV thể lực riêng. Suốt thời gian qua, tôi phải ăn nhiều hoa quả và rau cũng như tập luyện tích cực với hai người này. Còn hiệu quả tới đâu, hãy để phong độ trên sân cỏ chứng minh”.

 

Tuy nhiên dù ghi được tới 23 bàn thắng tại giải Ngoại hạng mùa giải vừa qua nhưng với những tên tuổi như Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Diego Milito, Sergio Aguero và Martin Palermo thì cơ hội thi đấu chính thức của Tevez tại ĐT Argentina là không nhiều.

 

Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, trong khi tiền đạo này chỉ ghi được vẻn vẹn 1 bàn thì Messi và Aguero đều có 4 bàn trong khi Higuain, Milito chơi tốt không kém ở cấp CLB.

 

Chính bởi vậy Tevez có lý do để lo lắng: “Tôi biết hiện giờ mình không có tên trong đội hình xuất phát. Thật dễ hiểu khi tôi không ghi được khoảng 15 bàn tại vòng loại vừa qua.

 

Tôi muốn được chơi trận đầu tiên với Nigeria nhưng rõ ràng Messi và Higuain có phong độ tốt hơn. Nhìn chung Argentina có hàng công mạnh nhất thế giới hiện nay nhưng chúng tôi sẽ phải chứng minh điều đó tại World Cup bằng cách phải ghi được ít nhất 15 bàn”.

 

Vũ Phong