1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mohamed Salah - De Bruyne: Cuộc chiến của những “vị vua”

(Dân trí) - Dù thi đấu ở khác vị trí, có nhiệm vụ khác nhau nhưng Mohamed Salah và De Bruyne đã trở thành “ông vua” ở Liverpool và Man City. Họ đang cạnh tranh khốc liệt ở cuộc đua giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Cuộc chiến đêm nay sẽ giúp mọi người có câu trả lời xem ai xuất sắc hơn.

“Tôi xứng đáng giành giải Cầu thủ hay nhất Premier League” - De Bruyne ngạo nghễ tuyên bố trên mặt báo. Tất nhiên, với những gì đã thể hiện, tiền vệ người Bỉ xứng đáng với sự vinh danh ấy.

Mo Salah và De Bruyne là hai ngôi sao sáng nhất của Liverpool và Man City
Mo Salah và De Bruyne là hai ngôi sao sáng nhất của Liverpool và Man City

Thế nhưng, có một người khác cũng xứng đáng như vậy, đó là Mohamed Salah. Sự xuất sắc tới khó tin của tiền đạo người Ai Cập trong mùa giải đầu tiên ở Liverpool buộc phải người ta phải đặt hai người lên bàn cân. Ở đó, cán cân chẳng thể lệch về bên nào.

Dù thi đấu ở hai vị trí khác nhau, có nhiệm vụ khác nhau nhưng Mohamed Salah và De Bruyne đều được xem là những “vị vua” ở hai CLB Liverpool và Man City. Như Alan Shearer nhận định: “Trận chiến giữa Liverpool và Man City đêm nay sẽ được quyết định bởi tiếng nói của hai cầu thủ này”.

Mohamed Salah từng là cái tên bị ruồng bỏ và phải bán xới khỏi Premier League. Nhưng giờ đây, anh đã thực sự là tạo ra “một vụ nổ”. Liverpool chơi bóng dựa trên nguồn cảm hứng mang tên Mohamed Salah, tới mức người ta xem việc tiền đạo này “cứu rỗi” The Kop chỉ là chuyện… bình thường.

Salah là cây săn bàn chủ lực của Liverpool mùa này
Salah là cây săn bàn chủ lực của Liverpool mùa này

Không phải Messi, Mohamed Salah mới là người xếp ngay sau C.Ronaldo với 37 bàn thắng ở mùa giải này. Thậm chí, Salah chinh phục mọi thành trì “dễ như lấy món đồ trong túi”. Anh ghi bàn trong tất cả cuộc đối đầu với Arsenal, Tottenham, Man City hay Chelsea, Everton.

Chả thế mà, trong thời gian qua, người ta đã bắt đầu so sánh cầu thủ này với C.Ronaldo hay Messi. Cầu thủ người Ai Cập, với kèo trái tuyệt đỉnh, mang dáng dấp của Messi. Cầu thủ này sở hữu những cú solo tuyệt đẹp với khả năng dứt điểm đầy tinh tế bằng chân trái của mình. Dù với bất kỳ cách nào, Mohamed Salah đã được tôn như vị thánh ở Anfield và được người Liverpool gọi là “Vua Ai Cập”.

Trong khi đó, De Bruyne tựa như chiếc pin đồng hồ ở Man City. Người ta cảm tưởng như chỉ cần gỡ chiếc pin ấy ra, mọi chi tiết đều trở nên vô nghĩa. Pep Guardiola từng thừa nhận rằng sau Messi, ông mới “nhào nặn” ra “con quái vật” đáng sợ tới vậy.

Sự di chuyển không biết mệt mỏi của De Bruyne đã giúp cho lối chơi của Pep Guardiola không bao giờ “chết”. Cầu thủ này được ví như “trạm trung chuyển”, người kết nối các mắt xích của Man “xanh” với nhau. Nhờ đó, The Citizens có thể phá tan mọi hàng phòng ngự.

De Bruyne được ví như nguồn sống của Man City
De Bruyne được ví như nguồn sống của Man City

Từ đầu mùa, De Bruyne đã ghi 7 bàn thắng và thực hiện 15 đường kiến tạo thành bàn (nhiều nhất châu Âu). Trung bình mỗi trận đấu, cầu thủ này đã kiến tạo 3,2 cơ hội cho các đồng đội (cao nhất Premier League).

Thậm chí, De Bruyne còn là mắt xích vô cùng quan trọng trong khâu phòng ngự. Cầu thủ này rất tích cực lao vào cướp bóng mỗi khi các đồng đội mất bóng. Nhờ đó, Man City luôn được đảm bảo ở khâu phòng ngự từ xa. Trung bình mỗi trận, cầu thủ này thực hiện gần 2 cú tắc bóng.

De Bruyne và Mohamed Salah đều có xuất phát điểm chung, đó là việc bị ruồng rẫy ở Chelsea. Thế nhưng, cũng nhờ điều đó, họ càng trưởng thành và có bước tiến vượt bậc.

Đêm nay, hai ngôi sao này mang trên vai nhiệm vụ nặng nề khi gánh vác Liverpool và Man City ở cuộc chiến quan trọng tại Champions League. Liệu chăng, ngôi sao nào sẽ sáng hơn?

H.Long