1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mổ xẻ triền miên, “vua sân cỏ” vẫn gây bức xúc

(Dân trí) - VFF và VPF đã vào cuộc chấn chỉnh công tác trọng tài, nhưng đến vòng 10 V-League tình hình vẫn chưa được cải thiện khi nhiều “vua sân cỏ” tiếp tục gây bức xúc bằng những quyết định không chuẩn xác, hoặc nằm ngoài quy định như trọng tài Công Khanh trên sân Rạch Giá.

Sau khi dư luận và nhiều đội bóng đồng loạt lên tiếng phản ứng, VFF- VPF - Ban trọng tài đã dành gần trọn tuần trước (12-15/3) để mổ xẻ những sai lầm của lực lượng trọng tài, xác định ra phương pháp cải thiện chất lượng “vua sân cỏ”. Đã có rất nhiều giải pháp được các bên đưa ra nhằm hạn chế tình trạng trọng tài bị phản ứng, nhưng việc áp dụng vào thực tế chẳng hề dễ dàng.
 
Mổ xẻ triền miên, “vua sân cỏ” vẫn gây bức xúc
 Trọng tài Công Khanh rút thẻ đỏ cả với nhân viên y tế trên sân Rạch Giá
 

Bằng chứng, ở vòng 10 V-League vừa kết thúc đã có đến 5 đội bóng bày tỏ thái độ không đồng tình với quyết định mà các trọng tài đưa ra gồm: B. Bình Dương, K. Kiên Giang, Thanh Hóa, Sài Gòn FC, V. Ninh Bình. Phải làm nhiệm vụ trong điều kiện bị dư luận “chăm sóc” đặc biệt, số lượng thẻ đỏ và thẻ vàng sử dụng vòng đấu vừa qua đã tăng đột biến nhưng lại không khiến các CLB “tâm phục khẩu phục”.

 

Trên sân Rạch Giá, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh có công lớn giúp trận K. Kiên Giang - Thanh Hóa bị đổ vỡ từ sự cố tiền đạo Oseni lao vào xốc Huy Cường của đội khách đứng dậy khiến HLV Triệu Quang Hà, cùng các cầu thủ dự bị của Thanh Hóa lao vào sân phản ứng dữ dội. Ông Công Khach tỏ ra rất cứng rắn khi rút đến 3 thẻ đỏ dành cho Oseni, nhân viên nhặt bóng sân Rạch Giá và Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa.

 

Khôi hài hơn, trọng tài Khanh còn rút ra thẻ đỏ đối với nhân viên khiêng cáng y yế sân Rạch Giá vì va chạm với hậu vệ Thanh Hóa, điều không hề được quy định trong luật. Sau những xô xát, trận K. Kiên Giang - Thanh Hóa tiếp tục diễn ra và kết thúc an toàn. Tuy nhiên, HLV Triệu Quang Hà (Thanh Hóa) và Lại Hồng Vân (K. Kiên Giang) đều nhận xét ông Khanh không làm tốt nhiệm vụ.

 

Trở lại làm nhiệm vụ trong trận V. Ninh Bình – sài Gòn FC sau thời gian nhận án kỷ luật, trọng tài Quốc Hưng đã mang đến ra cơn “mưa thẻ”. Tâm lý xử lý theo kiểu “phạt nhầm hơn bỏ sót” của ông Hưng khiến cả V. Ninh Bình và sài Gòn FC đều bức xúc. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng trọng tài quá nặng tay khi rút thẻ vàng thứ 2 với Danh Ngọc ở cuối trận. Phía Sài Gòn FC cũng không hài lòng với quyết định truất quyền thi đấu của trung vệ Đình Luận, cùng việc bỏ qua rất nhiều pha vào bóng ác ý của cầu thủ chủ nhà.

 

Ở trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray chiều 17/3, trước giờ bóng lăn BTC giải - Ban trọng tài phải gấp rút thay trợ lý khi B. Bình Dương gây sức ép khi biết tin trợ lý Toàn Thắng có tên danh sách làm nhiệm vụ, dù ông này lẽ ra phải chịu án kỷ luật do lỗi phất cờ việt vị sai ở trận Thanh Hóa - V. Hải Phòng, dẫn đến vụ “bẻ còi” bi hài của trọng tài FIFA Võ Minh Trí khiến tên tuổi cựu “còi vàng” nổi như cồn trên báo nước ngoài.

 

Trận đấu tại “chảo lửa” Lạch Tray đã kết thúc với phần thắng nghiêng về cho B. Bình Dương, nhưng đội khách cũng có những phản ứng rất gay gắt trong tình huống Van Bakel bị thổi phạt penalty dù trung vệ này chỉ tác động rất nhẹ vào tiền đạo Fagan của V. Hải Phòng.

 

Số lượng trọng tài mắc sai sót tiếp tục gia tăng qua từng vòng đấu, trong khi phương án thuê thử nghiệm trọng tài ngoại không được VFF thông qua. Với những gì đang diễn ra, cải thiện chất lượng trọng tài dường như vẫn sẽ là bài toán rất khó tìm ra lời giải đối với VFF - VPF!.

 

Chí Thành