Mô hình cúp Champions League lần thứ 10 của Real bỗng dưng mất tích

(Dân trí) - Theo tờ AS, phiên bản mô hình chiếc cúp Champions League lần thứ 10 của Real Madrid đặt ở khu tập luyện Valdebebas đã “không cánh mà bay” sau thất bại trước Atletico Madrid vừa qua.

Hôm qua, trên con đường dẫn vào khu tập luyện Valdebebas của Real Madrid đã phát hiện sự việc lạ lùng khi phiên bản mô hình chiếc cúp Champions League lần thứ 10 của CLB đã “không cánh mà bay” trong bối cảnh cả 9 chiếc còn lại vẫn giữ nguyên.

Mô hình cúp C1 lần thứ 10 của Real “không cánh mà bay”

Mô hình cúp C1 lần thứ 10 của Real “không cánh mà bay”


Sự việc bất thường này tới ngay sau thất bại 0-4 của Real Madrid trước Atletico Madrid khiến nhiều người hoài nghi về khả năng CLB đã bị “phá hoại”. Không ít ý kiến cho rằng vì quá tức giận trước trận thua tủi hổ của Los Blancos trước Atletico Madrid, kẻ mà họ đã đánh bại trong trận chung kết Champions League ở Lisbon vừa qua, những CĐV đội bóng này đã “đánh cắp” chiếc cúp này.

Với họ, thực tế không thể là Vua của thành Madrid là không thể chấp nhận được. Trong mùa giải này, Real Madrid đã không thể thắng đối thủ cùng thành phố trong cả 6 lần đụng độ ở siêu cúp Tây Ban Nha, cúp nhà Vua Tây Ban Nha và La Liga.

Tuy nhiên, một vài nguồn tin khác thì lại khẳng định rằng sức gió quá lớn ở khu tập luyện Valdebebas đã “thổi bay” phiên bản cao tới 2 mét này. Hiện tại, những nhân viên ở Valdebebas vẫn đang tiến hành điều tra.

Sau thất bại trước Atletico Madrid, Real Madrid vẫn duy trì vị trí đầu BXH La Liga với 54 điểm/22 vòng đấu nhưng lúc này, họ chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 Barcelona đúng 1 điểm.

H.Long