1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Messi tạm thời chia tay đội tuyển Argentina

(Dân trí) - Theo báo giới Argentina, Messi sẽ tạm không thi đấu cho đội tuyển Argentina cho tới hết năm. Tân HLV trưởng của Argentina, Lionel Scaloni cũng đồng ý với quyết định của El Pulga.

Messi và toàn đội Argentina đã trải qua kỳ World Cup 2018 vô cùng thất vọng. Họ đã phải dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Pháp. Sau giải đấu, LĐBĐ nước này đã quyết định sa thải HLV Jorge Sampaoli và tạm thời bổ nhiệm HLV Lionel Scaloni.


Messi tạm chia tay đội tuyển Argentina cho tới hết năm

Messi tạm chia tay đội tuyển Argentina cho tới hết năm

Trước mắt HLV Lionel Scaloni sẽ dẫn dắt đội tuyển Argentina cho tới khi LĐBĐ nước này tìm được người thay thế phù hợp. Ông sẽ dẫn dắt La Albiceleste trong hai trận đấu giao hữu sắp tới với Guatemala (7/9) và Colombia (11/9).

Dù vậy, HLV Lionel Scaloni sẽ không có được sự phục vụ của ngôi sao số 1 Messi trong những trận đấu sắp tới. Theo báo giới Argentina, “siêu sao” của Barcelona đã xin phép tạm nghỉ phục vụ đội tuyển Argentina cho tới hết năm.

Sau kỳ World Cup 2018 thất vọng, Messi cần nghỉ ngơi ở đội tuyển quốc gia để lấy lại động lực. Ngoài ra, theo vài nguồn tin, El Pulga cũng cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về tương lai ở đội tuyển Argentina.

Theo nhà báo Hernan Castillo, Messi đã định chia tay hẳn với đội tuyển Argentina nhưng sau cuộc nói chuyện với Chủ tịch LĐBĐ nước này, Claudia Tapia, anh quyết định nghỉ tạm tới hết năm. Messi sẽ theo dõi kế hoạch của đội tuyển quốc gia và việc bổ nhiệm HLV mới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

HLV Lionel Scaloni đã đồng ý để Messi nghỉ tới hết năm. Như vậy, ngoài hai trận giao hữu vào tháng 9, Messi sẽ không góp mặt trong các trận đấu với Mỹ (dự kiến vào tháng 10), Bolivia (11/11) và Paraguay (17/11).

Còn nhớ, sau khi thất bại trong trận chung kết Copa America, Messi cũng đã tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina nhưng sau đó, trước sự kêu gọi của Tổng thống và những người dân Argentina, anh đã quay lại khoác áo đội tuyển xứ Tango.

H.Long