1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết lượt đi cúp nhà Vua TBN

Messi lập cú đúp, Barcelona “vùi dập” Almeria

(Dân trí) - Con đường giành quyền vào chung kết Cúp Nhà Vua TBN của Barcelona trở nên rộng mở khi đè bẹp Almeria 5-0 tại bán kết lượt đi. Messi rực sáng với một cú đúp, ba bàn còn lại thuộc về Pedro, Keita và David Villa.

 

Barcelona chưa hề có dấu hiệu đuối sức dù họ phải căng mình trên hai mặt trận với mật độ trận đấu khá dày. Tại Liga, họ dễ dàng đại thắng Racing 3-0 để bảo toàn vững chắc ngôi đầu bảng và tạo khoảng cách 4 điểm với Real Madrid ở phía sau.
 
 
Messi lập cú đúp, Barcelona “vùi dập” Almeria - 1

Messi rực sáng với cú đúp vào lưới Almeria

 

Ở cúp nhà Vua, ngoại trừ hai trận quyết đấu nhọc nhằn với Bilbao, thầy trò Guardiola dễ dàng giải quyết đối thủ ngay từ lượt đi. Ở tứ kết, họ đè bẹp Betis 5-0 tại Nou Camp và dù bị thua 1-3 tại lượt về (đưa ra sân đội hình dự bị), tâm lý đội bóng không hề bị ảnh hưởng.

 

Và ở bán kết lượt đi tại Nou Camp đêm qua, Barcelona cũng không gặp mấy khó khăn để đè bẹp Almeria 5-0. Lionel Messi vẫn là ngôi sao nổi bật nhất với một cú đúp, các bàn thắng còn lại thuộc về Villa, Pedro và Keita. Ở lần đối mặt Almeria gần đây tại Liga, Barca từng thắng 8-0 trên sân khách.

 

Thắng “5 sao” ngay từ lượt đi, gần như chắc chắn Barcelona đã có mặt ở trận chung kết Cúp Nhà vua (gặp Sevilla hoặc Real Madrid). Cơ hội tái lặp chức vô địch như năm 2009 (thắng Bilbao) đang rộng mở với Barca khi họ chỉ còn cách vinh quang 2 trận đấu, dù biết đó là thử thách không hề dễ dàng.

 

Guardiola quyết định đưa ra đội hình mạnh nhất nhằm giải quyết đối thủ từ lượt đi với bộ ba Messi-Villa-Pedro trên hàng công, Mascherano đá thay Busquets ở vị trí tiền vệ trụ hỗ trợ cho cặp Xavi-Iniesta. Do Puyol bị chấn thương, Abidal được kéo về đá trung vệ cùng Pique.
 
 
Messi lập cú đúp, Barcelona “vùi dập” Almeria - 2

Villa để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0
 

Barcelona chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu và bàn thắng đến là điều tất yếu. Phút thứ 10, nhận đường chuyền từ Pedro bên cánh phải, Messi đi bóng vượt qua hai hậu vệ Almeria rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm dễ dàng đánh bại Esteban, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

 

1 phút sau, Xavi đi bóng nỗ lực ở trung lộ rồi chuyền sang cho David Villa. Sau một nhịp khống chế, tiền đạo người Tây Ban Nha sửa lòng vào góc xa, thủ thành Esteban dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua. 2-0 khá dễ dàng cho CLB xứ Catalan.

 

Đến phút 16, xuất phát từ đường mở bóng của Iniesta bên cánh phải, Lionel Messi bình tĩnh khứa lòng vào góc xa khiến Esteban đành bất lực, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 36 của Messi mùa giải này và ngôi sao người Argentina đang thể hiện phong độ hết sức ổn định.

 

Sau Messi và Villa, đến lượt Pedro lên tiếng ở phút 31. Từ quả đá phạt chuẩn xác của Xavi, Pedro chọn vị trí hợp lý rồi tung cú đánh đầu căng hạ gục Esteban, đào sâu cách biệt lên thành 4-0 cho Barca. Đây là bàn thắng trong 5 trận liên tiếp ra sân của cầu thủ người TBN.
 
 
Messi lập cú đúp, Barcelona “vùi dập” Almeria - 3

Cú đánh đầu nâng tỷ số 4-0 của Pedro

 

Hiệp 1 kết thúc với ưu thế tuyệt đối thuộc về Barcelona. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tuy nhiên Almeria cũng không có nhiều cơ hội để kiểm soát bóng. David Villa cũng có vài cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

 

Trong lần hiếm hoi được đá chính, Mascherano tung cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm buộc Esteban phải bay người cứu thua. Cơ hội duy nhất của Almeria đến ở phút 75 khi Goitom đối mặt Pinto, tuy nhiên tiền đạo này lại dứt điểm quá hiền.

 

Chiến thắng 5-0 của Barcelona được ấn định ở phút 89 sau pha dứt điểm của Keita từ đường chuyền đẹp của Lionel Messi. Giành lợi thế lớn tại Nou Camp, Barcelona gần như đã chắc suất có mặt ở trận chung kết cúp nhà Vua năm nay.

 

Đội hình thi đấu

 

Barcelona: Pinto; Adriano, Piqué, Abidal, Maxwell (Milito, 81), Mascherano, Xavi (Keita, 74), Iniesta, Pedro, Messi, Villa (Afellay, 66).

 

Almería: Esteban; Míchel Macedo, Pellerano, Carlos García, Luna, Mbami, Vargas, Piatti (Ortiz, 84), Corona (Uche, 61), Crusat, Goitom (Ulloa, 74).

 

Kim Anh