1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mập mờ chuyện bóng bàn Việt Nam không dự giải thế giới

(Dân trí)-Người trong cuộc lý giải nguyên nhân không tham dự giải thế giới là vì thiếu kinh phí và trình độ VĐV Việt Nam kém, nhưng một số CLB lại khẳng định Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã đăng ký chậm, khiến toàn bộ các VĐV mất cơ hội tham dự giải đấu hàng đầu này.

Bóng bàn Việt Nam trong những năm qua luôn để lại nhiều bất cập về công tác tổ chức, quản lý. Từ chuyện nhập nhằng tiêu chí tuyển chọn VĐV dẫn đến trường hợp đánh nhau vỡ đầu của 2 VĐV hồi năm ngoái, tới những chuyện như bỏ cuộc tại các giải đấu lớn…tất cả cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của một trong những môn có phong trào phát triển rộng lớn cả nước như bóng bàn.
 
Bóng bàn Việt Nam không dự giải thế giới

Bóng bàn Việt Nam không dự giải thế giới

Để chuẩn bị cho giải bóng bàn vô địch thế giới (VĐTG) diễn ra tại Pháp, ngày 8/4/2013, Tổng cục Thể dục Thể thao đã ký quyết định tập trung đội tuyển bóng bàn Việt Nam từ ngày 5/4 đến hết ngày 25/5 với hai HLV và 5 VĐV gồm: HLV trưởng Nguyễn Đức Long, HLV Vũ Mạnh Cường, các VĐV Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T), Đào Duy Hoàng (PetroVietNam), Đinh Quang Linh (Quân Đội), Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công An), Mai Hoàng Mỹ Trang (TP.Hồ Chí Minh).

Được biết, giấy triệu tập HLV và VĐV đã được gửi về các CLB. Các HLV và VĐV này cũng được yêu cầu hoàn tất thủ tục làm Visa để đi Pháp.

Mọi chuyện tưởng như không có gì thay đổi và ngay sau khi giải VĐQG kết thúc tại Lâm Đồng vào ngày 29/4 mới đây, các VĐV sẽ lên tuyển tập trung để chuẩn bị cho giải VĐTG. Tuy nhiên, các CLB và các VĐV đã rất bất ngờ trước thông tin ĐT bóng bàn Việt Nam đã bị hủy kế hoạch tham dự giải đấu này. Nguyên nhân được người trong cuộc cho biết, do trình độ bóng bàn Việt Nam yếu kém và đặc biệt là việc tham dự giải sẽ rất tốn kinh phí.

Lý giải của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nghe có vẻ hợp lý, nhưng có vẻ việc ĐT bóng bàn không tham dự giải VĐTG bắt nguồn từ một nguyên nhân khác.

Theo tiết lộ của một số lãnh đạo quản lý các CLB, có thể Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã đăng ký chậm, nên bị BTC giải VĐTG gạt khỏi danh sách thi đấu. Cho đến ngày hôm qua, trên trang web của giải VĐTG, đúng là đã không có tên ĐT bóng bàn Việt Nam. Dù TTK Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Phạm Đức Thành xác nhận trên báo chí rằng hoàn toàn không có chuyện đăng ký chậm, nhưng Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nên giải thích thế nào về sự chậm trễ của mình trong việc đăng ký tham dự giải.

Để tham dự giải VĐTG, các đội phải đăng ký danh sách VĐV từ trước 3 tháng, trong khi đó đến tháng 4 vừa qua, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam mới hoàn tất thủ tục đăng ký dự giải, nhưng cũng chỉ là sơ bộ.

Một lần nữa, sự thiếu chuyên nghiệp trong công tác quản lý của bóng bàn Việt Nam lại khiến dư luận bức xúc. Người bị thiệt lớn nhất, chính là các VĐV, khi họ không được học hỏi, cọ xát với các đối thủ mạnh trên thế giới. Đó là chưa kể, rất nhiều tay vợt sẽ bị trừ điểm trên BXH, khi không tham dự giải VĐTG năm nay.

An An