1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mancini chưa thôi bi quan về cơ hội của Man City

(Dân trí) - Dù đã rút ngắn cách biệt với MU xuống chỉ còn 3 điểm trước thềm trận derby sống còn, Roberto Mancini vẫn tỏ ra rất thiếu tự tin về khả năng đăng quang của Man City. Theo Mancio, mọi thứ đều có thể xảy ra song lợi thế vẫn nghiêng về phía MU.

Sau những cú ngã bất ngờ của thầy trò Sir Alex Ferguson trước Wigan và Everton, nửa “Xanh” thành Manchester đã tận dụng rất tốt cơ hội để rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số với “Quỷ đỏ” chỉ còn lại là một trận thắng. Vì thế, Man City đã sống dậy tham vọng vô địch ở mùa giải năm nay khi trước mắt họ là một trận cầu “6 điểm” với chính MU ở Etihad vào đêm mai.

Mancini chưa thôi bi quan về cơ hội của Man City
Mancini vẫn tỏ ra rất “khiêm nhường” khi nói về cơ hội lên ngôi của The Citizens

Trước đó, khi khoảng cách vẫn là 8 điểm, chiến lược gia 47 tuổi đã một mực thừa nhận rằng ngôi vương của Premier League năm nay đã thuộc về MU. Tuy nhiên, dẫu cho cách biệt trên BXH đã thay đổi song suy nghĩ của ông thầy Roberto Mancini bên phía The Citizens thì lại chẳng có gì biến chuyển.

Phát biểu trước báo giới xứ sương mù, cựu HLV Inter Milan vẫn đánh giá rất cao khả năng đăng quang của đối thủ cùng thành phố: “Tôi không ngạc nhiên bởi vì trong bóng đá, cho đến khi bạn kết thúc mùa giải, mọi thứ đều có thể xảy ra. Dù vậy, ý kiến của tôi luôn luôn được giữ vững. Tôi nghĩ rằng MU có nhiều cơ hội lên ngôi hơn Man City.

Chúng tôi sẽ phải thi đấu trận derby vào thứ Hai và sau đó là chuyến hành quân đến làm khách của Newcastle, đó là những thử thách rất khó khăn, cuối cùng là gặp QRP. Trong khi đó, MU chỉ phải đụng độ Swansea và Sunderland nên tôi cho rằng họ sẽ có hai trận đấu rất dễ dàng”.

Mancio cũng đề cao tầm quan trọng của trận cầu được xem như “Siêu kinh điển” ở Premier League sắp tới: “Nếu chúng tôi chiến thắng ở cuộc đọ sức này, Man City sẽ là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Sau 50 năm, MU và Man City mới lại cùng chiến đấu cho “ngôi vương” một lần nữa. Vì lí do này, tôi đồng ý với Sir Alex rằng đây là trận derby số một của mọi trận derby trong lịch sử”.

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, ông thầy 47 tuổi còn hé mở khả năng sẽ trao cơ hội cho một số học trò, đặc biệt là Mario Balotelli khi gặp MU: “Chúng tôi vẫn còn 2 buổi tập luyện nữa và mọi cầu thủ đều hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi còn 48 tiếng trước trận đầu và vẫn đủ thời gian để quyết định lựa chọn ai”, Mancini chốt lại.

GK
Theo Goal