1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd - Stoke City: Chiếc ghế nóng của Van Gaal

(Dân trí) - Mọi con mắt lại đổ dồn về phía Louis van Gaal khi đội bóng của ông tiếp đón Stoke City vào đêm nay tại Old Trafford. Thất bại trước Southampton đã khiến khoảng cách giữa Man Utd và vị trí thứ 4 tăng lên 5 điểm, và nếu tiếp tục có một kết quả không tốt nữa trước Stoke, sẽ rất khó để van Gaal giữ được ghế của mình

Không ít người đã tin rằng, sau trận thua 0-2 trước Stoke City ở ngày lễ tặng quà, Louis van Gaal sẽ phải khăn gói rời khỏi sân Old Trafford. Thế nhưng, hơn một tháng sau đó, người ta vẫn thấy ông vẫn tại vị trên chiếc ghế nóng ở Man Utd, mặc dù liên tục đem đến những màn trình diễn thiếu thuyết phục.

Chỉ riêng trong năm ngoái, Man Utd đã liên tiếp bị loại khỏi hai giải đấu là League Cup và Champions League. Tình hình ở giải Ngoại hạng cũng không có gì khá khẩm hơn khi họ vẫn phải căng sức để chiến đấu cho một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Hiện tại, đoàn quân của Louis van Gaal đang đứng thứ 5, nhưng kém đội xếp trện Tottenham Hotspur tới 5 điểm.

Man Utd - Stoke City: Chiếc ghế nóng của Van Gaal - 1

 

Sau khi để thua trước Liverpool tại League Cup và trước Crystal Palace tại FA Cup, Stoke City giờ đây đã có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào Premier League với mục tiêu giành một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Lúc này, “The Potters” đang đứng ở vị trí thứ 9, với 33 điểm sau 23 vòng đã đấu.

Trên thực tế, đoàn quân của Mark Hughes chỉ kém đối thủ của mình Man Utd 4 điểm, và nếu giành thắng lợi tại Old Trafford tối nay, họ thậm chí còn có thể leo lên vị trí thứ 6. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ rất khó khăn khi biết rằng, Stoke đã thất bại ở cả 7 lần làm khách trước Man Utd tại Premier League.

Man Utd hy vọng Bastian Schweinsteiger sẽ kịp hồi phục chấn thương đầu gối của mình. Matteo Darmian, Marcos Rojo và Phil Jones vẫn chưa thể ra sân. Luke Shaw, Antonio Valencia và Ashley Young là những cái tên vắng mặt dài hạn. Tin vui là Michael Carrick đã bình phục chấn thương đầu gối hoàn toàn và có thể góp mặt ở đội hình xuất phát.

Jesse Lingard thi đấu không thực sự tốt trong thời gian vừa qua, và rất có thể anh sẽ bị thay thế bởi Memphis Depay, người đã nỗ lực tập luyện để có thể được ra sân. Ngoài ra, Louis van Gaal sẽ phải đau đầu lựa chọn giữa Ander Herrera và Juan Mata cho vị trí số 10.

Bên phía Stoke, cựu hậu vệ của Man Utd là Ryan Shawcross gặp chấn thương lưng và vẫn chưa thể quay lại. Trong khi đó, Marc Wilson sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng do chấn thương dây chằng đầu gối. Khả năng ra sân của Charlie Adam, Marko Arnautovic và Geoff Cameron bỏ ngỏ, còn Jonathan Walters và Glen Johnson đã sẵn sàng cho trận đấu.

Sẽ không phải bất ngờ nếu cuộc chiến giữa hai đội vào đêm nay kết thúc với một tỉ số hòa. Tuy nhiên, Man Utd đang cho thấy bộ mặt sáng sủa hơn từng ngày, đặc biệt là ở trận đấu gặp Derby vừa rồi. Hơn nữa, được thi đấu trên sân nhà cũng là động lực để đoàn quân của Louis van Gaal giành trọn vẹn 3 điểm. Có vẻ lối chơi giàu thể lực của Stoke lần này không giúp ích được nhiều cho họ.

Man Utd - Stoke City: Chiếc ghế nóng của Van Gaal - 2

Man Utd: Matteo Darmian, Marcos Rojo và Phil Jones chấn thương. Michael Carrick trở lại.

Khả năng ra sân của Bastian Schweinsteiger bỏ ngỏ.

Stoke: Ryan Shawcross và Marc Wilson chấn thương. Khả năng ra sân của Charlie Adam, Marko Arnautovic và Geoff Cameron bỏ ngỏ. Jonathan Walters và Glen Johnson trở lại.

Man Utd - Stoke City: Chiếc ghế nóng của Van Gaal - 3

Stoke đã thua cả 7 lần làm khách trước Man Utd tại Premier League.

Man Utd đã ghi 32 bàn vào lưới Stoke tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào.

Wayne Rooney đã ghi 3 bàn ở 2 lần gần nhất gặp Stoke trên sân nhà tại Premier League.

Đây sẽ là trận đấu thứ 100 Mark Hughes dẫn dắt Stoke (thắng 37, hòa 26, thua 36).

Man Utd mới chỉ ghi được 28 bàn sau 23 vòng đã đấu, thành tích tệ nhất từ mùa 1989-90.

Louis van Gaal (49.2%) có tỉ lệ thắng tại Premier League thấp hơn David Moyes (50%).

Man Utd - Stoke City: Chiếc ghế nóng của Van Gaal - 4

 

Vương Hưng