1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd - Celta Vigo: Canh bạc của Mourinho

(Dân trí) - Mourinho đã quyết định buông Premier League để tập trung toàn bộ sức lực cho Europa League. Giờ đây đoàn quân của Mourinho đang chỉ còn cách trận chung kết có 1 trận đấu và họ đang có nhiều lợi thế tiến tới trận chung kết

*2h05, 12/5/2017, SVĐ Old Trafford, bán kết lượt về Europa League (lượt đi MU thắng 1-0 trên sân Celta Vigo)

Cuối tuần qua, MU đã chủ động trên sân Arsenal trong cuộc chiến giành suất trong tốp 4 Premier League. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thể hiện rõ quan điểm, MU mong muốn sẽ tiến trận chung kết Europa League và sau đó giành chức vô địch giải đấu này. Chính vì ưu tiên cho Europa League, nên MU đã thi đấu trên sân Arsenal với đội hình có tới 8/11 sự thay đổi so với đội hình thi đấu trên sân Celta Vigo.

Dù nhìn toàn cuộc, MU chơi không tệ ở Emirates, nhưng họ vẫn phải ra về với thất bại 0-2. Thất bại ấy chấm dứt chuỗi 25 trận bất bại của “Quỷ đỏ” tại Premeir League, nhưng Mourinho và có lẽ phần đông người hâm mộ MU chẳng hề buồn rầu. Vì họ đang dồn hết tâm trí vào Europa League.


Darmian (phải) thi đấu trong trận đấu của MU trên sân Arsenal cuối tuần qua

Darmian (phải) thi đấu trong trận đấu của MU trên sân Arsenal cuối tuần qua

Mourinho không sai khi dồn sức cho đấu trường châu Âu, dù rằng đội bóng này có lợi thế thắng 1-0 ở trận lượt đi. Trước hết phải nói rằng Premier League là đấu trường vô cùng khốc liệt. Ngay cả khi MU thắng Arsenal, họ cũng chưa chắc đã lọt vào tốp 4. Lịch thi đấu của MU khá “rắn”, cuối tuần tới đây họ còn phải làm khách trước Tottenham, phải thắng tất cả MU mới hi vọng chen chân vào tốp 4. Đó là nhiệm vụ khá nặng nề.

Nếu MU bung sức, có khả năng họ sẽ gặp thêm chấn thương. Không đội bóng nào tại châu Âu lại phải thi đấu nhiều như MU, điều đó khiến cầu thủ của họ kiết sức. Đội bóng này trải qua tháng 4 giông bão với trung bình 3 ngày/1 trận, với mật độ cao như thế các cầu thủ MU vào viện như cơm bữa. Tháng 4 vừa qua, họ mất Ibra, Pogba (2 trận), Rojo, Young, mới đây đội bóng này mất thêm Shaw và Fosu-Mensad (tháng 3 đã mất Mata, Smalling, Jones). Có thể thấy bệnh viện của “Quỷ đỏ” có thời điểm đón nhận hơn nửa một đội hình ra sân, bởi thế nên Mourinho không thể bắt các học trò tiếp tục mật độ thi đấu cao trong nửa đầu tháng 5, họ cần phải có những khoảng thời gian dài hơn một hai ngày cho nghỉ ngơi, phục hồi thể lực.

Vì thế mặc dù MU chỉ cần thủ hòa ở trận đấu lượt về, họ sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, Mourinho muốn có được lực lượng tốt nhất, không chỉ lượt về mà còn là cả phần còn lại của mùa giải. Rõ ràng việc nhiều cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi trong trận đấu với Arsenal sẽ giúp MU sung sức vào đêm nay. Không chỉ mong một kết quả khả quan, học trò của Mourinho cũng tránh nguy cơ gặp phải chấn thương nặng dẫn tới kết thúc mùa giải sớm.


Mourinho đang muốn MU giành Europa League

Mourinho đang muốn MU giành Europa League

Ở trận lượt về này, MU đón nhận sự trở lại của nhiều cầu thủ sau khi Mourinho cho phép nhiều cầu thủ nghỉ ngơi cuối tuần qua. Fellaini cũng sẵn sàng thi đấu do anh đang thụ án treo giò ở Premier League.

Celta Vigo làm khách trên sân của MU sẽ không có sự phục vụ của Giuseppe Rossi. Cựu tiền đạo của MU đã gặp chấn thương nặng vào tháng trước và anh phải nghỉ thi đấu ít nhất sáu tháng. Đội khách còn không có được phong độ tốt khi thua liểng xiểng gần đây.

Chỉ có ba nghìn cổ động viên theo chân Celta tới anh, họ sẽ lọt thỏm giữa 7 vạn khán giả của đội chủ nhà. Sẽ là thách thức lớn đối với đội bóng bên phía Tây Ban Nha khi thi đấu với rất nhiều bất lợi. Tuy nhiên khi MU hay dở thất thường thì cơ hội ngược dòng của Celta vẫn để ngỏ.

Phù Sa