1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Stoke City: Cơ hội lên nhì bảng

(Dân trí) - Man City tiếp đón Stoke City với mục tiêu giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng mong manh tiếm ngôi từ đội đầu bảng Chelsea. Trong khi đó, Stoke City đã có một vị trí an toàn và dường như không có nhiều động lực.

* Đá sớm vòng 28, 3h00, 9/3/2017, SVĐ Etihad

Khi mùa giải chỉ còn 12 vòng đấu nữa là kết thúc, có thể nói khoảng cách 11 điểm giữa Man City và Chelsea là không thể san lấp. Thế nhưng, đây chưa hẳn là màn khởi đầu tệ hại của Pep Guardiola, khi đội bóng của ông vẫn có thể đem về danh hiệu ở các đấu trường khác.

Man City sẽ gặp Middlesbrough vào thứ Bảy ở vòng tứ kết cúp FA, với hy vọng đặt chân vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi vô địch năm 2011. Quan trọng nhất, “The Citizens” sẽ phải đánh bại Monaco ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League sẽ diễn ra tuần tới.


Aguero (giữa) đang có phong độ tốt

Aguero (giữa) đang có phong độ tốt

Man City đã không thua ở 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ thắng 7, hòa 2, ghi tới 25 bàn. Sergio Aguero, người bị bỏ rơi sau khi Gabriel Jesus cập bến và tỏa sáng, đã chiếm lại vị trí chính thức của mình. Tiền đạo người Argentina đã ghi được 4 bàn ở 3 trận gần nhất.

Lúc Sergio Aguero tỏa sáng trở lại là lúc tương lai của anh tại Etihad trở thành chủ đề bàn tán. Pep Guardiola dường như không muốn thi đấu với sơ đồ hai tiền đạo, và anh sẽ phải cạnh tranh một suất đá chính với người đàn em đến từ Brazil của mình. Mùa này, Aguero đã ghi được 23 bàn trên mọi đấu trường, và chắc hẳn Man City sẽ tìm mọi cách để giữ anh ở lại.

Trách nhiệm ngăn chặn Sergio Aguero lần này đổ dồn lên vai Mark Hughes và các học trò. Đội bóng của ông đã bị tiền đạo bên phía Man City chọc thủng lưới tới 5 lần chỉ trong 3 lần chạm trán gần nhất.

Stoke City thường nhận kết quả không tốt khi phải làm khách trước các đội bóng trong nhóm 6 đội dẫn đầu. Họ chỉ kiếm được 1 điểm ở 6 trận này, ghi 5 bàn và thủng lưới tới 17 bàn. Mark Hughes chia sẻ: “Chúng tôi đã từng là một thử thách với các đội bóng lớn. Chúng tôi từng đánh bại mọi đội bóng tại đây. Nhưng nhóm dẫn đầu năm nay mang một đẳng cấp khác.”


Guardiola (giữa) đang thúc đẩy Man City trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch

Guardiola (giữa) đang thúc đẩy Man City trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch

Ngoài hai cái tên trong danh sách bệnh binh là Ilkay Gundogan và Gabriel Jesus, Man City không phải đón nhận thêm chấn thương nào mới. Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany vẫn bị đau và chưa chắc có thể ra sân.

Bên phía Stoke City, Xherdan Shaqiri trở lại sau 5 trận phải ngồi ngoài do chấn thương bắp chân. Khả năng ra sân của Bruno Martins Indi (chấn thương đầu gối), Marko Arnautovic (ốm) và Glen Johnson (chấn thương vai) vẫn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Wilfried Bony không thể thi đấu do điều khoản cho mượn giữa hai đội.

Chẳng có lí do gì người hâm mộ Man City không tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà. Đoàn quân của Mark Hughes đã từng là một kẻ ngáng đường đối với các ông lớn, nhưng sự khó chịu trong lối chơi của họ đang dần mai một. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để “The Citizens” đòi lại vị trí thứ hai từ tay Tottenham.

Man City - Stoke City: Cơ hội lên nhì bảng - 3

Man City: Khả năng ra sân của Vincent Kompany bỏ ngỏ. Gabriel Jesus và Ilkay Gundogan chấn thương.

Stoke City: Xherdan Shaqiri trở lại. Wilfried Bony không thể ra sân. Khả năng thi đấu của Marko Arnautovic, Glen Johnson và Bruno Martins Indi bỏ ngỏ.

Man City - Stoke City: Cơ hội lên nhì bảng - 4

Man City thắng 3/4 trận gần nhất gặp Stoke tại Premier League.

Stoke chỉ ghi được 1 bàn ở 8 lần gần nhất làm khách trước Man City tại Premier League.

Man City đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Premier League.

Nhưng họ chỉ giữ sạch lưới 1/13 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường.

Stoke City đã thua 5/6 trận sân khách gần nhất tại Premier League.

Man City - Stoke City: Cơ hội lên nhì bảng - 5

Vương Hưng