1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man City rộng cửa vào bán kết League Cup

(Dân trí) - Hull City có biệt danh là "Những chú Hổ", nhưng dường như Man City chẳng sợ điều đó. Được thi đấu trên sân nhà, đẳng cấp lại vượt trội hơn hẳn đối thủ, có lẽ chẳng điều gì ngăn cản Man City giành vé vào bán kết League Cup.

Mùa giải năm nay, Man City thi đấu chưa thật sự ổn định. Tuy nhiên, không giống như nhiều đội bóng lớn của xứ sương mù đang gây thất vọng mạnh mẽ, Man City vẫn có được những thành công. Tại Champions League, Man City có vé vào vòng 1/8 sớm tới hai lượt, tại Premier League đoàn quân của Pellegrini đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Man City rộng cửa vào bán kết League Cup - 1
Silva sẽ trở lại thi đấu sau 2 tháng dưỡng thương
Silva sẽ trở lại thi đấu sau 2 tháng dưỡng thương

Khi những Man Utd, Arsenal và Chelsea đều đã bị bật bãi khỏi League Cup thì Man City vẫn còn có mặt ở giải đấu này và giờ đây đối thủ của họ cho cuộc chiến giành vé vào bán kết là Hull City. Cửa đi tiếp của Man City quả thật đang rất rộng, họ có lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình lại vượt trội. Cho nên dù đêm nay Pellegrini không tung ra sân đội hình mạnh nhất thì họ cũng vẫn có khả năng chiến thắng cao.

Trong các “ông lớn” đang còn sót lại ở giải đấu này, chỉ còn Man City và Liverpool, nhưng đội bóng thành phố cảng phải làm khách trên sân Southampton ở tứ kết này, nên rõ ràng nhìn về cửa để Man City tiến tới chức vô địch cũng đang rất xán lạn.

Về đội hình thi đấu, HLV Pellegrini chia sẻ về việc ông không thể sử dụng nhiều cầu thủ đang chịu cảnh dự bị, bởi đội hình của Man City đang bị bào mòn mạnh bởi chấn thương. Trận cầu này cũng là nơi để những cầu thủ mới quay trở lại thi đấu sau khi bình phục chấn thương như Silva tập rượt trước khi trở lại với những trận cầu đỉnh cao. Tiền vệ sáng tạo người Tây Ban Nha đã vắng mặt hai tháng.

“Giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy, các nhân viên y tế đã giúp David Silva và Joe Hart bình phục như thế nào. Chúng tôi có thể thay đổi về đội hình, song không nhiều. Các cầu thủ như Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Eliaquim Mangala và Samir Nasri chắc chắn sẽ vắng mặt. Vì thế chúng tôi không thể đưa ra sân nhiều sự thay đổi, đặc biệt ở hàng thủ. Chúng tôi có thể sẽ xem xét ở các vị trí khác để có đội hình ra sân tốt nhất”, Pellegrini cho hay.

Man City và Hull City trong lần gặp nhau vào tháng 3 năm trước
Man City và Hull City trong lần gặp nhau vào tháng 3 năm trước

League Cup luôn là đấu trường nhỏ và nhiều đội bóng lớn chủ động buông. Tuy nhiên Pellegrini khẳng định, Man City muốn được thi đấu ở mọi giải đấu. “Có thể các đội bóng muốn rời Champions League hay Capital One Cup để dễ dàng hơn tại Premier League, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục có mặt ở mọi giải đấu”.

Trong khi đó Steve Bruce lại tỏ ra tự tin khi đưa đội bóng của ông làm khách trên sân của Man City. Hull không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh, đội bóng này mới xuống hạng mùa trước. Với những đội bóng nhỏ như Hull City, League Cup giống như một cuộc dạo chơi. Đội bóng này từng có mặt ở chung kết FA Cup cách đây vài mùa nên dù sao Man City cũng ít nhiều dành cho họ sự tôn trọng.

“Chúng tôi có niềm tin rằng sẽ đến đó và hạ gục họ. Năm ngoái tại Premier League, chúng tôi mắc một số sai lầm trước họ. Cho đến thứ 6 tới đây, chúng tôi đã không thua trong suốt 4 tháng. Chúng tôi thực sự đã thể hiện một phong độ tốt, chỉ thua có 3 trong 22 trận gần đây. Vì vậy chúng tôi cảm thấy có chút tự tin”.

Chắc chắn rằng Hull City sẽ chiến đấu hết mình, tuy nhiên trình độ đẳng cấp của Man City vượt trội. Nếu Pellegrini thúc quân chơi tấn công dồn dập như ở trong trận đấu gặp Southampton vừa qua, rất dễ Hull City sẽ bị vỡ trận và nhận thảm bại. Nhưng nếu các cầu thủ chủ nhà chơi vật vờ, thiếu động lực và để trận đấu giằng co, họ có thể bị Hull quật đổ.

Man City rộng cửa vào bán kết League Cup - 4

Manchester City chỉ thua một trong 9 trận đấu gần nhất gặp Hull ở mọi giải đấu, thắng 5 và hòa 3.

Hull chỉ thắng trên sân Man City một lần ở vòng 5 cúp FA vào năm 1930 (2-1), kể từ đó họ không thể thắng đội bóng này, thua 6 và hòa 3 trong 9 lần gặp lại.

Hai đội mới chỉ gặp nhau 1 lần ở League Cup, diễn ra vào tháng 10 năm 1963, Man City đã thắng 3-0 ở vòng 3.

Hull City chưa từng vượt qua vòng 4 tính đến trước mùa giải năm nay. Bởi vậy, việc có mặt tại tứ kết cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng này.

Man City thắng 6 trận đấu gần nhất tại League Cup trước các đối thủ hạng dưới, ghi 24 ban để thủng lưới 2 bàn.

Hull City đang trở thành kẻ diệt “khổng lồ”, hai trong ba đội họ đã hạ gục ở League Cup mùa này đều là các đội bóng đến từ Premier League.

4 trong năm trận đấu gần nhất tại League Cup, Man City ghi từ năm bàn trở lên. Họ đã không thể ghi bàn vào lưới Newcastle vào tháng 10 năm 2014.

Hull thủng lưới từ hai bàn trở lên ở 6 trong 7 trận đấu gần nhất tại League Cup.

Phù Sa